Những kết quả tích cực trong giảm nghèo

Thứ Hai, ngày 30/12/2024 | 09:24

Thông qua việc triển khai có hiệu quả các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến nay thành phố Vị Thanh đạt được nhiều kết quả phấn khởi.

Những mô hình sinh kế phù hợp được triển khai giúp các hộ dân ở các địa phương vươn lên thoát nghèo.

Trợ lực cho người dân

Đầu năm 2024, trên địa bàn phường IV có 117 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,1%. Bằng nhiều cách làm hiệu quả, sự quan tâm của chính quyền địa phương và nỗ lực từ chính người dân, qua rà soát số hộ nghèo cuối năm 2024 còn 23 hộ, tỷ lệ 0,61% (giảm 2,49% so với đầu năm).

Được hỗ trợ 3 con bò giống đến nay được khoảng nửa năm, gia đình bà Đinh Thị Chính, ở khu vực 7, phường IV, rất phấn khởi. Hai vợ chồng bà làm nghề phụ hồ, nhưng nay do lớn tuổi nên bà không còn đủ sức khỏe. Nay được hỗ trợ con giống, hàng ngày bà dậy sớm để đi cắt cỏ, lấy cây chuối làm thức ăn cho bò để tiết kiệm chi phí.  “Mình lớn tuổi nên không làm gì ra tiền được như trước, nay có 3 con bò là niềm hy vọng của gia đình cải thiện kinh tế trong thời gian tới. Tôi cũng cố gắng đi kiếm cỏ, lo sao cho đàn bò lớn nhanh, khỏe mạnh”, bà Chính chia sẻ.

Đàn bò được gia đình bà Chính kỳ vọng giúp mang lại thu nhập ổn định.

Ông Nguyễn Văn Phước, cha chồng bà Chính, là thương binh hạng 4 đã được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà hiện tại của gia đình. Căn nhà đang dần hoàn thiện những bước cuối cùng. Mùa tết này, gia đình bà Chính sẽ đón năm mới trong căn nhà khang trang, với nhiều hy vọng cải thiện kinh tế gia đình.

Hay như hộ gia đình bà Võ Hồng Tươi, ở khu vực 6, phường IV, là gia đình vừa thoát nghèo. Với quyết tâm không để tái nghèo, ổn định kinh tế gia đình, bà Tươi được hỗ trợ 1.000 con cá thát lát giống và thức ăn trong vòng 8 tháng. Đến nay, đàn cá phát triển tốt, tỷ lệ hao hụt thấp.

Bà Tươi tâm sự: “Lúc trước khi được thông tin tham gia dự án, tôi cũng lo lắng vì trước giờ không có nuôi. Nhưng sau đó có người ở trên phường xuống quan tâm, hướng dẫn cách nuôi, dựng vèo lưới. Tới bây giờ thì không có lo lắng nữa, nuôi cá này cũng không tốn nhiều công sức, không cần chăm sóc nhiều, giờ chỉ đợi đến ngày đủ ký là mình bán cho lái thôi”.

Cùng với các địa phương khác, xã Hỏa Lựu chú trọng chăm lo cho Nhân dân có cuộc sống ngày một tốt hơn. Trong năm qua, địa phương đã tạo việc làm mới cho 175 lao động, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Giải quyết việc làm tại chỗ cho 130 người, cung ứng lao động ngoài tỉnh 34 người và đào tạo nghề cho 75 lao động nông thôn, đạt 150% chỉ tiêu. Đồng thời, triển khai cho hộ nghèo đăng ký và tham gia dự án mô hình đa sinh kế giảm nghèo, kết quả có 27 hộ tham gia thực hiện.

Ông Dương Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Hỏa Lựu, cho biết: “Xác định mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo là nhiệm vụ quan trọng nên địa phương tích cực đồng hành cùng các hộ gia đình, tạo điều kiện để phát triển kinh tế như hỗ trợ vốn, con giống, kỹ thuật,… Từ đó nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên. Đến cuối năm nay qua rà soát xã hiện còn 28 hộ nghèo, giảm 19 hộ so với đầu năm”.

