Nền tảng “an cư lạc nghiệp” cho người thu nhập thấp

Thứ Tư, ngày 26/02/2025 | 09:08

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng các doanh nghiệp luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để người dân, nhất là những trường hợp thu nhập thấp và công nhân lao động tại các khu công nghiệp trong tỉnh có được nhà ở thuộc quyền sở hữu của chính mình thông qua chính sách mua nhà ở xã hội.

Cảnh quan đẹp trong khu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

Thực tế cho thấy, công tác chăm lo nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điều này, được minh chứng qua nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch, chương trình phát triển nhà ở được xây dựng theo từng giai đoạn để cụ thể hóa mục tiêu đã đề ra và triển khai thực hiện bằng mọi nguồn lực của địa phương.

Minh chứng qua nhiều kết quả đáng ghi nhận

Theo đó, vào thời điểm năm 2009, nhà ở kiên cố và bán kiên cố trên địa bàn tỉnh chỉ chiếm 45,8% tổng số căn nhà, ít hơn so với nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ tại thời điểm đó (54,2%). Qua thời gian phát triển, nhà ở kiên cố và bán kiên cố hiện có gấp hơn 2 lần so với thời điểm 2009, lượng nhà tăng thêm này phần lớn là nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ được người dân cải tạo, xây dựng lại hoặc nâng cấp nhà ở hiện có. Chưa kể, chất lượng nhà ở của người dân trên địa bàn tỉnh cũng đã được cải thiện rất rõ rệt.

Tuy nhiên, lượng nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều. Các căn nhà này chủ yếu là nhà ở của các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và có thu nhập thấp tại các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Dẫn chứng để thấy, nhà ở là 1 trong 3 trụ cột của an sinh xã hội, bởi có “an cư mới lạc nghiệp”. Nhu cầu có được căn nhà để ổn định và phát triển cuộc sống của người dân eo hẹp về kinh tế là hoàn toàn chính đáng.

Từ sự phân hóa ngày càng cao của xã hội, cùng với tốc độ phát triển của nền kinh tế thị trường hiện nay, “giấc mơ an cư” của một bộ phận người dân thêm trắc trở trên con đường đi đến hiện thực hóa giấc mơ này. Sự phân hóa đó là điều tất yếu. Song, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đều xác định rõ tinh thần “Không để ai ở lại phía sau”; trong đó, phát triển nhà ở xã hội càng là một trong những giải pháp phù hợp đường lối, chính sách của Đảng và đạo đức, truyền thống văn hóa của dân tộc.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chính sách phát triển nhà ở xã hội của tỉnh cũng đạt được rất nhiều thành quả đáng ghi nhận trong thời gian vừa qua. Qua đó, giúp cho không ít hộ gia đình có điều kiện nâng cao chất lượng nhà ở. Cụ thể, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3 dự án nhà ở xã hội được triển khai thực hiện, với tổng quy mô 12,5ha và 1.149 căn nhà được xây dựng. Về nhà ở cho công nhân trong khu công nhiệp, theo kế hoạch từ 2021-2025, dự kiến phát triển thêm 4 dự án, với quy mô dự án khoảng 44,99ha.

Đó là dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên vận hành nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, với quy mô 24.347,83m2, tổng số căn hộ là 128 căn đã được khởi công xây dựng; dự án Nhà ở xã hội tại thị trấn Mái Dầm, với quy mô 32.046m2; dự án Nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn huyện Châu Thành, quy mô 13,39ha và dự án Nhà ở xã hội Đông Phú, quy mô khoảng 25ha. Về nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại đô thị, trên địa bàn tỉnh đã có dự án Khu nhà ở xã hội tại ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, có quy mô 11ha, với tổng số 722 căn hộ.

Đến năm 2030, mục tiêu sẽ có thêm 1.400 căn nhà ở xã hội

Hiện UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 217 triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 338 ngày 3-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu Hậu Giang đến năm 2030 hoàn thành 1.400 căn nhà ở xã hội. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, hoàn thành 700 căn, giai đoạn 2026-2030 hoàn thành 700 căn.

Những thành quả đạt được vừa qua là sự chung sức, chung lòng chăm lo cho Nhân dân của Đảng, Nhà nước và cả sự góp công của cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng tham gia thực hiện. Qua đây, càng cho thấy việc xây dựng chính sách phát triển về nhà ở xã hội đã và đang là chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước để góp phần biến giấc mơ “an cư lạc nghiệp” của những người có thu nhập thấp, công nhân trở thành hiện thực.

Để chính sách đi vào cuộc sống, để mọi đối tượng được thụ hưởng chính sách một cách công bằng, vừa qua, UBND tỉnh cũng đã thống nhất về nguyên tắc cho Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng lập thủ tục đầu tư xây dựng dự án Nhà ở xã hội (trong 20% tổng diện tích đất ở của dự án Khu Dân cư Thương mại Vị Thanh). Đây là dự án nằm trong Kế hoạch số 217 ngày 20-11-2023 về triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trong tỉnh theo Quyết định số 338 ngày 3-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua đó, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng 1.400 căn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cụ thể, quy mô dự án 7,13ha, với 509 căn nhà ở xã hội dự kiến được xây dựng. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án sẽ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng được quy định, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho địa phương.

