Thứ Tư, ngày 02/11/2016 | 08:19
Bạo lực gia đình (BLGĐ) không chỉ để lại hậu quả về thể chất, tinh thần cho... bị hại mà còn làm xói mòn các giá trị, chuẩn mực, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nhận thấy những ảnh hưởng nghiêm trọng của nạn BLGĐ gây ra, các ngành, các cấp, cộng đồng xã hội đang dần lên tiếng, nếu so với trước đây thì nay BLGĐ không còn là chuyện của riêng ai.
Bà Nguyễn Thị Hồng Ngoan (phải) là một trong những tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng, chống BLGĐ.
Khi chúng tôi đến nhà, ông Trần Dũng A., ở ấp 4, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, đang phụ vợ chuẩn bị cơm chiều, điều mà lâu nay chỉ do bà H., vợ ông A., một mình quán xuyến.
Trước đây, do kinh tế gia đình khó khăn, cuộc sống xoay vòng với nỗi lo cơm áo nên trong mối quan hệ với vợ, ông A. hay cáu gắt, đôi khi có những hành động chửi bới, đánh đập vợ.
Là phụ nữ nông thôn, lấy chồng từ khi tuổi đời còn khá trẻ, bà H. luôn có suy nghĩ “xuất giá tòng phu” nên dù chồng có tính gia trưởng, bà cũng âm thầm cam chịu mà ít đòi hỏi sự sẻ chia, cảm thông.
Những thay đổi tích cực của ông A. như thổi ngọn lửa ấm áp giúp gia đình càng thêm hạnh phúc. Bà H. chia sẻ: “Dù chỉ là những hành động đơn giản nhưng được chồng quan tâm, chia sẻ làm tôi rất hạnh phúc. Trước đây, cả hai vợ chồng đều phải đi làm ngoài đồng, còn việc nhà chỉ mình tôi phải đảm nhiệm. Không được chồng chia sẻ nhưng khi không vừa ý thì “ổng” cáu gắt khiến không khí gia đình nặng nề. Bây giờ thì khác rồi, tâm tính chồng thay đổi, cuộc sống vợ chồng vui vẻ, hòa thuận, tôi rất mừng. Tất cả cũng nhờ có sự khuyên can chân thành từ cô Ngoan và chính quyền địa phương”.
Ông Huỳnh Út N., ở ấp 10, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, cũng là một trường hợp tiêu biểu có chuyển biến tích cực trong nhận thức về BLGĐ. Ông N. cho biết: “Trước đây, cũng do bạn bè rủ rê nhậu nhẹt, bài bạc nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, xô xát nhau. Tôi nhớ hoài câu nói của cán bộ phụ nữ xã: “Là đàn ông không lo được cuộc sống đầy đủ, sung túc cho vợ con mà còn hành hạ vợ con thì mọi người không ai xem trọng mình cả”. Từ câu nói đó mà bản thân tôi cảm thấy những hành động trước đây của mình là sai trái, cần phải sửa chữa. Bây giờ cuộc sống gia đình đã vui vẻ hơn trước, tôi không cờ bạc và vợ cũng cư xử dịu dàng hơn”.
Gia đình ông A. và ông N. là một trong số những trường hợp “gương vỡ lại lành” - tìm lại hạnh phúc sau một thời gian dài không có tiếng nói chung. Để có những kết quả đáng mừng ấy là nhờ vào sự cố gắng của bản thân những người trong cuộc và của cả cộng đồng, đặc biệt với những người có tinh thần, nhiệt huyết trong công tác phòng, chống BLGĐ.
Qua nhiều năm triển khai Dự án phòng, chống BLGĐ, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức, hành vi, phòng, chống BLGĐ tại địa phương…
Phụ trách công tác Mặt trận, ông Nguyễn Văn Xê, ở khu vực 4, phường VII, thành phố Vị Thanh, không chỉ xông xáo trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân mà còn là một trong những thành viên “cốt cán” có thành tích tiêu biểu về giải hòa những xích mích trong đời sống vợ chồng của nhiều gia đình. Phương châm làm việc của ông Xê không chỉ luôn gần gũi với bà con mà còn phải kiên trì thuyết phục, tạo cơ hội, động viên, gợi mở hướng giải quyết cho những cặp vợ chồng có mâu thuẫn trong cuộc sống. Có cặp vợ chồng mâu thuẫn kéo dài dẫn đến xin ly hôn, nhưng qua sự thuyết phục của ông Xê cùng đội ngũ tuyên truyền viên, họ đã bỏ qua lỗi lầm của nhau, xây dựng lại mái ấm gia đình, quyết tâm nuôi nấng con cái khôn lớn…
Ông Xê cho biết: “Giải pháp củng cố, thay đổi dần tư tưởng, nhận thức được xem là một trong những cách làm căn cơ, có ý nghĩa quan trọng nhằm giảm thiểu tình trạng BLGĐ. Nạn BLGĐ kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần con cái trong gia đình mà còn để lại hậu quả xấu trong xã hội. Làm công việc này không chỉ cần có tâm mà còn phải… gan lì nữa. Nhiều lúc, gia đình người ta xảy ra mâu thuẫn, mình đến hỏi han còn bị chửi là nhiều chuyện nữa, nhưng nhất định không được buồn, không được thoái chí mà phải tiếp tục lựa chọn giải pháp tốt nhất để tiếp cận, thuyết phục”.
