Báo động tình trạng đuối nước ở trẻ em

Thứ Tư, ngày 02/08/2017 | 07:44

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ trẻ em bị đuối nước. Ngành chức năng và chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để chủ động phòng tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

Học bơi là một trong những giải pháp để phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em.

Những vụ việc đau lòng

Những ngày này, người dân ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của bé Đỗ Huỳnh Minh Thư (3 tuổi). Nước mắt chảy dài, chị H.T.C.T. (mẹ bé Minh Thư) nghẹn ngào cho biết: “Tui dự định vào đầu năm học này sẽ cho cháu đi học, tui sợ ở nhà sông nước, trong khi dì lại lớn tuổi. Vậy mà, cũng không tránh khỏi...”. Chồng chị T. có tiền án sử dụng ma túy, nên bị bắt vào tù khi chị T. mới mang thai bé Minh Thư được 5 tháng tuổi. Một thân một mình, nên sau khi sinh bé Minh Thư được 5 tháng tuổi, chị đành gửi hai đứa con ở nhà cho người dì chồng chăm sóc (bé lớn 2 tuổi, Minh Thư 5 tháng tuổi), còn mình đi làm thuê để có tiền lo cho con. Dù không ở gần con, nhưng mỗi ngày chị đều điện thoại về nói chuyện cùng con.

Biết điều kiện quê nhà sông ngòi chằng chịt nên chị T. căn dặn người dì trông chừng hai cháu cẩn thận, thế nhưng sự việc đau lòng vẫn xảy ra. Theo lời bà Hồ Cẩm Ngoan, dì của chị T., hôm ấy bà dẫn hai chị em Minh Thư qua nhà người bà con gói bánh chuẩn bị đám giỗ. Buổi chiều chừng 4 giờ bà dẫn hai chị em đi xuống bờ sông tắm rửa, sau đó, dẫn hai cháu vào nhà. Khoảng chừng 15 phút sau, khi thấy 6, 7 đứa con nít xúm xít chơi với nhau nhưng không có cháu Minh Thư, lúc này, bà Ngoan cùng với mọi người tức tốc đi tìm. Đi đến đoạn kênh cách nhà chừng 300m thì bà Ngoan phát hiện xác của em. “Lúc đó, tôi khóc đến ngất xỉu. Từ trước đến giờ, Minh Thư rất sợ nước, chỉ cần rửa chân bị trợt là cháu la khóc rồi. Mới ngày nào bà cháu còn quấn quýt bên nhau mà giờ này thì…”, bà Ngoan nghẹn ngào kể lại.

Không riêng gì trường hợp trên, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Phụng Hiệp cũng xảy ra 3 vụ đuối nước. Bà Thái Vinh Hoa, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Phần lớn trường hợp trẻ em đuối nước thường xảy ra ở kênh rạch quanh nhà, nơi các em sinh sống. Nguyên nhân chủ yếu do sự lơ là, chủ quan, thiếu cảnh giác của người lớn. Mặt khác, trẻ chưa lường hết được nguy hiểm khi đến gần kênh rạch, hay những vật dụng chứa nước. Cùng với đó, nhiều trẻ em còn hiếu động, ham chơi nên thường đến gần khu vực kênh, mương. Trẻ chưa được trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng, tránh đuối nước…”.

 Theo số liệu thống kê năm 2016, toàn tỉnh có 11 em bị đuối nước. Tuy nhiên, chỉ trong 7 tháng đầu năm nay con số này đã lên đến 12 em. Trước thực trạng trên, các cấp, các ngành trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp bảo vệ trẻ em, đặc biệt là vào những tháng nước nổi về nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ em bị đuối nước.

Nhiều giải pháp tích cực

Theo ông Hồ Võ Giang Hải, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành A: “Để ngăn ngừa tình trạng trẻ em bị đuối nước, hàng năm huyện đều bố trí nhiều điểm giữ trẻ tập trung. Mỗi điểm trung bình giữ từ 15-20 trẻ nhỏ, đối tượng được các địa phương quan tâm đặc biệt là các trẻ em nhỏ có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cha mẹ đi làm ăn xa, không người lớn trông coi… Việc triển khai thực hiện mô hình các điểm giữ trẻ sẽ giúp các bậc phụ huynh có thể an tâm mưu sinh khi mùa nước nổi về. Bên cạnh đó, địa phương còn triển khai xây dựng thêm mô hình Ngôi nhà an toàn cho trẻ và mô hình Phòng, chống đuối nước cho trẻ”.

Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhờ đó, nhận thức người dân ngày càng nâng lên, đặc biệt vấn đề tập bơi cho trẻ được các bậc phụ huynh chủ động quan tâm hơn. Ông Hồ Hoàng Ngọc, ở ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, cho biết: “Nhà ở gần sông, trong khi lại có con nhỏ nên tôi cũng lo lắm. Dù công việc có bận rộn, tôi cũng tranh thủ thời gian để tập bơi cho con. Đến nay, đứa con trai 4 tuổi cũng được tập bơi khoảng 3 tháng nay, còn đứa con gái 6 tuổi cũng biết bơi rồi”. Vào mỗi buổi chiều, những người cùng xóm có con nhỏ tập trung lại gần nhà ông Ngọc, để cùng tập bơi cho con, cháu của mình.

Tai nạn đuối nước đối với trẻ em không những gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về con người, tài sản, những mất mát vô cùng đáng tiếc mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội… Do đó, việc phòng, tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn của cả cộng đồng xã hội. Để góp phần phòng, tránh tai nạn đuối nước đến mức thấp nhất, ngành chức năng khuyến cáo các gia đình cần quan tâm đến con trẻ, giám sát đầy đủ mỗi khi trẻ đến gần khu vực sông, kênh, mương nguy hiểm và sắp xếp thời gian để cho trẻ học bơi. Bên cạnh đó, việc học bơi sẽ giúp trẻ tránh được sự nguy hiểm khi ở dưới nước cũng như có khả năng cứu được người không may bị đuối nước…

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 12 em bị tai nạn đuối nước. Trong đó, huyện Phụng Hiệp có 3 em, huyện Long Mỹ 4 em, huyện Châu Thành A 1 em, thị xã Long Mỹ 1 em và thành phố Vị Thanh 3 em.

 

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...