Đời sống đồng bào dân tộc Khmer thêm phát triển

Thứ Tư, ngày 22/01/2025 | 08:20

Cùng với cả nước, mấy ngày qua, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Năm nay, họ đón tết lớn hơn, vui hơn những năm trước bởi cuộc sống có nhiều thay đổi.

Ông Danh Thường chăm sóc rau bán dịp tết.

Đang tưới những luống rau xanh mướt bên hiên nhà, ông Danh Thường, ở ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, nói: “Nhờ những luống rau màu này mà  cuộc sống gia đình tôi khá hơn trước, đủ sức nuôi 2 đứa con ăn học. Đó cũng nhờ địa phương tạo điều kiện trong việc vay vốn đầu tư sản xuất”.

Ông Thường kể, do thiếu tư liệu sản xuất, nên trước năm 2023, vợ chồng ông làm thuê với đủ thứ nghề, nhưng cuộc sống vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhờ tham gia một số lớp chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vợ chồng ông mạnh dạn vay 30 triệu đồng để cải tạo khoảng 500m2 vườn tạp trồng rau màu trong nhà lưới. Sau đó, cứ mỗi năm ông trồng 6 đợt, lời khoảng 20 triệu đồng/năm. Ngoài trồng rau màu, thời gian nhàn rỗi, vợ chồng ông còn đi làm thuê, đủ để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày.

Theo ông Thường, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, giống như nhiều hộ đồng bào dân tộc Kinh xung quanh, ngoài dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, mua vài bộ đồ mới cho các con, gia đình còn nấu vài mâm cơm để đón họ hàng, làng xóm đến chúc xuân. “Tết Nguyên đán là Tết cổ truyền của toàn dân tộc, do đó phải chuẩn bị chu đáo; năm mới, mong quê hương phát triển, gia đình hạnh phúc”, ông Thường nói.

Còn hộ ông Danh Xuân, ở ấp 5, xã Xà Phiên, cũng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán bằng việc mua nhiều thứ về để giải trí nhà cửa.

Theo ông Xuân, gia đình ông có cuộc sống đủ đầy như hôm nay cũng nhờ việc nuôi heo.

Hơn 10 năm trở về trước, do ít đất, lại thiếu vốn, nên gia đình ông quanh quẩn trong việc làm thuê, nhưng 1 ngày làm 3-4 ngày nghỉ, cuộc sống lắm khó khăn.

Để cải thiện cuộc sống, khoảng năm 2015 ông tích cực học hỏi, đồng thời vay tiền để nuôi heo nái (5 heo nái/năm), khi heo mẹ sinh con, ông không bán mà để nuôi heo thịt; tận dụng nhiều nguồn thức ăn và chi xài tiết kiệm, mỗi năm gia đình lời trên 80 triệu đồng.

Vài năm gần đây, do dịch bệnh, cộng với giá thức ăn khá cao, nên ông nuôi heo nái ít hơn trước, chỉ 3-4 con, lời từ 40-50 triệu đồng/năm.

Ông Xuân cho biết: “Năm nay, mô hình sản xuất của gia đình làm ăn có hiệu quả nên thấy phấn khởi. Năm nay, tiền bạc có dư hơn năm trước nên tổ chức tết cũng có phần sung túc hơn”.

Theo Ban Dân tộc tỉnh, năm 2024 công tác dân tộc và chính sách dân tộc được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ, kịp thời, góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, từng bước cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cụ thể, năm 2024, tỉnh đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng kinh phí hơn 32 tỉ đồng. Trong đó, giải quyết cho nhiều hộ trong việc thiếu nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc; phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch…

Ngoài ra, các cấp chính quyền còn tập trung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các hoạt động như đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo và tạo việc làm…

Theo ông Nguyễn Hoàng Triệu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, các chương trình, chính sách đầu tư vùng dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng đảm bảo công khai, minh bạch đúng mục đích, đối tượng, đã phát huy hiệu quả, từ đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Khmer nói riêng nhằm nâng cao dân trí, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, triển khai xây dựng nhanh các công trình trọng điểm, thiết yếu; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định quốc phòng - an ninh. Qua đó, tạo đà cho các vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống”, ông Triệu cho biết thêm.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...