Yên bạch dễ tìm chữa bệnh phổi

03/08/2018 | 10:19 GMT+7

Yên bạch còn có nhiều tên gọi khác là cỏ lào, rau mui... Đây là cây mọc hoang rất dễ tìm thấy, cây phát triển rất mạnh, thường mọc ven đường thành bụi to. Theo lương y Lê Văn Chính, Phòng thuốc Nam từ thiện, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, yên bạch có công dụng chữa bệnh phổi ứ nước, viêm phế quản mãn rất tốt.

Yên bạch thường mọc thành từng bụi lớn. Ảnh: BLOGCAYCANH

Chữa bệnh phổi ứ nước chỉ cần lấy một ít cây yên bạch phơi khô sắc với 3 chén nước còn lại 8 phân để uống.

Hồng Diễm ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>