Người háo hức về quê, người lỗi hẹn sum vầy

Thứ Tư, ngày 25/01/2017 | 09:24

Người dân những tỉnh, thành phố miền Bắc, miền Trung đến Hậu Giang lập nghiệp đang rất phấn khởi, háo hức, chuẩn bị về quê để sum họp, đoàn tụ, đón Tết cổ truyền cùng gia đình, nhưng cũng có những người chưa về quê được dịp tết này.

Chị Vân Anh chuẩn bị quà tết để biếu những người thân trong gia đình.

Trong căn nhà của mình, chị Nguyễn Thị Huyền, nhân viên Công ty Viettel Hậu Giang đang cùng chồng sắp xếp lại quần áo và đồ đạc cần thiết, để chuẩn bị về quê đón tết. Chị Huyền chia sẻ: “Ngày 27 âm lịch gia đình tôi về Thanh Hóa, đến mùng 9 âm lịch thì vào lại trong này. Dẫu đường sá xa xôi, đi lại tốn kém lắm, nhưng một năm chỉ có cái tết nên cũng ráng dành dụm, để về quê đón tết cùng ông bà, cha mẹ, cô bác, họ hàng”. Vợ chồng chị Huyền cùng quê ở tỉnh Thanh Hóa. Cả hai vào Hậu Giang làm việc gần 10 năm nay. Trong suốt những năm xa xứ ấy, chỉ duy nhất có năm đầu (năm 2007) chị không về quê, những năm còn lại anh chị đều cố gắng đón tết cùng gia đình. “Cả năm xa quê, tết là dịp về quê họp mặt gia đình, tôi rất vui vì cả nhà rộn tiếng cười trong ngày xuân. Khoảng tháng nay, hai vợ chồng tôi chuẩn bị mọi thứ cần thiết để về quê đón tết. Tết năm nay, chúng tôi mua chả cá thát lát, bưởi, me Thái, bánh mứt... để biếu cha mẹ và những người thân trong gia đình”, chị Huyền nói thêm.

Cũng như chị Huyền, chị Nguyễn Thị Vân Anh, công tác tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cũng đang mong từng ngày để về quê sum họp cùng gia đình nhân dịp tết này. Theo lời chị Vân Anh, quê chị ở tỉnh Nghệ An, vào Hậu Giang công tác đã 6 năm, nhưng Xuân Đinh Dậu 2017 này là năm đầu tiên chị cùng chồng và hai con về quê đón tết với gia đình. Chị Vân Anh chia sẻ: “Mỗi năm đến tết, thấy mọi người chuẩn bị đồ đạc, mua sắm tết để về quê, chúng tôi cũng thấy buồn tủi lắm. Do kinh tế khó khăn, con cái còn nhỏ nên đành chịu. Năm nay hai con cũng lớn, nên chúng tôi quyết định đưa cháu về thăm ông bà”. Để có điều kiện về quê đón tết, cả năm nay hai vợ chồng chị cố gắng làm việc, đồng thời tính toán dè sẻn chi tiêu, để có thêm tiền mua sắm quà tết cho gia đình, người thân. Chị Vân Anh bộc bạch: “Nếu tiết kiệm thì chi phí quà tết, vé xe về quê lần này ít nhất cũng 20 triệu đồng, nhưng đã 6 năm nay tôi không về quê đón tết cùng gia đình rồi, nên dù có tốn kém cũng ráng dành dụm để về quê. Tôi mong đến ngày về quê từng ngày, từng giờ. Bố mẹ tôi cũng vậy, họ rất mừng khi nghe tin tết này tôi sẽ về quê”.

Chị Vân Anh kể, tết ở quê chị vui lắm. Gia đình cùng gói những chiếc bánh chưng để cúng ông bà tổ tiên trong ba ngày tết, ngoài ra còn mang biếu họ hàng, người thân. Vào tối giao thừa, cả nhà quây quần bên mâm cơm gia đình, rồi mọi người chúc nhau những điều tốt lành trong năm mới. Sau đó, đi hái lộc để cả năm được may mắn. Kỷ niệm của những ngày đón tết cùng gia đình đang ùa về trong tâm trí chị, nó khiến chị mong mỏi từng ngày, từng giờ để sớm được đoàn tụ cùng gia đình. “Ai đã từng xa quê mới hiểu được cảm giác vui mừng của chúng tôi lúc này. Dẫu ở Hậu Giang cũng có bạn bè, tết cũng đi nhà người này, người kia chúc tết, nhưng không khí, cảm giác không sao bằng ở quê mình được”, chị Vân Anh trải lòng.

Không phải ai cũng may mắn như chị Huyền, chị Vân Anh được về quê đón Tết cổ truyền cùng gia đình. Như trường hợp của chị Nguyễn Thị Lan, công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Được biết, chị Lan quê ở tỉnh Thanh Hóa, vào Hậu Giang lập nghiệp đã 6 năm. Ngần ấy thời gian ở Hậu Giang là ngần ấy năm chị Lan thấm thía những cái tết xa nhà, nên rất mong mỏi những giây phút được đoàn tụ cùng gia đình. Để hưởng cái tết sum vầy, với chị Lan là chuyện xa vời. Chị Lan lý giải, mỗi dịp tết đến xuân về nhu cầu đi lại của những người con xa quê rất lớn, nên giá vé tàu, xe đội lên rất cao. Từ đó, khiến niềm mong mỏi về quê trở thành giấc mơ ngoài tầm với. Giọng chùn xuống, chị Lan nói: “Tết năm nay tui lại tiếp tục ở Hậu Giang. Về quê tốn kém quá, một chuyến về bằng mấy tháng tiền lương. Trong khi đồng lương hàng tháng chẳng được bao nhiêu, dành dụm mãi cũng chẳng đủ tiền về. Đã 6 năm rồi tui chưa về quê lần nào. Dẫu nhớ quê, nhớ nhà nhiều lắm, nhưng biết làm sao được?”. Cũng là một trong những người không về quê đón tết, anh Lê Văn Tuấn, đang công tác tại Tòa án nhân dân tỉnh, cho biết: “Năm rồi vợ chồng tôi có về Thanh Hóa thăm gia đình, năm nay chúng tôi ở lại Hậu Giang đón tết. Dẫu không có điều kiện về quê nhà trong những ngày tết, nhưng vợ chồng tôi cùng với mấy người bạn ở đây sẽ gói bánh chưng, để tạo cho gia đình mình một không khí tết giống nhất với cái Tết cổ truyền ở quê nhà”.

Mỗi năm tết đến xuân về, ai ai cũng mong được quây quần với gia đình, sum họp bên mâm cơm ngày tết. Nhưng cũng có những người chưa thể về quê đón tết cùng gia đình. Dù vậy, những người xa quê lập nghiệp đều động viên nhau đón tết vui vẻ, an lành, nỗ lực trong công việc và cuộc sống, để đạt được nhiều thành công hơn trong năm mới 2017.

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...