Với vai trò là Chủ tịch hội, bà Nguyễn Thị Hồng Ngoan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, rất năng nổ và nhiệt tình trong công tác hội. Khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống BLGĐ, bà Ngoan luôn vận dụng hiệu quả sự phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã trong việc quan tâm, giúp đỡ, bảo vệ những nạn nhân bị BLGĐ; tham gia thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở, giúp nhiều cặp vợ chồng muốn ly hôn hàn gắn, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Với tác phong nhanh nhẹn, nói năng nhỏ nhẹ, khi giải quyết vụ việc, bà Ngoan luôn giải thích, thuyết phục có tình có lý nên được nhiều người quý mến… Nhờ đó, nhiều năm liền Hội LHPN xã Vị Thủy luôn được chấm điểm cộng từ cấp trên trong phong trào phòng, chống BLGĐ. Bà Ngoan chia sẻ: “Đa phần những vụ BLGĐ xảy ra đều do người chồng không chí thú làm ăn, say rượu đánh đập, hành hạ vợ con hoặc mâu thuẫn do vợ chồng hiểu nhầm ghen tuông, trong đó rất nhiều chị im lặng, cam chịu, do xấu hổ và chưa am hiểu luật pháp nên không mạnh dạn tố cáo để cơ quan chức năng kịp thời can thiệp. Từ khi công tác phòng, chống BLGĐ được đẩy mạnh thì tình trạng trên ở xã đã có chiều hướng giảm đáng kể”.
Ngoài ra, bà Ngoan còn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý và giám sát hoạt động tại những địa chỉ tin cậy ở cơ sở. Luôn quan tâm và làm tốt công tác hỗ trợ cộng tác viên; tổ chức các cuộc họp cộng đồng nhằm tuyên truyền công tác phòng, chống BLGĐ tại địa phương. Bà Ngoan cho biết thêm: “Để giúp các nạn nhân bị BLGĐ và đối tượng nguy cơ bị bạo lực có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, chúng tôi giao tổ cộng tác viên xây dựng các địa chỉ tin cậy, lập danh sách nạn nhân đề nghị huyện, tỉnh mở lớp dạy nghề, giúp các chị có nghề nghiệp ổn định, tăng thu nhập cho gia đình”.
Không riêng ông Xê, bà Ngoan mà thời gian qua, trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều gương điển hình tiêu biểu trên lĩnh vực phòng, chống BLGĐ. Họ rất năng nổ, nhiệt tình, hết lòng với công việc, với mong muốn hướng tới một xã hội không có BLGĐ, góp phần cùng địa phương đấu tranh phòng, chống BLGĐ một cách hiệu quả, thiết thực. Họ đã trở thành những sợi dây kết nối lại hạnh phúc tưởng chừng sẽ… căng đứt trong rất nhiều gia đình. Chính họ đã cho thấy, quan điểm cam chịu của nạn nhân BLGĐ và lối sống “đèn nhà ai nấy rạng” là vô cùng sai lầm cần sớm loại bỏ.
Bài, ảnh: NHƯ NGUYỆT
09:54 22/04/2025
(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.
09:52 22/04/2025
Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.
07:54 03/04/2025
(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.
07:27 03/04/2025
Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.
07:53 01/04/2025
Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.
09:08 26/02/2025
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng các doanh nghiệp luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để người dân,
08:08 20/02/2025
(HG) - Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương, trong tháng qua,
08:07 20/02/2025
Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cấp hội là cầu nối cộng đồng chung tay thực hiện nhiều hoạt động góp phần chăm sóc tốt sức khỏe người dân.
08:22 18/02/2025
Chăm sóc, bảo vệ trẻ em được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động, giúp các em phát triển toàn diện.
11:12 17/02/2025
(HGO) – Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được tổ chức với sự có mặt của 32/35 ủy viên Ban Chấp hành. Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam dự Hội nghị.
10:25 05/05/2025
Đúng 9 giờ hôm nay, 5-5, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội.
09:52 05/05/2025
Đầu năm đến nay, thị xã Long Mỹ kết nạp được 134 đảng viên, vượt 15 đảng viên so với chỉ tiêu được tỉnh giao. Vậy đâu là nguyên nhân giúp thị xã đạt kết quả đáng phấn khởi này ?
09:49 05/05/2025
Sau 7 năm triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 6/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Khu NNƯDCNC) đã và đang khẳng định vai trò là động lực phát triển nông nghiệp hiện đại của tỉnh.
09:48 05/05/2025
Câu chuyện được các vị khách mời chia sẻ trong buổi tọa đàm “Hậu Giang - Từ mùa xuân thống nhất đến chung bước vào kỷ nguyên mới”, do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức,