Thứ Tư, ngày 04/05/2016 | 07:25
Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi hình thành, giáo dục và nuôi dưỡng nhân cách của mỗi con người. Do đó, việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc sẽ là nền tảng để xã hội phát triển.
Gia đình bà Hồng là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu ở địa phương.
Ông bà ta thường bảo “sinh con dễ, dạy con khó”, nên ngay từ khi các con còn nhỏ, ông Nguyễn Văn Năm, ở ấp 9, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, đã quyết tâm giáo dục con cái trong nhà trở thành công dân có ích. Mặc dù, các con của ông trưởng thành trong lúc gia cảnh khó khăn, không được học hành nhiều, nhưng nhờ cách giáo dục thiết thực của ông mà ai nấy đều sống hữu ích. Ông Năm có tất cả bảy người con, trong đó phần lớn đều lập nghiệp ở xa. Dù vậy gia đình ông vẫn luôn rộn rã tiếng cười nói của vợ chồng người con trai út, người con gái thứ sáu và ba đứa cháu nội, ngoại hiện cùng sống chung dưới một mái nhà. “Dù các con ở xa, nhưng gia đình tôi không lấy làm buồn, vì ở bất cứ nơi đâu, nhưng tấm lòng vẫn hướng về nguồn cội là cái phúc của gia đình rồi. Các con, cháu của tôi luôn tương trợ, đoàn kết yêu thương nhau. Chỉ riêng điều này cũng đủ làm tôi mãn nguyện và thấy ấm lòng”, ông Năm tâm sự.
Giờ đây, ông Năm đã 82 tuổi, sau lần bị té ngã, sức khỏe suy giảm, do đó, mọi công việc gia đình ông giao lại cho vợ chồng người con trai út là chú Nguyễn Văn Quý. Tuy nhiên, ông Năm vẫn thường xuyên răn dạy con cháu về cách sống trong gia đình và cách đối xử với bà con hàng xóm xung quanh. Tiếp chuyện cùng chúng tôi, cô Võ Thị Tới (vợ chú Quý) cho biết: “Khi còn khỏe, cha thường xuyên hướng dẫn, chỉ bảo vợ chồng, con cái chúng tôi trong mọi công việc từ đồng áng đến cách đối nhân xử thế với mọi người. Là con út sống chung với cha, vợ chồng chúng tôi sẽ tiếp nối truyền thống, tiếp tục làm trung tâm kết nối, để sẻ chia mọi công việc, cũng như niềm vui và nỗi buồn với các thành viên trong đại gia đình lớn. Do đó, gia đình chúng tôi luôn hòa thuận, đoàn kết”.
Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, vợ chồng ông Quý, bà Tới luôn hết lòng hiếu thảo với cha (mẹ đã mất) và cư xử với mọi người xung quanh hòa nhã để làm gương cho con cháu noi theo. “Chúng tôi luôn dạy con phải biết kính trên, nhường dưới, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, biết tôn trọng mọi người xung quanh. Đặc biệt, phải biết giữ gìn nề nếp của gia đình”, ông Quý bộc bạch.
Rời nhà ông Năm, chúng tôi đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Hồng, một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu ở ấp Xẻo Cao A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. Sống trong gia đình có 3 thế hệ với 5 người cùng chung sống, bà Hồng đã hoàn thành tốt trách nhiệm của người con dâu, thiên chức của người vợ, người mẹ. Trong cuộc sống, bà luôn nuôi dạy và chỉ bảo con cháu sống đúng với truyền thống của gia đình, cũng như thuần phong mỹ tục của quê hương. Do đó, ba người con của bà đều trưởng thành và trở thành công dân có ích cho xã hội. Trò chuyện với chúng tôi, bà Hồng chia sẻ: “Hơn 40 năm làm dâu, nhưng đến bây giờ tôi vẫn luôn cảm phục tấm lòng nhân hậu cùng những kinh nghiệm về đối nhân xử thế mà mẹ chồng đã truyền lại từ buổi đầu về gia đình. Nhờ thế, tôi luôn tìm được sự hòa hợp với gia đình chồng trong cuộc sống. Đặc biệt, những kinh nghiệm quý báu đó tôi đã truyền lại cho hai người con dâu sau này”.
