Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

Thứ Tư, ngày 21/05/2025 | 05:55

 

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo.mp3


Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Ông Kiến (bìa trái) chủ động đăng ký thoát nghèo.

Địa phương nỗ lực

Theo bà Đỗ Thị Ngọc Trúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, địa phương còn 951 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,87% dân số. Năm nay, chỉ tiêu giảm nghèo của huyện là 1,5%. Huyện yêu cầu các xã, thị trấn đánh giá, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các hộ nghèo, cận nghèo, cũng như phân loại nguyên nhân dẫn đến nghèo để có giải pháp hỗ trợ xác thực, phù hợp. Các hội, đoàn thể hướng dẫn hội viên, đoàn viên thực hiện những mô hình làm ăn hiệu quả. Tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi để thực hiện các mô hình phát triển kinh tế phù hợp. Tích cực tuyên truyền để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Xác định giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy, chính quyền xã Vị Đông, huyện Vị Thủy luôn có những chỉ đạo kịp thời đối với công tác này. Ông Bùi Minh Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Đông, cho biết: “Năm nay, xã phấn đấu giảm từ 0,5-1,5% tỷ lệ hộ nghèo. Để hoàn thành chỉ tiêu này, xã triển khai đồng bộ các giải pháp và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, như: xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững; triển khai hiệu quả các biện pháp hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thông tin, tư vấn về ngành nghề đang tuyển dụng trong và ngoài nước, đặc biệt là thị trường các nước có thu nhập cao và ổn định như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…”.

Từng hộ nghèo cố gắng

Được hỗ trợ nhà ở và mô hình sinh kế, đời sống gia đình ông Danh Quạnh, ở khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh, cải thiện hơn. Gia đình ông đăng ký thoát nghèo vào cuối năm nay.

Gia đình ông Quạnh rơi vào hộ nghèo đã 6 năm. Ngoài tiền làm công của người con trai đi làm thuê ở tỉnh Đồng Nai gửi về hàng tháng, ai thuê mướn gì ông Quạnh cũng làm, mong muốn có thêm thu nhập, trang trải chi tiêu sinh hoạt trong nhà. Năm 2024, thực hiện dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, gia đình ông được hỗ trợ 1 con bò mẹ. Mỗi ngày, sau những giờ đi làm thuê về, ông đều đi cắt cỏ cho bò ăn. Ông Quạnh chia sẻ: “Hầu hết các hộ nghèo chúng tôi thường không có đất, không có vốn, muốn thoát nghèo rất khó. Nhờ được hỗ trợ chăn nuôi, gia đình ráng phấn đấu để vươn lên. Năm nay, còn được hỗ trợ 50 triệu đồng để cất lại căn nhà. Có nhà cửa ổn định, chúng tôi cố gắng mần ăn, vươn lên thoát nghèo”.

Còn gia đình ông Bùi Văn Kiến, ngụ cùng khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh, cũng tích cực phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Ông Kiến chia sẻ: “Gia đình được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, không còn lo nhà bị ngập và dột nước nữa. Con trai đi làm cũng kiếm được trăm mấy đến hai trăm ngàn đồng mỗi ngày. Thấy cuộc sống đỡ hơn trước nên tôi đăng ký thoát nghèo vào cuối năm nay. Hy vọng cuộc sống ngày càng phát triển”.

Theo ông Phan Hoàng Thành, Phó Chủ tịch UBND phường III, thành phố Vị Thanh: Để giảm nghèo, quan trọng nhất là tìm giải pháp làm sao nâng cao, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân. Vì vậy, các biện pháp truyền thông, đi đến từng nhà, tìm hiểu nguyên nhân khó thoát nghèo của mỗi hộ nghèo, để có giải pháp hỗ trợ kịp thời được địa phương đẩy mạnh. Từ đó, người dân hiểu được muốn thoát nghèo ngoài sự trợ lực của địa phương, thì chính mỗi gia đình phải chủ động, vươn lên. Năm nay, phường có 10 hộ đăng ký thoát nghèo (chỉ tiêu giao giảm 8 hộ nghèo).

Toàn tỉnh hiện còn 2.965 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,47%. Để thực hiện đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,74% trở lên trong năm nay, cùng với tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong triển khai công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo bền vững của người dân, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách, chương trình giảm nghèo. Chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp người dân ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Thực hiện có hiệu quả các mô hình, dự án sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; chú trọng đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường, tập trung giải quyết việc làm…

Toàn tỉnh hiện còn 2.965 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,47%. Năm nay, chỉ tiêu giảm nghèo của tỉnh từ 0,74% trở lên.

 

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

Nền tảng “an cư lạc nghiệp” cho người thu nhập thấp

09:08 26/02/2025

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng các doanh nghiệp luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để người dân,

Thành phố Ngã Bảy: Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo nâng cao đời sống

08:08 20/02/2025

​​​​​​​(HG) - Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương, trong tháng qua,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cần đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong dân thực hiện chính quyền 2 cấp

15:31 15/06/2025

(HGO) – Sáng ngày 15-6, Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc - các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới) tiếp tục diễn ra.

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nhiều chỉ tiêu nhiệm kỳ vượt cao so với kế hoạch

17:51 14/06/2025

(HGO) - Chiều ngày 13-6, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 148 đảng viên.

Tập huấn toàn quốc về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

12:00 14/06/2025

(HGO) – Sáng ngày 14-6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc – các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới).

Đại hội đảng viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

18:06 13/06/2025

(HGO) – Chiều 13-6, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030.