Ngoài ra, sẽ có nhiều dự án nhà ở xã hội sẽ được tiếp tục triển khai xây dựng từ đây đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu xây dựng hoàn thành 1.400 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu được Chính phủ giao. Có thể thấy rằng, bằng tất cả sự công tâm, minh bạch, tối ưu hóa tất cả các nguồn lực, cả hệ thống chính trị cùng với Nhân dân đang thực hiện tốt vai trò xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc thông qua những chính sách thiết thực, cụ thể, mà ở đây là chính sách về nhà ở để giúp người dân hiện thực hóa giấc mơ “an cư lạc nghiệp” của mình.

Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội; là trách nhiệm, nghĩa vụ, đạo đức của cả hệ thống chính trị, của những người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước, của doanh nghiệp và của người dân. Chính phủ đã xác định việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội tại thời điểm hiện nay, sẽ có tác động kép: vừa giúp người dân có thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận với nhà ở phù hợp, vừa cân đối cung - cầu, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa.

Qua đó, tác động hạ giá thành phân khúc nhà ở thương mại, giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh hơn. Vì vậy, hãy cùng nhau đưa chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống một cách thiết thực; hãy để mọi đối tượng theo quy định được thụ hưởng chính sách công bằng, ngày càng củng cố hơn lòng tin của Nhân dân và tạo dựng thêm nền tảng phát triển vững chắc cho tương lai.

Đến nay, trên địa bàn cả nước có 645 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô 581.218 căn. Riêng trong năm 2024, cả nước có 28 dự án với quy mô 20.284 căn đã hoàn thành, tăng khoảng 46% so với năm 2023. Ngoài ra, 23 dự án với quy mô 25.399 căn đã được cấp phép, khởi công xây dựng và 113 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, tương đương 142.450 căn. Hầu hết, các địa phương đã thực hiện quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, trên địa bàn cả nước đã quy hoạch 1.309 vị trí với quy mô khoảng 9.756ha đất làm nhà ở xã hội.

 

LÊ NHƯ NGUYỆT

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thành phố Ngã Bảy: Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo nâng cao đời sống

08:08 20/02/2025

​​​​​​​(HG) - Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương, trong tháng qua,

Cộng đồng chăm lo sức khỏe người dân

08:07 20/02/2025

Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cấp hội là cầu nối cộng đồng chung tay thực hiện nhiều hoạt động góp phần chăm sóc tốt sức khỏe người dân.

Để trẻ em phát triển toàn diện

08:22 18/02/2025

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động, giúp các em phát triển toàn diện.

Nửa nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện công tác xã hội được gần 400 tỉ đồng

11:12 17/02/2025

(HGO) – Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được tổ chức với sự có mặt của 32/35 ủy viên Ban Chấp hành. Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam dự Hội nghị.

Nỗ lực vì an sinh xã hội, vì cuộc sống Nhân dân

07:39 06/02/2025

Năm qua, ngành lao động - thương binh và xã hội đã thực hiện tốt các chỉ tiêu trọng tâm của ngành như giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, chăm lo gia đình chính sách, giảm nghèo, góp phần quan trọng trong các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống Nhân dân.

Toàn tỉnh còn dưới 3.000 hộ nghèo, tỷ lệ chỉ gần 1,5%

07:21 06/02/2025

(HG) - Trong đó, có 1.352 hộ nghèo thiếu hụt về việc làm, 1.730 hộ nghèo thiếu hụt về người phụ thuộc trong hộ gia đình, 1.030 hộ nghèo thiếu hụt về dinh dưỡng,

Tận tâm cống hiến cho cộng đồng

08:02 04/02/2025

Ở tuổi 74, bà Lưu Thị Đời, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 8, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy vẫn hăng say cống hiến cho cộng đồng, là tấm gương sáng về tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xuân mới ấm lòng nạn nhân da cam

06:06 24/01/2025

Tết này, nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) trên địa bàn tỉnh lại thêm ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các cấp hội.

Như được “hồi sinh” từ các chương trình nhân đạo

06:04 24/01/2025

Mùa xuân về mang theo nhiều niềm tin, hy vọng và khởi đầu mới cho nhiều gia đình hoàn cảnh đặc biệt. Những ngôi nhà mới vững chãi, những cuộc đời dường như “hồi sinh” từ các chương trình nhân đạo.

Tết về san sẻ yêu thương

05:59 24/01/2025

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, những ngày này, việc chăm lo tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đang được cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Long Mỹ tích cực

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

16:46 26/02/2025

(HGO) - Chiều ngày 26-2, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Lãnh đạo tỉnh dự Lễ khởi công xoá nhà tạm, nhà dột nát đợt 2 ở các địa phương

13:25 26/02/2025

(HGO) – Ngày 26 - 2, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự Lễ khởi công Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025 đợt 2 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Tham dự Lễ khởi công có Đại tá Phạm Văn Thân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Mai Văn Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo huyện Phụng Hiệp.

Khởi động Tháng Thanh niên năm 2025

12:30 26/02/2025

(HGO) - Sáng ngày 26-2, tại huyện Châu Thành A, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2025 với chủ đề “Thanh niên Hậu Giang tự hào, vững tin theo Đảng”.

Huyện Phụng Hiệp: khởi công chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (đợt 2)

11:46 26/02/2025

(HGO) - Sáng 26-2, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Phụng Hiệp tổ chức Lễ khởi công Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025 (đợt 2) cho hộ ông Trần Quán Quân, ở ấp Bình Hòa, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp.