Thứ Ba, ngày 04/07/2017 | 08:31
“Cá ba sa, ba thú, bún, giá, hành, hẹ, dưa leo, cà chua, cà pháo... gì hông”, tiếng rao hàng quen thuộc của những xe, vỏ lãi đồ rẫy quen thuộc với cả người dân ở nông thôn và ở thành thị.
Dù bán gần chợ nhưng xe đồ rẫy của vợ chồng ông Nhã luôn được nhiều người lựa chọn vì sự đa dạng và giá cả phải chăng.
Nếu trước đây, khi đường sá đi lại còn khó khăn, chợ búa xa xôi, hình ảnh các xe đồ rẫy với đủ loại rau cải, thịt, cá… đa phần chỉ xuất hiện ở các vùng nông thôn chính, thì ngày nay khi cuộc sống đã thuận tiện hơn, nhu cầu mua bán tại nhà cũng được nhiều người lựa chọn. Mấy năm nay, bà Nguyễn Thị Bông, ở thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, đều chọn mua đồ ăn, thức uống từ các xe đồ rẫy được bán ngang nhà mỗi ngày thay vì đi chợ. Bà Bông nói: “Giờ chỉ khi nào nhà có đám tiệc gì tui mới đi chợ thôi, chứ đồ ăn thức uống hay vật dụng cần thiết đều có xe bán đến tận nhà hết rồi, nên mua tại nhà cho khỏe. Lúc trước, mỗi lần đi chợ là tôi phải mua đồ để ăn mấy ngày luôn, chứ đi chợ hoài cũng mệt, mà đồ đạc bán đủ hết đó, giá cả cũng như ngoài chợ thôi, có mắc hơn chút ít cũng thấy bình thường, tại ngồi ngay tại nhà có sẵn mà”.
Được đa phần các bà nội trợ lựa chọn vì tính chất tiện lợi, nên ngày nay các xe đồ rẫy đang xuất hiện ngày càng nhiều và đồ ăn thức uống cũng được bày bán đa dạng phong phú không khác gì ở các chợ. Gắn bó với nghề bán đồ rẫy gần 20 năm, dù bán gần khu vực chợ nhưng rau cải, thịt, cá, mắm, muối… từ xe đồ rẫy của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Nhã, ở ấp Tân An, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, vẫn được khá nhiều bà con nơi đây lựa chọn. Ông Nhã tâm sự: “Bán riết quanh đây toàn mối quen. Tuy gần khu vực chợ nhưng bán được lắm, vì mua đồ ăn ở xe đồ rẫy giúp các bà nội trợ tiết kiệm được nhiều thời gian”. Mỗi ngày, vợ chồng ông bán từ 7 giờ sáng đến 10 giờ trưa ở quanh khu vực từ cầu Đất Sét đến ngã ba Cái Tắc, còn buổi chiều sẽ tiếp tục bán ở trước cổng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh.
Cũng chọn nghề bán đồ rẫy để có thời gian chăm sóc con nhỏ, chị Tuyến, ở xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, bộc bạch: “Đồ ăn mình bán cũng không chênh lệch nhiều so với chợ nên cũng được nhiều người lựa chọn. Lúc trước, tôi cũng định bán ở nhà, nhưng bán tại chỗ thì chỉ có khách đi đường mới ghé mua, còn đẩy xe đi bán thì có nhiều khách hơn”. Thường ngày, khoảng 4 giờ sáng chị Tuyến ra chợ để lấy đồ rẫy về bán, do chủ yếu bán quanh khu vực nông thôn, nên hầu như từng tuyến đường chị đi qua khách hàng đều khá quen thuộc với tiếng rao, cũng như giờ giấc của chị.
Từng lênh đênh trên sông nước để bán đồ rẫy ở những khu vực xa xôi và cũng nhờ những đồng lời nhỏ từ bó rau, con cá, miếng thịt… ông Sáu, ở xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, đã có điều kiện để lo cho gia đình mình hơn. Ông Sáu cho biết: “Gia đình cũng không có vốn liếng gì nhiều nên xúm nhau đi bán đồ rẫy này. Mỗi ngày trung bình lời cũng được hơn 100.000 đồng, khỏe hơn phải đi làm hồ rồi. Hồi trước, tôi cũng chạy máy đi bán bằng đường sông nhưng giờ cống đập nhiều quá, nên bán bằng xe cho tiện”. Trước đây, những xuồng, vỏ lãi bán đồ rẫy xuất hiện khá nhiều, nhưng những năm gần đây, những xe bán đồ rẫy lại chiếm số lượng áp đảo. Như lời ông Sáu nói, vì bán bằng xe thuận tiện hơn nhiều.
Khi tiếng rao hàng quen thuộc từ những xe đồ rẫy cất lên, những khách hàng thân thuộc lại ghé mua đồ và niềm vui của những người đang sống bằng nghề bán đồ rẫy sẽ trọn vẹn hơn khi từng bó rau, lọn cải, con cá… được nhiều khách hàng lựa chọn.
Người bán hàng cũng giống như đầu bếp Ông Nguyễn Thanh Nhã, ở ấp Tân An, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, chia sẻ: “Đối với người bán đồ rẫy như chúng tôi, không chỉ phải chọn đồ ăn tươi ngon để bán cho khách, mà còn phải biết tư vấn để khách hàng chọn được thức ăn phù hợp với khẩu vị của mỗi gia đình. Cũng như phải biết tư vấn để khách hàng biết kết hợp món nào với món nào để bữa cơm được ngon hơn”. |
Bài, ảnh: AN NHIÊN
06:46 16/06/2025
Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.
05:48 04/06/2025
Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.
10:08 27/05/2025
(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.
05:29 23/05/2025
(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.
05:55 21/05/2025
Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.
09:54 22/04/2025
(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.
09:52 22/04/2025
Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.
07:54 03/04/2025
(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.
07:27 03/04/2025
Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.
07:53 01/04/2025
Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...