Bấp bênh trồng khoai mì bán lá ?

Thứ Tư, ngày 14/12/2016 | 08:26

Trồng khoai mì bán lá từ nhiều năm qua đã là sự lựa chọn của một số hộ dân trên địa bàn huyện Châu Thành nhằm tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống gia đình, thực trạng này nghe chừng lạ, nhưng lại quen.

Nhiều người dân trên địa bàn huyện Châu Thành lựa chọn việc trồng khoai mì bán lá để cải thiện cuộc sống gia đình.

Dọc tuyến đường về trung tâm huyện Châu Thành, qua địa phận xã Đông Phước A sẽ không khó để bắt gặp nhiều rẫy khoai mì xanh mướt, thẳng hàng nối đuôi nhau. Được sự giới thiệu của người quen, chúng tôi tìm đến nhà ông Dao, ở ấp Phước Long, một trong những hộ dân trồng khoai mì bán lá lâu năm ở địa phương. Ông Dao bộc bạch: “Gia đình tôi trồng khoai mì bán lá hơn 10 năm qua, tuy không phải là nguồn thu chính cho gia đình, nhưng cũng góp phần phụ thêm trang trải chi phí sinh hoạt”. Gia đình ông Dao trồng xen khoai mì vào những khoảng đất trống của khu vườn cam. Cứ một tháng rưỡi đến 2 tháng, gia đình ông sẽ thu hoạch lá khoai mì một lần. Bình quân thu về khoảng 1 tấn lá với 2 công đất trồng xen, mang về thu nhập gần 2 triệu đồng. Ông Dao cho biết thêm: “Khoai mì là loại cây dễ trồng, ít công chăm sóc nhưng đem lại hiệu quả tương đối cao. Tuy nhiên, nếu lựa chọn khoai mì là loại cây chủ lực phát triển kinh tế gia đình thì tôi không dám, bởi đôi khi đầu ra không mấy ổn định, giá cả hay lên xuống thất thường”.

Đó không chỉ là nỗi lo của gia đình ông Dao mà là tâm tư của nhiều hộ dân trồng khoai mì bán lá ở huyện Châu Thành. Vài năm về trước lúc người dân ồ ạt trồng khoai mì bán lá, đột nhiên thương lái ngưng thu mua, nếu có mua thì với giá rất rẻ khiến người dân một phen lao đao. Vì lý do đó mà thời gian gần đây, diện tích trồng khoai mì bán lá trên địa bàn đã liên tiếp sụt giảm. Theo thông tin từ Phòng NN&PTNT huyện, xã Đông Phước A và thị trấn Ngã Sáu là hai nơi trồng nhiều khoai mì bán lá nhất, nhưng diện tích hiện tại đã sụt giảm khá nhiều. Thống kê cho thấy, trên địa bàn toàn huyện chỉ còn khoảng 10ha trồng khoai mì bán lá. Nhiều người dân vì nguồn thu nhập không ổn định từ việc bán lá khoai mì đã mạnh dạn chặt bỏ để chuyển sang trồng nhiều loại cây chủ lực khác như xoài, mãng cầu, mít Thái,…

Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều người dân quyết tâm bám trụ với loại cây trồng này và tiến hành cải tạo đất để trồng mới lại bởi theo họ khoai mì bán lá cho thu nhập tương đối khá, ít chi phí đầu tư, ít công chăm sóc. Đang lui cui làm cỏ cho hơn 3 công rẫy khoai mì vừa mới trồng hơn tháng qua, ông Hoàng Anh, ở ấp Phước Long, xã Đông Phước A, chia sẻ: “Vợ chồng tôi hy vọng với rẫy khoai mì này sẽ đem lại thu nhập để cuộc sống gia đình ổn định hơn. Tính ra so với nhiều loại cây trồng khác thì khoai mì dễ trồng, chi phí đầu tư thấp, nhưng thấy hiệu quả tương đối cao. Tôi định tới tết là có thể thu hoạch lứa lá khoai mì đầu tiên đem về vài triệu đồng xài tết”.

Trồng khoai mì bán lá tuy có đem lại nguồn thu nhập cho người dân, tuy nhiên đó chưa hẳn là sự lựa chọn hoàn hảo để cải thiện đời sống kinh tế gia đình. Dù là loại cây sinh trưởng mạnh, nhưng cũng đòi hỏi người trồng phải tốn công chăm sóc, đặc biệt là khi thời tiết nắng nóng, sản lượng lá khoai mì sẽ dễ bị sụt giảm. Theo một số hộ dân từng trồng khoai mì ở huyện Châu Thành thì hiện nay giá lá được thương lái trên địa bàn đến thu mua tại nhà dao động từ 1.400-1.500 đồng/kg. Người dân cũng chỉ biết có thể bán lá khoai mì để chế biến thành thức ăn cho cá, gia súc hoặc xuất khẩu sang một số nước châu Phi. Hiện tại, đầu ra của cây trồng này tương đối ổn định, nhưng về lâu dài thì chưa một ai có thể đảm bảo. Ông Trần Hồng Đức, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Châu Thành, nói: “Khoai mì là loại cây dễ trồng, ít đầu tư và xuất hiện tự phát trong nhân dân. Tuy nhiên, khuyến cáo bà con nông dân không nên trồng ồ ạt dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Người dân nên phát triển cây trồng như thế nào cho thật hợp lý để đảm bảo thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế gia đình”…

Bài, ảnh: GIA KHÁNH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...