“Hai đóa phù dung”

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 | 08:15

Đó cũng là cách xưng hô thân thương mà người dân Vị Thủy, thường gọi hai chị Trương Thị Mười Hai và chị Nguyễn Thị Dung, Hội Nạn nhân chất độc da cam của huyện vì sự quan tâm giúp người nghèo.

Với vóc dáng mảnh mai của người phụ nữ đã vào cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng hai chị vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát hơn rất nhiều. Một người là cán bộ hội phụ nữ cấp xã, một người là giáo viên đều đã về hưu, nhiều năm qua cặp đôi này, với vai trò trưởng, phó Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện, chị Mười Hai và chị Dung đã nỗ lực hết mình, làm công tác từ thiện nhân đạo, chăm lo tận tình cho hộ nghèo, người tàn tật, trẻ em mồ côi trong huyện, bằng tất cả tâm huyết của mình.

Chị Dung (bìa trái) và chị Mười Hai, thăm gia đình nạn nhân chất độc da cam tại ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà tình thương khá khang trang sạch đẹp, chị Thị Ly, ngụ ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, cho biết: “Ngày xưa, gia đình tôi nghèo lắm. Nhà có đến 6 miệng ăn mà ruộng đất chỉ có 2.000m2, một năm làm 2 vụ lúa không dư, ba đứa con của tôi còn tuổi ăn học, không giúp được gì. Gánh nặng nghèo khó càng gia tăng, bắt đầu từ lúc tôi sinh thêm đứa con gái út bị dị dạng, do ảnh hưởng chất độc da cam. Bao nhiêu tiền của tích cóp dành dụm của gia đình đổ dồn lo thuốc cho con hết sạch”. Để lo được cái ăn cho gia đình, chồng chị phải cật lực làm thuê, may nhờ có chị Dung và chị Mười Hai kịp thời hỗ trợ cho gia đình 4 con heo giống và tài trợ luôn cả tiền mua thức ăn hàng ngày cho heo. Sau 4 tháng nuôi, chị Ly bán 3 con heo đực được hơn 15 triệu đồng, còn lại con cái, chị nuôi nái tái đàn, mỗi năm xuất bán 2 đợt heo con, cộng với nuôi thêm heo thịt. Nhờ vậy mà không bao lâu, gia đình chị ổn định được cuộc sống vươn lên thoát nghèo, các con chị cũng được tiếp tục đến trường, chăm ngoan học giỏi.

Không chỉ có chị Ly nói nhiều về sự nhiệt tình chăm lo cho người nghèo của chị Mười Hai và chị Dung, mà tôi còn nghe khá đầy đủ từ các vị cao niên ở huyện Vị Thủy, khen ngợi chị Mười Hai và chị Dung là hai người phụ nữ có đức tính giống nhau không ngại khó. Ở cái tuổi ngoài 60 như hai chị, thay vì nghỉ ngơi an hưởng niềm vui bên mái ấm gia đình thì hai chị lại năng nổ nhiệt tình chăm lo cho những cảnh đời bất hạnh không may vì số phận. Hơn 10 năm qua (2007-2018) kể từ khi tham gia công tác hội, đã có hàng ngàn cảnh đời người già yếu neo đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật trong huyện được hai chị thường xuyên thăm hỏi tặng tiền, gạo, đường sữa, tập viết, mùng mền, quần áo và còn sửa chữa thay tôn, lợp mới nhiều căn nhà xiêu vẹo dột nát, hoặc cất mới cho hộ nghèo, hộ khó khăn, người tàn tật trong huyện, mỗi căn từ 25.000-30.000 đồng. 

Do nguồn quỹ Hội không đủ, nên muốn giúp được người nghèo có căn nhà che mưa kín nắng, hai chị phải tự móc tiền túi cá nhân, làm lộ phí đi lại vận động nhà hảo tâm giúp đỡ. Thấy hai chị vất vả ngược xuôi, mưa nắng thất thường, nhiều người hỏi hai chị sao không nghỉ ngơi an hưởng tuổi già vấn thân chi con đường cực khổ… Bằng ánh mắt rạng ngời, với nụ cười từ tốn, hai chị khẽ trả lời: “Niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của hai chị là, muốn mọi người đều có cuộc sống bình yên vui vẻ”. Giúp người là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người trên xã hội, không chỉ riêng tôi, riêng anh mà tất cả ai cũng làm được. Vì vậy với tâm nguyện của hai chị là còn sức khỏe, là còn muốn phục vụ cho bà con quê hương xứ sở mình.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vị Thủy, người đã nhiều năm đồng hành làm công tác nhân đạo với hai chị Mười Hai và chị Dung, cho biết hai chị rất uy tính trong việc vận động giúp người nghèo. Bên cạnh đó, hai chị còn là một nhân tố đáng trân trọng với nhiều ưu điểm bản thân không vụ lợi, rất chí công vô tư, chưa từng lùi bước trước khó khăn. Hai chị rất được lòng người dân trong huyện, tin yêu quý mến, họ luôn xem hai chị như người thân gia đình và trân trọng như “hai đóa phù dung” tỏa hương thơm giữa đời thường.

Bài, ảnh: QUANG HẢI

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...