Bà Hồng tâm niệm, sống trong gia đình có nhiều thành viên, điều quan trọng là mọi người phải biết tôn trọng, chia sẻ và thông cảm lẫn nhau. “Trong sinh hoạt, đôi lúc không tránh khỏi va chạm, nhưng các thành viên trong nhà như mẹ chồng, vợ chồng tôi, con trai và con dâu đều ý thức rõ lợi ích chung của đại gia đình, nên mọi chuyện đều giải quyết ổn thỏa. Đặc biệt, mỗi khi cần làm việc gì thì mọi người đều bàn bạc, thảo luận rồi mới đi đến quyết định cuối cùng”, bà Hồng bộc bạch. Hiện nay, dù các thành viên trong gia đình đều bận rộn với công việc riêng, nhưng khi về đến nhà thì ai nấy đều tự giác tham gia việc nhà, từ đó khiến cho đại gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương.
Điều đặc biệt nữa ở đại gia đình này là hiện nay các thành viên đều ăn cơm chung. Ông Nguyễn Hồng Lạc (chồng bà Hồng) bộc bạch: “Gia đình chúng tôi giữ nề nếp này từ lâu rồi, mẹ tôi lúc nào cũng muốn con, cháu sum họp, quây quần… Chính điều này đã làm cho mẹ tôi thêm vui, thêm khỏe”. Dù đã 92 tuổi nhưng nhờ sống trong gia đình có nề nếp, luôn luôn hòa thuận và được chăm sóc chu đáo nên cụ Lê Thị Mười (mẹ ông Lạc) hiện nay vẫn minh mẫn và luôn truyền dạy nhiều nhiều kinh nghiệm cho con cháu.
Bà Trần Thị Kiều Trinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Xuân, cho biết: “Gia đình bà Hồng có nhận thức xã hội tốt, chấp hành nghiêm chỉnh và đi đầu trong mọi phong trào do địa phương phát động. Ngoài ra, luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh”.
Có thể khẳng định rằng, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc sẽ góp phần tạo nên mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Gia đình gương mẫu, chấp hành pháp luật sẽ hạn chế được tình trạng tệ nạn xã hội diễn ra trên địa bàn...
Bài, ảnh: BÍCH CHÂU
07:54 03/04/2025
(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.
07:27 03/04/2025
Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.
07:53 01/04/2025
Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.
09:08 26/02/2025
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng các doanh nghiệp luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để người dân,
08:08 20/02/2025
(HG) - Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương, trong tháng qua,
08:07 20/02/2025
Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cấp hội là cầu nối cộng đồng chung tay thực hiện nhiều hoạt động góp phần chăm sóc tốt sức khỏe người dân.
08:22 18/02/2025
Chăm sóc, bảo vệ trẻ em được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động, giúp các em phát triển toàn diện.
11:12 17/02/2025
(HGO) – Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được tổ chức với sự có mặt của 32/35 ủy viên Ban Chấp hành. Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam dự Hội nghị.
07:39 06/02/2025
Năm qua, ngành lao động - thương binh và xã hội đã thực hiện tốt các chỉ tiêu trọng tâm của ngành như giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, chăm lo gia đình chính sách, giảm nghèo, góp phần quan trọng trong các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống Nhân dân.
07:21 06/02/2025
(HG) - Trong đó, có 1.352 hộ nghèo thiếu hụt về việc làm, 1.730 hộ nghèo thiếu hụt về người phụ thuộc trong hộ gia đình, 1.030 hộ nghèo thiếu hụt về dinh dưỡng,
07:05 21/04/2025
(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.
06:07 21/04/2025
Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.
06:06 21/04/2025
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, tạo nên những biến đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, cuộc Cách mạng chuyển đổi số với sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản lý và tổ chức đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang đứng trước thời cơ, vận hội mới để vươn mình, để “sánh vai với cường quốc năm châu”.
06:03 21/04/2025
Hơn 3 tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Ngã Bảy được kiểm soát tốt nhờ sự chủ động “phòng bệnh hơn chữa bệnh” với nhiều giải pháp hiệu quả.