Ngọt ngào nho kẹo Ninh Thuận trên đất Hậu Giang

Thứ Sáu, ngày 10/06/2022 | 07:53

Xem Video:

/uploads/Video/News/2022/06/10/163711NHO KEO.mp4

 

Bén duyên với vùng đất thành phố Ngã Bảy cách đây không lâu, nhưng cây nho Ninh Thuận đang phát huy ưu thế khi hợp thổ nhưỡng, không tốn nhiều diện tích mà lại có giá trị kinh tế cao, hứa hẹn mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp địa phương.

Anh Võ Hùng Việt đang thu hoạch những chùm nho kẹo trái chiếng trên khu vườn của mình.

Tiên phong trồng cây mới

Cách đây nhiều năm, việc trồng nho kẹo Ninh Thuận còn khá xa lạ ở miền Tây nói chung và Hậu Giang nói riêng. Vốn quen với ruộng lúa từ hàng chục năm trước nên việc canh tác loại cây vốn được thiên thiên ưu ái cho vùng duyên hải Nam Trung bộ là chuyện chưa ai nghĩ tới. Thế nhưng, với anh Võ Hùng Việt, ở khu vực Xẻo Vông, phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy, lại là câu chuyện khác.

Anh Việt kể, trong chuyến du lịch tỉnh Bến Tre cách đây không lâu, anh rất bất ngờ khi được tham quan vườn nho khoảng 50 gốc đang phát triển tại xứ dừa, vùng đất có nhiều nét tương đồng với thành phố Ngã Bảy. Trót “phải lòng” những chùm nho căng tròn, ngọt lịm, anh Việt quyết định mua 2 cây nho con về trồng thử nghiệm ở mảnh đất quê nhà.

Người tiên phong bao giờ cũng gặp những cái khó. Với anh Việt cũng vậy, anh phải tự mày mò tìm hiểu để có thể chăm sóc tốt nhất cho những cây nho con “lạ nước, lạ cái” của mình. Đáng mừng, giống nho kẹo tỏ ra hợp thổ nhưỡng, phát triển tốt. Thừa thắng xông lên, đến nay anh Việt đã bỏ ra khoảng 30 triệu đồng tiền mua cây giống, làm giàn, phân bón… để tạo lập vườn nho kẹo của riêng mình. Suốt hơn 1 năm miệt mài chăm sóc, vườn nho ngày nào nay đã bắt đầu cho trái chiếng.

Anh Việt phấn khởi cho biết: “Toàn bộ vườn nho này rộng 400m2. Nho kẹo này hợp với đất thành phố Ngã Bảy, mình cũng chăm bón hơn 1 năm nay rồi, học hỏi kỹ thuật chăm sóc từ sách, báo, trên mạng và những chủ vườn đã trồng thành công. Muốn trồng nho thì phải đúng kỹ thuật, cây này cách cây kia chừng 1m, hàng cách hàng là 2m, cách trồng này mình dễ chăm sóc mà vườn cũng thông thoáng nữa”.

Đưa tay nâng niu chùm nho rồi chọn chùm chín ngon nhất, cắt đãi những vị khách đầu tiên của vườn, anh Việt cho biết lúc mới bắt đầu trồng nho, nhiều người và cả bản thân anh cũng lo lắng bởi nho cần rất nhiều ánh nắng, gặp mưa nhiều là dễ bị bệnh. Để phòng bệnh và giữ những chùm nho đạt yêu cầu, anh Việt đã nghĩ ra cách từng chùm nho bằng các bọc ni-lông. Tuy nhiên, cách bọc này không giống với trái xoài, anh chỉ bọc xung quanh chùm nho, để hở khoảng dưới để tránh trường hợp nước mưa đọng lại trong bọc làm úng trái. Việc bao trái còn giúp tránh chim chao chảo phá hoại. Ngoài ra, bệnh thán thư cũng làm đau đầu những người trồng nho như anh.

