Hũ gạo nghĩa tình

Thứ Năm, ngày 02/05/2019 | 08:47

“Tôi không còn nhớ được số gạo đã cho hộ nghèo suốt 15 năm qua. Bởi có bao nhiêu là cho bấy nhiêu, chỉ mong kịp giúp hoàn cảnh khó khăn”, đó là lời tâm sự của ông Huỳnh Công Danh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Hòa, huyện Châu thành A, về hũ gạo tình thương.

Hũ gạo tình thương đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Hơn 15 năm nay, đều đặn mỗi tháng, Hội Chữ thập đỏ xã Tân Hòa, trao tận tay người nghèo từng bao gạo, tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Người đầu tiên khởi xướng lên phong trào “Hũ gạo tình thương” ở xã Tân Hòa là ông Huỳnh Công Danh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã.

Chia sẻ về ý tưởng ban đầu xây dựng phong trào này, ông Danh cho biết những lời Bác Hồ kêu gọi trong lịch sử nước ta: “Cứ 10 ngày nhịn ăn 1 bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo” là những suy nghĩ ban đầu khi quyết định thực hiện phong trào. Ông Danh cho biết ngay từ đầu làm hũ gạo tình thương cũng khá thuận lợi, ông tập trung vào công tác tuyên truyền vận động để làm sao nhận được nhiều gạo cho người nghèo. Trên tinh thần lá lành đùm lá rách, hũ gạo tình thương ngày càng nhận được nhiều sự đóng góp từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa, ở ấp 3A, xã Tân Hòa, rời quê Hưng Yên bôn ba vào miền Nam lập nghiệp rồi định cư ở Hậu Giang đã mười mấy năm nay. Nhà máy xay xát lúa ven sông là phương tiện chính để gia đình mưu sinh. Từ khi nhà máy ra đời, chị đã đồng ý cho đặt hũ gạo tình thương để chung tay san sẻ khó khăn với người nghèo. Chị Hoa cho biết: “Vợ chồng mình lập nghiệp trong hoàn cảnh khốn khó nên rất đồng cảm với những người nghèo. Lúc túng thiếu, nhận được vật hỗ trợ là quý lắm. Thế nên, có được gì thì mình cho cái đó, chỉ một chút thôi cũng được”.

Khi chúng tôi hỏi về số gạo đã phân phát cho người nghèo, ông Danh cho biết không còn nhớ được bởi việc làm từ tâm, nhận được bao nhiêu là cho đi hết. Hơn 15 năm qua, những suất gạo nhận được rồi cho đi; hũ gạo tình thương vơi rồi lại đầy đã mang lại sự no ấm cho nhiều hoàn cảnh túng thiếu. Những gia đình nghèo, từ nhà khó khăn không ruộng nương đến hộ phải đi làm thuê làm mướn mưu sinh được xem xét cấp sổ để được nhận trợ cấp gạo hàng tháng. Mỗi tháng một hộ sẽ được nhận 10kg gạo.

Thuộc đối tượng được nhận trợ cấp gạo hàng tháng, bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, ở ấp 2A, xã Tân Hòa, tâm sự: “Hoàn cảnh tôi vô cùng khó khăn, không có ruộng đất. Tuổi già, bệnh tật, đang sống nhờ vào đứa con dâu nhưng cũng không khá giả gì, phải đi bán cá viên chiên mưu sinh. Tội nghiệp, nó vừa nuôi gia đình, vừa lo cho đứa con nhỏ ăn học. Một ngày lời được có mấy chục ngàn đồng thì đâu đủ trang trải. Được hỗ trợ gạo tôi mừng lắm vì giúp gia đình nhẹ chi phí, gánh nặng cũng vơi bớt trên vai con tôi”.

 Ban đầu, Hội Chữ thập đỏ xã Tân Hòa hỗ trợ cho trên 30 hộ nghèo, nay chỉ còn hỗ trợ cho khoảng 25 hộ. Con số giảm là điều đáng mừng, bởi nhiều hộ đã có điều kiện sống ổn thỏa hơn; suất gạo được nhường lại cho những gia đình nghèo khác. Cứ như thế, hũ gạo tình thương ở xã Tân Hòa đã tồn tại hơn 15 năm nay. Đóng góp của các nhà hảo tâm trong suốt chặng đường vừa qua đã mang đến những bữa cơm no cho người nghèo.

Ông Huỳnh Công Danh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Hòa, tâm sự: Trong vận động, tôi đặt hũ gạo tình thương ở một số nhà máy xay lúa rồi viết lời kêu gọi dán lên hũ gạo. Những người đến xay xát lúa gạo đọc được lời kêu gọi sẽ tùy tâm mà góp vào. Cứ như thế, mỗi người cho một ít. Đến khi hũ gạo đầy, chúng tôi đến gom lại rồi phân phát cho người nghèo. Trên tinh thần lá lành đùm lá rách, từ khi triển khai đến nay hũ gạo tình thương được rất nhiều người ủng hộ”.

Ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành A, nhận xét: Trong thời gian hoạt động từ năm 2004 đến nay, mô hình hũ gạo tình thương đã nhận được sự đồng tình, thu hút của nhiều mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ thường xuyên, cũng như đột xuất cho các địa chỉ nhân đạo, những gia đình khó khăn. Đến nay, toàn huyện Châu Thành A có 39 hũ gạo tình thương và có 14 hũ gạo tình thương đặt tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn. Hộ nghèo trong huyện vẫn còn nhiều, chưa kể hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn khác nên thời gian tới Hội Chữ thập đỏ huyện sẽ phối hợp hội chữ thập đỏ các xã tiếp tục duy trì hũ gạo tình thương và nâng chất hoạt động, nâng số lượng, kêu gọi thêm các nhà hảo tâm tham gia đóng góp. Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành A đã có đề xuất UBND tỉnh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng bằng khen cho các cá nhân, tổ chức thực hiện hũ gạo tình thương tiêu biểu nhất. Mô hình hũ gạo tình thương được xây dựng trên nền tảng học tập theo lời dạy của Bác “ba bữa nhịn một bữa” để giúp đồng bào nghèo, mang lại ý nghĩa vô cùng thiết thực.

Bài, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...