Kéo giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, cách làm hiệu quả đã tạo nên kết quả khả quan cho công tác giảm nghèo trong toàn thành phố. Trong năm đã thực hiện 20 dự án đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ cho 165 hộ gia đình, tổng kinh phí thực hiện trên 9 tỉ đồng, do Nhà nước hỗ trợ và người dân cùng đối ứng. Tổ chức 20 lớp đào tạo nghề với 485 học viên tham gia, đạt 121,25% chỉ tiêu. Giới thiệu và tạo việc làm mới cho 2.801 người, đạt 194,51% chỉ tiêu.

Đến nay qua rà soát, toàn thành phố còn 116 hộ nghèo, tỷ lệ 0,55% (giảm 289 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,37%, đạt 195,71% chỉ tiêu giao). Số hộ cận nghèo còn 690 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 3,27% (giảm 73 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,40%).

Bà Võ Thị Hồng Lan, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Vị Thanh, cho biết: Từ sự phối hợp nhịp nhàng của các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND phường, xã đã tạo được sự đồng thuận, sự tin tưởng của Nhân dân thực hiện hiệu quả việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm.

THANH NGÂN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tận tâm cống hiến cho cộng đồng

08:02 04/02/2025

Ở tuổi 74, bà Lưu Thị Đời, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 8, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy vẫn hăng say cống hiến cho cộng đồng, là tấm gương sáng về tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xuân mới ấm lòng nạn nhân da cam

06:06 24/01/2025

Tết này, nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) trên địa bàn tỉnh lại thêm ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các cấp hội.

Như được “hồi sinh” từ các chương trình nhân đạo

06:04 24/01/2025

Mùa xuân về mang theo nhiều niềm tin, hy vọng và khởi đầu mới cho nhiều gia đình hoàn cảnh đặc biệt. Những ngôi nhà mới vững chãi, những cuộc đời dường như “hồi sinh” từ các chương trình nhân đạo.

Tết về san sẻ yêu thương

05:59 24/01/2025

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, những ngày này, việc chăm lo tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đang được cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Long Mỹ tích cực

Nông dân với việc đảm bảo an toàn thực phẩm dịp tết

08:22 22/01/2025

(HG) - Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp vừa phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nông dân huyện Phụng Hiệp với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm”.

Đời sống đồng bào dân tộc Khmer thêm phát triển

08:20 22/01/2025

Cùng với cả nước, mấy ngày qua, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Chung tay chăm lo tết cho người nghèo

07:45 20/01/2025

Thành phố Vị Thanh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có cái tết an vui, ấm áp, hạnh phúc.

Kiểm tra an toàn thực phẩm ghi nhận nhiều sai phạm, hạn chế

07:22 20/01/2025

Đây là thực trạng đáng lo lắng được các đoàn kiểm tra chuyên ngành, liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa Lễ hội Xuân 2025 thông tin sau khi tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh,

Huyện Phụng Hiệp: Thăm gia đình chính sách, người có công nhân dịp xuân Ất Tỵ

08:44 16/01/2025

(HG) - Huyện Phụng Hiệp đã thành lập 4 đoàn đến thăm 11 đối tượng là Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 81% trở lên.

Chung tay lo tết cho Nhân dân

08:31 16/01/2025

Các cấp, các ngành, địa phương trong toàn tỉnh đang tất bật những phần việc chăm lo tết cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, trường hợp bảo trợ xã hội, đảm bảo Nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp, vui tươi.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

68 cán bộ, công chức, viên chức được xét nâng lương trước thời hạn

10:01 05/02/2025

(HGO) - Sáng ngày 5-2, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng lương Tỉnh uỷ, cùng với các thành viên Hội đồng có cuộc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp tăng hai con số so với năm 2024

07:13 05/02/2025

(HG) - Trong năm 2025, tỉnh Hậu Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; nâng cao tỷ lệ lắp đầy các khu, cụm công nghiệp được hình thành.

Kiến nghị hoàn thiện hơn nữa các quy định về tiếp công dân

07:11 05/02/2025

(HG) - Theo UBND tỉnh, qua 10 năm triển khai thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013, từ ngày 1-7-2014 đến ngày 1-7-2024, tỉnh ghi nhận nhiều kết quả đáng kể.

Huyện Phụng Hiệp: Các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ 2025 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm

07:09 05/02/2025

(HG) - Ngày 4-2, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Ất Tỵ 2025.