“Thán thư chỉ ngừa chứ không trị được, gây hại lá non là nguy hiểm nhất. Thời điểm nho ra đọt mới và ra hoa, kết trái cần thường xuyên xịt thuốc ngừa bệnh. Cây nho theo tôi nghiên cứu là không kén đất, chủ yếu sợ ẩm. Để làm đạt hiệu quả cao hơn phải làm mái che mưa, hạn chế để ướt lá”, anh Việt cho biết.

Tiềm năng phát triển du lịch

Dạo bước dọc theo những lối đi  của vườn nho, tận mắt, tận tay nâng niu những chùm nho tươi rói, thưởng thức vị thơm ngọt đặc trưng của giống nho kẹo vườn nhà anh Việt, đó là một trải nghiệm đầy mới mẻ đối với những vị khách vốn quen với sông nước đồng bằng chúng tôi.

Nho sống có màu xanh lá, sau đó khi chín sẽ chuyển sang màu đen. Hiện tại, những chùm nho lứa đầu tiên của vườn nhà anh Việt đã lên màu, sẽ thu hoạch trong những ngày tới. Giống nho này được đánh giá phù hợp trồng theo tiêu chuẩn an toàn VietGAP, chất lượng lại vượt trội so với giống nho đỏ thường thấy ở chợ. Do vậy, giá bán cao hơn từ 3-4 lần, hiện một số sạp trái cây tại thành phố Ngã Bảy bày bán nho này với giá giữ mức khoảng 150.000 đồng/kg. Ngoài bán trái, anh Việt còn cung cấp cây giống và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những nhà vườn có nhu cầu canh tác loại cây trồng này.

Theo lời anh Việt, giống nho kẹo Ninh Thuận một năm có thể cho 3 vụ trái, tuổi thọ của cây từ 7-10 năm. Không như một số loại cho trái theo mùa, nho kẹo có thể điều khiển theo ý chủ vườn, đây là điểm cộng rất lớn cho việc khai thác phát triển kinh tế ngoài việc bán trái đơn thuần.

“Cây nho này nếu ai phát triển hướng du lịch, cũng rất tốt vì có thể xử lý ra hoa theo ý chủ vườn. Mỗi năm có thể cho 3 vụ trái, còn các giống khác phần lớn chỉ 2 vụ trái. Đối với cây nho thích nắng, không thích mưa, sợ độ ẩm vì dễ bị bệnh thán thư. Vườn nho này, tôi đặc biệt làm giàn cao quá đầu người vừa tiện cho việc chăm sóc, thu hoạch, vừa để sẵn sàng cho khai thác du lịch trong tương lai”, anh Việt cho biết thêm.

Là loại cây mới được trồng tại thành phố Ngã Bảy khoảng 1 năm trở lại đây, số lượng người canh tác còn ít, anh Việt phải tự tìm tòi, học hỏi vượt bao khó khăn mới có được thành quả bước đầu như hôm nay. Trồng nho kẹo Ninh Thuận không tốn quá nhiều diện tích đất, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp đô thị của thành phố nhưng rất cần có định hướng, sự hỗ trợ của ngành chuyên môn chuyển đổi những vườn tạp, kém hiệu quả để sang cây trồng có giá trị kinh tế cao, góp phần giúp nông dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình.

Bài, ảnh: NGUYÊN TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tận dụng phụ phẩm mít để nuôi dê

10:18 28/11/2022

Tận dụng mít sơ đen và lá mít để nuôi dê đang là mô hình được anh Phan Hoàng Ân, ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, áp dụng. Cách làm này mang lại hiệu quả tích cực khi dê lớn nhanh, phát triển tốt, giảm chi phí mà còn giải quyết bài toán phụ phẩm nông nghiệp đang làm đau đầu nhiều nông dân hiện nay.

