Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

Thứ Ba, ngày 01/04/2025 | 07:53

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

Dù được hỗ trợ từ mô hình dân vận khéo "Phía sau bạn có tôi", chị Hồ Thị Bích Chăm vẫn tranh thủ thời gian rảnh để nấu ăn, làm tạp vụ cải thiện thu nhập.

Năm 2023, xuất phát từ nhu cầu của cá nhân, hộ gia đình về tiếp cận các dịch vụ công tác xã hội, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai mô hình dân vận khéo trong công tác xã hội với chủ đề “Phía sau bạn có tôi”.

Tiếp sức cho những cảnh đời nghèo khó

Được thực hiện từ tháng 3-2023, đến nay, mô hình tiếp tục duy trì và mở rộng tại 3 địa phương là ấp 5, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy; ấp Trường Hiệp, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A; ấp Thạnh Trung, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh. Phụ trách mô hình có 1 chủ nhiệm, 1 phó chủ nhiệm và 6 thành viên hoạt động theo quy chế, kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể.

Sau 2 năm hoạt động, mô hình trở thành cánh tay nối dài của chính quyền và xã hội trong việc thắp lên hy vọng cho những cảnh đời nghèo khó, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”... Từ các hoạt động thực tiễn, trong năm 2024, mô hình đã hỗ trợ sinh kế cho 39 hộ dân nuôi bò, ếch, heo và tạo điều kiện vay vốn trồng khóm, tổng kinh phí gần 260 triệu đồng.

Trong đó, năm qua, tại ấp 5, thị trấn Nàng Mau, mô hình tiếp tục được thực hiện với việc thường xuyên thăm hỏi, động viên các đối tượng gặp khó khăn do bệnh tật, đời sống eo hẹp. Đồng thời, vận động và trao tặng 2 chiếc xe lăn cho các trường hợp cần trợ giúp; tổ chức quyên góp tiền mặt, hỗ trợ 4 hộ gia đình, mỗi hộ 2 triệu đồng để chăn nuôi gà, vịt, heo, mua bán vé số hoặc bó chổi, giúp các gia đình từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Như trước đây, gia đình anh Đinh Văn Côi, ở ấp 5, thị trấn Nàng Mau thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất. Tuy nhiên, nhờ vào sự hỗ trợ của mô hình, anh nhận được căn nhà mới và 10 con dê để chăn nuôi. “Trước đó, nhờ nhà nước, địa phương giúp đỡ nên tôi đã thoát nghèo. Nay tiếp tục được hỗ trợ thêm dê giống giúp tôi có điều kiện cố gắng thả nuôi cho đạt hiệu quả, để sau này khá hơn bây giờ”, anh Côi bộc bạch.

 Cũng tại ấp 5, thị trấn Nàng Mau, chị Hồ Thị Bích Chăm đã tìm thấy niềm vui và sự ổn định trong cuộc sống. Bởi 10 năm trước, người chồng chẳng may qua đời, một mình chị phải tự lực cánh sinh làm đủ nghề, từ tạp vụ, nấu cơm đến bán chổi để nuôi 3 đứa con thơ dại. “Sau cơn mưa trời lại sáng”, giờ đây, chị có căn nhà mới khá khang trang và nguồn vốn để bắt đầu nuôi vịt.

Chị Chăm chia sẻ: “Trước đây, hai vợ chồng làm cũng chẳng dư dả gì, giờ chỉ còn mình tôi nên cuộc sống cứ đắp đổi qua ngày. Khi nào rảnh, tôi lại đi tìm việc. Căn nhà cũ xập xệ đã lâu, nhưng không thể tích cóp đủ tiền để sửa sang. Nay được hỗ trợ xây lại nhà, cả 4 mẹ con đều vui mừng, không còn lo cảnh ngập nước nữa. Tôi còn nhận được 2 triệu đồng hỗ trợ để nuôi vịt, nên giờ cuộc sống đỡ vất vả hơn. Tôi cũng hy vọng sau này các con sẽ có một nghề nghiệp ổn định để nuôi sống bản thân”.

Với nỗ lực không ngừng, mô hình “Phía sau bạn có tôi” đã giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo tại ấp 5, thị trấn Nàng Mau từ 43 hộ đầu năm 2024 xuống còn 34 hộ vào cuối năm và dự kiến, sẽ giảm còn 19 hộ vào cuối năm nay. Đây là kết quả ấn tượng, phản ánh sự bền vững của mô hình.

Ông Hồ Ngọc Tôn, Bí thư Chi bộ ấp 5, thị trấn Nàng Mau, cho biết: “Nói chung, thời gian qua, các thành viên trong mô hình làm tốt công tác dân vận khéo, thật sự đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực. Từ đó, các hộ nghèo, cận nghèo đã thoát nghèo bền vững, không có hộ tái nghèo và đảm bảo được cuộc sống”.

Mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng

Điều làm nên sức mạnh của mô hình này chính là sự kết nối chặt chẽ giữa chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng đồng. Năm qua, các thành viên mô hình còn tổ chức thăm hỏi người bệnh, vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo và thuộc diện bảo trợ xã hội, với tổng trị giá 400 triệu đồng.

Các thành viên vừa giúp đỡ về vật chất, vừa động viên và lắng nghe những khó khăn, sẵn sàng là những người bạn đồng hành, luôn hiện diện khi người dân cần. Từ đó, đã thu về hiệu quả tích cực, góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ sinh kế cho 29 hộ nghèo, 20 hộ cận nghèo, 455 đối tượng bảo trợ xã hội, 2 người bệnh tiếp cận các dịch vụ công tác xã hội, nhất là dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe. Trong đó, có 8 hộ thoát nghèo bền vững.

Qua phát động, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, tất cả đảng viên, quần chúng của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đều tham gia tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trong đó, có 57 gương điển hình trong thực hiện mô hình công tác xã hội với chủ đề “Phía sau bạn có tôi” được biểu dương. Càng vinh dự khi mô hình nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2024.

Theo ông Lê Văn Cao, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, kết quả tích cực từ mô hình triển khai tại 3 địa phương thời gian qua, mang lại lợi ích thiết thực cho nhóm đối tượng yếu thế trong việc tiếp cận các dịch vụ công tác xã hội. Mô hình còn giúp kết nối các mạnh thường quân và nhà hảo tâm, tạo cơ hội cho họ chia sẻ, động viên, giúp những người khó khăn vượt qua thử thách. Nhất là, thay vì phải đến bệnh viện, đối tượng có thể nhận sự chăm sóc tận nhà từ các cộng tác viên.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, dù tạo dựng mạng lưới hỗ trợ vững mạnh cho các đối tượng yếu thế nhưng 2 năm qua, khi triển khai, không ít khó khăn đã xuất hiện do đây là mô hình thí điểm mới. Vì vậy, mô hình phải tiếp tục tận dụng các chính sách hỗ trợ, động viên đội ngũ cộng tác viên phát triển chuyên nghiệp, từng bước kết nối với các đơn vị và mạnh thường quân, vì sự phát triển bền vững của chính sách an sinh xã hội tỉnh nhà.

“Thời gian tới, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” vẫn tiếp tục được duy trì và mở rộng mô hình này ra các xã, phường trên toàn tỉnh, nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận của các dịch vụ công tác xã hội, nhất là đối với những hộ nghèo, người yếu thế và đối tượng bảo trợ xã hội”, ông Lê Văn Cao thông tin.

THẢO TIÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Nền tảng “an cư lạc nghiệp” cho người thu nhập thấp

09:08 26/02/2025

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng các doanh nghiệp luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để người dân,

Thành phố Ngã Bảy: Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo nâng cao đời sống

08:08 20/02/2025

​​​​​​​(HG) - Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương, trong tháng qua,

Cộng đồng chăm lo sức khỏe người dân

08:07 20/02/2025

Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cấp hội là cầu nối cộng đồng chung tay thực hiện nhiều hoạt động góp phần chăm sóc tốt sức khỏe người dân.

Để trẻ em phát triển toàn diện

08:22 18/02/2025

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động, giúp các em phát triển toàn diện.

Nửa nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện công tác xã hội được gần 400 tỉ đồng

11:12 17/02/2025

(HGO) – Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được tổ chức với sự có mặt của 32/35 ủy viên Ban Chấp hành. Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam dự Hội nghị.

Nỗ lực vì an sinh xã hội, vì cuộc sống Nhân dân

07:39 06/02/2025

Năm qua, ngành lao động - thương binh và xã hội đã thực hiện tốt các chỉ tiêu trọng tâm của ngành như giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, chăm lo gia đình chính sách, giảm nghèo, góp phần quan trọng trong các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống Nhân dân.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong hoạt động khoa học, công nghệ

17:14 13/05/2025

Chiều ngày 13-5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành thảo luận các nội dung quan trọng, trong đó có thảo luận dự thảo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cần công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

15:13 13/05/2025

Góp ý dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang đề xuất 3 nội dung để dự thảo hoàn thiện hơn.

Có thể đề xuất hỗ trợ kinh phí để Hậu Giang phát triển khoa học và công nghệ, Khu Công nghệ số

13:13 13/05/2025

(HGO) – Ngày 13-5, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có buổi thăm và kiểm tra thực tế Khu Công nghệ số tỉnh Hậu Giang (xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh).

Huyện Phụng Hiệp: Hoạt động HĐND cấp xã phát huy hiệu quả

08:28 13/05/2025

(HG) - HĐND huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua trong hoạt động HĐND cấp xã năm 2024.