Thứ Sáu, ngày 05/01/2018 | 07:53
Những năm gần đây, người dân trong tỉnh, đặc biệt là người nuôi trâu ở thành phố Vị Thanh, đã chuyển đổi nuôi nhỏ lẻ, nhốt tại chỗ bằng mô hình nuôi chạy đồng với số lượng lớn và đã “ăn nên làm ra”.
Đàn trâu của anh Danh Lành được chăn thả tại phường V, thành phố Vị Thanh.
Anh Danh Lành, quê ở Giồng Riềng, Kiên Giang, hiện đang sinh sống và chăn nuôi đàn trâu hơn 40 con tại phường VII, thành phố Vị Thanh. Với hơn 20 năm trong nghề, anh Lành cho biết: “Nhờ nghề này mà tôi thoát nghèo, có cuộc sống khá giả như hôm nay. Do gia đình đông con, ít ruộng đất, cha mẹ cho tôi 1 con trâu đực nuôi để kéo lúa, cày, bừa... lo cuộc sống. Thời đó làm ăn được lắm, vài năm tôi tích lũy được một ít vốn mua thêm 1 con trâu cái, vừa để nó sinh sản, vừa để cày, bừa kiếm thêm thu nhập. Nhưng khi đàn trâu của tôi phát triển được khoảng 6 con thì máy móc đã dần thay thế sức trâu. Do mất nguồn thu nhập, cuộc sống lại khó khăn nên tôi bán bớt trâu và sau đó tiếp tục mua đi bán lại. Nhờ nắm bắt được tình hình làm nông của nhiều địa phương có lịch canh tác khác nhau, nhiều khu dân cư quy hoạch chờ ngày triển khai, cỏ dại mọc um tùm, là nguồn thức ăn phong phú cho trâu, từ đó tôi nảy sinh ý tưởng nuôi trâu chạy đồng để làm kinh tế”.
Cũng như anh Danh Lành, chú Năm Tuấn, ở phường V, thành phố Vị Thanh, hiện cứ vài ngày chú lại luân chuyển đàn trâu đến địa điểm khác nhau, như: Khu dân cư phường V, Khu dân cư Liên minh Vị Tân, Khu dân cư phường IV... Với cách làm này, không những đảm bảo trâu có đủ thức ăn mà còn có thời gian để cỏ phát triển trở lại. Ngoài việc làm kinh tế thành công, chú cũng tạo công ăn việc làm cho một số lao động nhàn rỗi tại địa phương. Trâu được chú mua ở khắp nơi, từ những hộ nuôi nhỏ lẻ trong thành phố, ở các huyện trong tỉnh: Vị Thủy, Long Mỹ, Châu Thành A... thậm chí từ Campuchia. Trâu mua về chia ra nhiều khu vực và mướn người chăm sóc. Đàn trâu của chú thường dao động khoảng 40 con, mướn ba người giữ. Sáng dẫn trâu ra điểm chăn rồi mỗi con được buộc vào một sợi dây thừng khoảng 20m, trong bán kính này trâu có thể ăn no cả ngày mà không cần phải đổi chỗ khác, chiều đưa về nơi tập kết. Giá thuê người giữ trâu hiện nay khoảng 3 triệu đồng một người/tháng.
Theo anh Nguyễn Văn Xuân, ở ấp 1, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, trâu rất khỏe nên gần như không có bệnh tật, từ đó người nuôi không sợ thiệt hại bất thường. Lời nhất là mua trâu gầy, trâu chửa để về vỗ béo và sinh sản. Sau thời gian vỗ béo, trâu gầy tăng được vài chục ký, còn trâu chửa sẽ đẻ trâu nghé. Giá trâu hơi hiện được anh mua khoảng 160.000 đồng/kg, bán lại cho lò mổ 170.000 đồng/kg. Hiện anh Xuân không chỉ nuôi trâu chạy đồng mà anh còn giết mổ để bán, nên kinh tế gia đình anh phát triển và làm giàu càng bền vững. Đàn trâu của anh luôn duy trì ở mức khoảng 20 con. Hầu như các bộ phận của trâu đều bán được, như: sừng, da, đuôi, nội tạng... các quán nhậu đều đặt hàng và rất có giá. Do đó, nếu mua trâu hơi về làm thịt bán sẽ lời nhiều hơn.
Chú Bảy Thiên, ở phường VII, thành phố Vị Thanh, thì cho biết do thu nhập từ nghề nuôi trâu khá cao nên có nhiều người làm, cạnh tranh nhau, nên giảm đôi chút nguồn thu. Tuy nhiên, thịt trâu rất hút hàng, giá cả ổn định, không chỉ bán trong thành phố Vị Thanh mà còn chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh, nên những người đã gắn bó nhiều năm với nghề nuôi trâu có thể thành triệu phú. Việc mua bán trâu ngày nay rất khỏe, có điện thoại liên lạc, chuyên chở bằng xe… Trung bình một tháng những chủ trâu như chú mua đi bán lại khoảng 30-40 con, lợi nhuận không dưới 60 triệu đồng.
Bài, ảnh: NGỌC DƯƠNG
06:46 16/06/2025
Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.
05:48 04/06/2025
Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.
10:08 27/05/2025
(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.
05:29 23/05/2025
(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.
05:55 21/05/2025
Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.
09:54 22/04/2025
(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.
09:52 22/04/2025
Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.
07:54 03/04/2025
(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.
07:27 03/04/2025
Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.
07:53 01/04/2025
Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...