Nông nghiệp tuần hoàn: Hướng đi mới và bền vững

08:12 07/10/2022

Với tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, chị Lữ Thị Nhật Hằng, ở huyện Phụng Hiệp, đã đầu tư khoảng 20 tỉ đồng làm nông nghiệp tuần hoàn, bắt nhịp xu hướng phát triển mới, làm giàu trên chính quê hương.

Bí quyết trồng sầu riêng của tỉ phú Sáu Bờ

13:43 18/09/2022

Quyết tâm chinh phục và làm giàu từ cây sầu riêng trên mảnh đất quê hương, ông Lê Văn Sáu, ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, đã gặt hái thành công khi vươn lên trở thành tỉ phú. Đáng tự hào hơn khi ông Sáu vừa đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2022.

Bí quyết để xoài đạt năng suất

09:16 01/07/2022

Về thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A dễ dàng bắt gặp những vườn xoài sai trái, trong đó phần lớn là xoài cát Hòa Lộc.

Thu nhập ổn định nhờ nuôi ốc bươu đen

08:49 15/04/2022

Nhận thấy nguồn ốc bươu đen trong tự nhiên ngày càng khan hiếm, trong khi thị trường lại rất hút hàng, ông Lê Phước Lợi, ở ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, đã tận dụng mương vườn để nuôi ốc. Qua đó, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình nhờ bán ốc giống và ốc thịt.

Phát triển kinh tế từ trồng nấm bào ngư

14:39 08/04/2022

Nhận thấy nấm bào ngư xám có giá trị dinh dưỡng cao và được ưa chuộng nên chị Diệp Thị Thúy Kiều, ở khu vực 3, phường III, thành phố Vị Thanh, đã quyết tâm khởi nghiệp với loại nông sản này. Trải qua nhiều khó khăn, thành công bước đầu đã mỉm cười với chị.

Trồng rau Đà Lạt trên đất Hậu Giang

11:04 18/02/2022

​​​​​​​Không khuất phục khó khăn của vùng đất nhiễm phèn, mặn gây trở ngại cho sản xuất nông nghiệp, gia đình bà Lâm Thị Hoa đã mày mò học hỏi, trồng rau thủy canh trong nhà lưới, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bí quyết nuôi ốc bươu đen thành công

08:34 26/11/2021

Chỉ gần 300m2 mặt nước mương vườn, nhưng với việc thành công từ mô hình nuôi ốc bươu đen cho sinh sản và ốc thịt mà hàng năm gia đình ông Bùi Ngọc Thúc, ở ấp So Đũa Bé, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, có nguồn thu nhập rất hấp dẫn.

Cách làm mới trong thụ phấn mãng cầu xiêm

19:18 04/11/2021

Bằng việc sử dụng ống chích để thụ phấn cho bông mãng cầu xiêm mà ông Phan Văn Niềm, ở ấp 2, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, đã tạo ra trái mãng cầu cân xứng, đẹp mắt,

Trồng bưởi hiệu quả trên vùng đất phèn

09:13 10/09/2021

“Dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới”, cộng thêm ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mà ông Đặng Văn Út cùng nhiều nông dân ở ấp 2, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

68 cán bộ, công chức, viên chức được xét nâng lương trước thời hạn

10:01 05/02/2025

(HGO) - Sáng ngày 5-2, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng lương Tỉnh uỷ, cùng với các thành viên Hội đồng có cuộc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp tăng hai con số so với năm 2024

07:13 05/02/2025

(HG) - Trong năm 2025, tỉnh Hậu Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; nâng cao tỷ lệ lắp đầy các khu, cụm công nghiệp được hình thành.

Kiến nghị hoàn thiện hơn nữa các quy định về tiếp công dân

07:11 05/02/2025

(HG) - Theo UBND tỉnh, qua 10 năm triển khai thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013, từ ngày 1-7-2014 đến ngày 1-7-2024, tỉnh ghi nhận nhiều kết quả đáng kể.

Huyện Phụng Hiệp: Các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ 2025 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm

07:09 05/02/2025

(HG) - Ngày 4-2, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Ất Tỵ 2025.