Đỡ đần hộ nghèo

Thứ Hai, ngày 20/02/2017 | 08:20

Nhờ thực hiện nhiều mô hình làm ăn thiết thực, cùng sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, cộng đồng, nhiều hộ nghèo đã vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống.

Bà Hương đã nhiệt tình giúp đỡ nhiều người thực hiện mô hình trồng hoa kiểng để bán, nhờ đó thoát được cảnh nghèo.

Đến nhà bà Phan Thị Thanh Hương, ở ấp 1, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ vào buổi xế chiều, lúc này bà Hương cùng chồng là ông Hồ Ngọc Hùng đang tưới nước cho các chậu hoa kiểng được trồng trước nhà. Ngừng công việc, bà Hương bộc bạch: “Nhờ nghề trồng hoa này, gia đình tôi mới có cuộc sống như ngày hôm nay, nếu không giờ này chúng tôi phải làm thuê, làm mướn để lo cho cuộc sống”.

Nhấp ly trà nóng, bà Hương kể về cái duyên đến với nghề. Trước đây, người con gái của bà bị bệnh não, do đó, bao nhiêu vốn liếng dành dụm bấy lâu đều dồn vào việc chữa bệnh cho con, thậm chí còn vay mượn bên ngoài gần 100 triệu đồng. Chính vì vậy, cuộc sống gia đình lâm vào túng thiếu, có lúc tưởng chừng bế tắc. Để có tiền trả nợ, ông bà đã phải đi làm mướn, làm thuê ở tỉnh Bình Dương suốt 3 năm liền. Trả hết nợ, ông bà liền trở về quê nhà. Về đây, thấy người cháu làm nghề trồng hoa mang lại lợi nhuận khá cao, nên ông bà quyết định áp dụng mô hình này, hy vọng có thể “đổi đời”. Năm đầu tiên ông bà trồng khoảng 2.000 chậu hoa vạn thọ, hoa cúc... sau 3 tháng chăm sóc, những chậu hoa đã mang về nguồn lợi nhuận kha khá cho gia đình. Từ thành công bước đầu, gia đình bà Hương tiếp tục trồng hoa bán vào dịp tết, ngoài ra còn trồng thêm hoa kiểng. Tính đến nay, bà đã gắn bó với nghề ngót 16 năm.

Ngoài tự cải thiện kinh tế gia đình, bà Hương còn nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật trồng hoa cho nhiều chị em phụ nữ nghèo ở địa phương. Đồng thời, kêu gọi mọi người tham gia mô hình trồng hoa kiểng. Nói rồi bà kể, trước đây hoàn cảnh gia đình chị Phan Thị Hiểu, ngụ cùng ấp 1, xã Long Trị cũng lắm khó khăn, trong khi phải lo cho ba đứa con trong độ tuổi ăn học. Trước sự túng thiếu của gia đình, bà đã nhiệt tình chỉ dẫn chị Hiểu cách trồng hoa. Nhờ tính chịu khó, chí thú làm ăn, nên đời sống dần được cải thiện và vươn lên thoát nghèo.

Nhìn chung, việc áp dụng mô hình làm ăn thiết thực đã giúp nhiều hộ nghèo có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống. Như trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Sơn, ở ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy. Bà Sơn bộc bạch: “Nhờ mọi người hướng dẫn, nên tôi học nghề đan rổ. Tuy nghề này khó làm giàu nhưng có đồng vô đồng ra, mỗi tháng tui cũng kiếm được gần 3 triệu đồng, đời sống kinh tế cũng ổn định hơn”. Được biết, lúc trước gia đình bà Sơn thuộc diện hộ nghèo, thu nhập bấp bênh, nhờ gắn bó với nghề đan đát mà đời sống được cải thiện, thoát được cảnh nghèo.

Thời gian qua, ngoài áp dụng mô hình làm ăn hiệu quả, nhiều hộ nghèo, cận nghèo còn được học nghề, đồng thời được công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã bao tiêu sản phẩm. Bà Lê Thị Ngọc Thu, Chủ nhiệm Hợp tác xã Thanh Tú, ở xã Vị Thắng, cho hay: “Để giúp mọi người tăng thêm thu nhập, chúng tôi đã liên kết với các công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh để thu mua sản phẩm của người dân. Hiện nay, chúng tôi thu mua sản phẩm đan dây nhựa, đan lục bình. Tùy theo kích cỡ lớn nhỏ mà mỗi sản phẩm có giá từ vài ngàn đồng đến vài chục ngàn đồng”. Nhờ có đầu ra ổn định nên mọi người yên tâm gắn bó với nghề. Theo anh Trần Hoàng Vũ, ở ấp 8, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, từ khi vợ anh được học nghề đan dây nhựa, đời sống gia đình anh cũng đỡ chật vật hơn. Lúc trước vợ anh chỉ quanh quẩn ở nhà để lo chuyện cơm nước và chăm sóc hai đứa con. Vì thế, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do anh cáng đáng. Từ khi chính quyền địa phương mở lớp nghề đan dây nhựa, vợ anh đã theo học. Sau khi lớp học kết thúc, vợ anh đã nhận nguyên liệu về đan gia công. Sản phẩm sau khi hoàn thành được Hợp tác xã Thanh Tú bao tiêu. “Đan dây nhựa tại nhà thuận lợi lắm, mình có thể tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để làm. Trong khi đó, chăm sóc được cho con cái. Tính ra mỗi tháng vợ tôi cũng kiếm được 1 triệu đồng từ nghề này. Ở nông thôn được vậy cũng mừng lắm rồi”, anh Vũ chia sẻ.

Ở các địa phương, hoạt động đỡ đần, san sẻ cùng nhau, mở rộng tấm lòng như bà Hương, bà Thu có khá nhiều. Chính hoạt động giúp nhau trong đời sống, phát triển kinh tế đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội. Có thể thấy, với sự quan tâm, tạo điều kiện ấy nhiều người đã vượt khó vươn lên, ổn định cuộc sống, từ đó góp phần thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...