Thứ Ba, ngày 22/04/2025 | 09:52
Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.
Những phần quà trao tặng giúp người khuyết tật giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống.
Giúp người khuyết tật có cuộc sống tốt hơn
Gia đình ông Trương Văn Khánh, ở ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, có cuộc sống ổn định hơn nhờ được hỗ trợ 10 triệu đồng thực hiện mô hình sinh kế. Ông Khánh bị khuyết tật ở chân từ nhỏ, đi lại rất khó khăn. Để lo cuộc sống, ông làm nghề hớt tóc, đánh đàn thuê. Thực hiện dự án giảm nghèo, năm 2024 gia đình đã được chính quyền địa phương hỗ trợ 2 con bò. Cũng trong năm này, ông tiếp tục được Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam vận động và Quỹ Kiến tạo ước mơ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần XNK Việt Nam, Công ty cổ phần VNG hỗ trợ vốn sinh kế 10 triệu đồng. Trước sự quan tâm, chăm lo này ông rất mừng.
Ông Khánh chia sẻ: “Mỗi người khuyết tật có hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả chúng tôi đều có chung ước muốn là có được một công việc ổn định để tạo ra thu nhập tự nuôi sống bản thân, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội. Từ số vốn 10 triệu đồng được hỗ trợ tôi đã sửa chuồng bò, mua cá lóc, cá trê về nuôi. Hiện cá và bò đang phát triển, hy vọng mô hình này sẽ giúp gia đình cải thiện cuộc sống”.
Còn ông Lâm Khiêm, ở khu vực 1, phường VII, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Tôi bị khuyết tật ở chân, việc đi đứng rất khó khăn. Cùng với được cấp tiền bảo trợ xã hội hàng tháng, tôi còn được tặng chiếc xe lăn. Được các cấp chính quyền, hội quan tâm, động viên, hỗ trợ, tôi nghĩ mình phải cố gắng hơn để vươn lên trong cuộc sống, tránh làm gánh nặng cho gia đình và xã hội”.
Để lo cuộc sống gia đình, ông Khiêm học nghề sửa điện tử, vì nghề này không phải đi đứng nhiều, phù hợp với sức khỏe của ông. Ông Khiêm cho biết: “Tôi chuyên sửa tivi, amply, loa… thu nhập không ổn định, có ngày được vài chục ngàn đồng, nhưng cũng có ngày chẳng có đồng nào. Với người khuyết tật chúng tôi, chỉ cần có việc làm, tạo được thu nhập là mừng lắm rồi”.
Toàn tỉnh có gần 23.900 người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong đó có 16.060 người khuyết tật nặng và trên 7.800 người khuyết tật đặc biệt nặng. Công tác vận động, huy động nguồn lực để triển khai các hoạt động chăm sóc giúp đỡ, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần đối với người khuyết tật được tích cực thực hiện.
Từ năm 2024 đến nay, các cấp hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi - bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh đã tích cực vận động nguồn lực xã hội ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá trên 32,2 tỉ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ phẫu thuật tim cho 18 trẻ em, phẫu thuật mắt thủy tinh thể cho 278 người, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trên 1.100 bệnh nhân; trao tặng 150 xe lăn, xe lắc; tặng trên 600 suất học bổng; hỗ trợ sinh kế cho 17 người khuyết tật thuộc gia đình nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà tình thương, trao tặng trên 45.000 phần quà…
Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dành cho người khuyết tật
Theo ông Ngô Triều Phương, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo tỉnh: Xác định công tác chăm lo cho người khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng, từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách dành cho người khuyết tật. Các xã, phường, thị trấn thành lập hội đồng xác định mức độ khuyết tật. Tư vấn, hướng dẫn người khuyết tật và gia đình của họ làm hồ sơ theo quy định để hưởng bảo trợ xã hội. Giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách dành cho người khuyết tật.
Các cấp hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi - bệnh nhân nghèo trong tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền Luật Người khuyết tật, trách nhiệm của xã hội đối với người khuyết tật. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu và hoàn cảnh của người khuyết tật để có sự trợ giúp kịp thời, thiết thực, phù hợp như trợ giúp pháp lý, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, trao tặng xe lăn, xe lắc, tặng quà…
Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội Người mù - Chất độc da cam - Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em huyện Vị Thủy, cho biết: “Toàn huyện có trên 3.400 người khuyết tật, đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi thường xuyên vận động các nguồn tài trợ trong và ngoài địa phương, để hỗ trợ cho những hoàn cảnh kém may mắn”.
Sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp chính quyền, các cấp hội đã giúp người khuyết tật phần nào vượt qua khó khăn, mặc cảm, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ông Ngô Triều Phương, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo tỉnh, nhấn mạnh: “Cùng với sự chăm lo của các cấp chính quyền, hội, rất mong sự chung tay hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp người khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng, để không ai bị bỏ lại phía sau…”.
Toàn tỉnh có gần 23.900 người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong đó có 16.060 người khuyết tật nặng và trên 7.800 người khuyết tật đặc biệt nặng. Từ năm 2024 đến nay, các cấp hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi - bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh đã tích cực vận động nguồn lực xã hội ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá trên 32,2 tỉ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ phẫu thuật tim cho 18 trẻ em, phẫu thuật mắt thủy tinh thể cho 278 người, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trên 1.100 bệnh nhân; trao tặng 150 xe lăn, xe lắc; tặng trên 600 suất học bổng; hỗ trợ sinh kế cho 17 người khuyết tật thuộc gia đình nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà tình thương, trao tặng trên 45.000 phần quà… |
BÍCH CHÂU
09:54 22/04/2025
(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.
07:54 03/04/2025
(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.
07:27 03/04/2025
Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.
07:53 01/04/2025
Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.
09:08 26/02/2025
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng các doanh nghiệp luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để người dân,
08:08 20/02/2025
(HG) - Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương, trong tháng qua,
08:07 20/02/2025
Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cấp hội là cầu nối cộng đồng chung tay thực hiện nhiều hoạt động góp phần chăm sóc tốt sức khỏe người dân.
08:22 18/02/2025
Chăm sóc, bảo vệ trẻ em được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động, giúp các em phát triển toàn diện.
11:12 17/02/2025
(HGO) – Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được tổ chức với sự có mặt của 32/35 ủy viên Ban Chấp hành. Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam dự Hội nghị.
07:39 06/02/2025
Năm qua, ngành lao động - thương binh và xã hội đã thực hiện tốt các chỉ tiêu trọng tâm của ngành như giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, chăm lo gia đình chính sách, giảm nghèo, góp phần quan trọng trong các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống Nhân dân.
09:57 22/04/2025
(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 52 hộ vay vốn ở thị trấn Một Ngàn, với số tiền trên 1,7 tỉ đồng.
09:55 22/04/2025
Thiếu vắng các tay vợt chủ lực đã tạo ra khoảng trống lực lượng và áp lực duy trì vị thế trên đấu trường quốc tế của quần vợt Việt Nam.
09:55 22/04/2025
(HG) - Ngày 21-4, tại Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV năm 2025.
09:54 22/04/2025
(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.