Người làm than... than khổ

Thứ Ba, ngày 14/03/2017 | 09:04

Với giá thành rẻ, nhiệt độ được giữ lâu và lửa cháy ổn định... than tổ ong hay còn gọi là than đá đang được khá nhiều người sử dụng, nhưng nghề này đang có nhiều cái khó...

Không ít người làm than vẫn cố gắng bám trụ với nghề, dù biết nó ảnh hưởng đến sức khỏe và đầu ra ngày càng khó…

Có dịp ghé về phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, sẽ bắt gặp hình ảnh những viên than được phơi thẳng tắp, ven con đường bê tông nhỏ trước nhà bà Hồng, người có hơn 20 năm gắn bó với nghề làm than. Nếu trước đây, khu vực này có khoảng 18 hộ đều sống bằng nghề làm than đá, thì nay chỉ còn khoảng 2 hộ vẫn chọn gắn bó với nghề làm than này. Bà Hồng, chủ cơ sở sản xuất than đá ở đây, tâm sự: “Nghề này, thấy vậy chứ cũng vất vả lắm, mỗi viên than làm ra trừ hết chi phí lời có mấy trăm đồng thôi. Làm ra viên than đã khó, để tiêu thụ được cũng chật vật lắm. Có khi giao than cho khách rồi, người ta nhúm lửa không cháy bị trả lại vậy là phải mang về phơi lại nữa”.

Để có được những viên than chất lượng, dễ cháy, giữ lửa lâu, người sản xuất phải có “bí quyết” pha trộn nhiều nguyên liệu như: than cám, đất bùn, vụn than củi… với tỷ lệ thích hợp. Tất cả nguyên liệu cho vào máy nghiền, rồi trộn đều bằng máy trộn cùng với lượng nước vừa đủ. Sau đó, các nguyên liệu sẽ được cho vào máy ép để cho than thành phẩm bằng những khuôn lò đúc sẵn. Than mới ra lò sẽ được đem phơi từ 1-2 ngày, để than thật khô ráo nếu nắng tốt, còn khi vào mùa mưa thời gian phơi sẽ kéo dài hơn.

“Trước đây không có máy móc, gia đình tôi chủ yếu làm thủ công thôi, từ việc móc đất ở các sông đến khâu trộn nguyên liệu rồi ép thành than luôn. Giờ có máy móc cũng đỡ cực hơn, nhưng lời ít quá lại phải cạnh tranh với mấy cơ sở làm than lớn ở tỉnh khác lại nữa. Do phải lo cho đứa con đang học đại học, nên gia đình tôi gắng bám trụ với nghề, nếu biết công việc gì đỡ vất vả mà có thể phát triển kinh tế gia đình là tôi cũng đổi nghề rồi. Mà đất làm than bây giờ đi mua không à, người ta không cho móc dưới sông nữa, 1kg đất mua cũng gần 1.000 đồng, than cám từ 1.700-1.800 đồng/kg”, bà Hồng chia sẻ thêm.

Với giá thành khá rẻ, dao động từ 3.000-6.000 đồng/viên, than đá hiện được khá nhiều hộ kinh doanh ăn uống sử dụng làm chất đốt. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh than trên địa bàn tỉnh cũng đang gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ. Nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ cũng dần bỏ nghề, anh Khánh ở thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tâm sự: “Hồi trước, tôi làm than chủ yếu làm thủ công nhỏ lẻ tại nhà thôi, nên mỗi ngày làm khoảng 1.000 viên, làm ra nhiều vậy chứ tiêu thụ đâu có hết. Trung bình chỉ bán ra được 500-700 viên, còn lại thì tôi dự trữ sẵn để lỡ có mưa cũng còn than bán. Nhưng thời gian sau, các cơ sở ở thành phố Cần Thơ họ cũng xuống đây bỏ than, lại bỏ với giá rẻ hơn mình nên than làm ra ngày càng khó bán”. Thường than sẽ có 3 kích cỡ và được gọi là than nhất, nhì và ba. Mỗi viên than sẽ có kích thước và trọng lượng khác nhau, nên giá bán cũng tùy thuộc từng loại.

Cũng từng gắn bó với nghề làm than đá gần 5 năm, bà Trần Kim Huệ, ở phường VII, thành phố Vị Thanh, bộc bạch: “Hồi trước, làm than đá đâu có máy móc hiện đại nên chủ yếu gia đình tôi làm thủ công thôi. Do cực quá làm không nổi, thuê nhân công thì sẽ không có lời nên giờ tôi chỉ còn lấy than đá về bán lại chứ không làm than nữa. So với mấy năm trước, giờ than đá được nhiều người sử dụng lắm, nhất là mấy quán bán bún, quán phở, quán cơm…”.

So với điện, gas hiện nay than đá là loại chất đốt đang có mặt khắp nơi ở các hàng quán. Tuy nhiên, theo một số người làm than, việc tiếp xúc với than đá lâu ngày cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe của người làm, nhưng vì miếng cơm manh áo, nên nhiều người vẫn chọn gắn bó dù rằng nó lắm nỗi nhọc nhằn…

Bài, ảnh: AN NHIÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...