Nỗ lực của một người tật nguyền

Thứ Năm, ngày 19/01/2017 | 11:49

 

Tuy cơ thể không lành lặn, nhưng ông Huỳnh Thiện Tâm, hội viên nông dân ấp 4, xã Xã Phiên, huyện Long Mỹ, đã khiến nhiều người thán phục trước nghị lực vượt khó của mình. Mới đây, gia đình ông đã trả sổ hộ nghèo, vươn lên khá giả.

Nuôi rắn ri voi đã giúp ông Tâm thoát khỏi cảnh khốn khó.

30 năm trước, trong chuyến đi làm xa kiếm tiền phụ giúp gia đình, ông Huỳnh Thiện Tâm chẳng may gặp tai nạn, phải bỏ đi chân phải, tuy nhiên ông đã cố vươn lên để sống có ích cho gia đình và xã hội.

Ông Tâm bùi ngùi cho biết: “Lúc bị tai nạn tôi còn rất trẻ, tôi hụt hẫng, suy sụp tinh thần. Nhưng suy đi nghĩ lại, nhà mình nghèo lại đông anh em, chỉ có mẹ tôi bươn chải lo cuộc sống gia đình rất vất vả nên tôi không thể là gánh nặng thêm nữa. Luôn tự nhủ với bản thân là tàn tật nhưng không thể làm khổ gia đình nên tôi gạt bỏ mặc cảm, cố gắng vượt lên số phận. Thương tích lành lặn, tôi bắt đầu tập làm những công việc đồng áng mà trước kia từng làm”.

Thế là dù tật nguyền như ông Tâm vẫn làm được tất cả mọi việc của người bình thường, từ việc đào đất, sên sình, cắm câu, giăng lưới... Không việc nào người bình thường làm được mà ông không thể làm. “Cái gì người khác làm được thì tôi cũng tập làm cho được. Cơ thể không lành lặn nên làm việc đương nhiên chậm chạp, khó khăn hơn nhưng tôi không thấy nản, trái lại mình phải suy nghĩ ra nhiều thế, chế ra nhiều công cụ lao động phù hợp để công việc của mình có hiệu quả”, ông Tâm cho biết thêm.

Cũng nhờ tốt tính, siêng năng, chịu khó nên ông Tâm có được tình yêu sâu đậm từ bà Thúy rồi nên duyên vợ chồng, cùng nhau xây đắp hạnh phúc, đến hôm nay có đến 3 mặt con. Ngày trước, cuộc sống gia đình ông không khá giả nhưng vẫn đủ ăn, đủ mặc. Tuy nhiên, khó khăn bắt đầu chồng chất khi vợ ông bị bệnh phải nằm viện nhiều ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh, các con đang trong tuổi học nên lúc này kinh tế gia đình ông Tâm rơi vào kiệt quệ.

Thời đó, nhà ông Tâm có mảnh vườn nhỏ trồng được vài chục gốc xoài, mỗi năm thu nhập cũng không nhiều nên hàng ngày ông phải giăng lưới, cắm câu để có thêm thu nhập. Trong lần ra chợ, ông mua được 13 con rắn ri voi giá rẻ rồi từ đó bắt đầu với nghề nuôi rắn.

6 năm trong nghề, đến nay ông có được một trại rắn quy mô với khoảng một trăm con rắn sinh sản. Trung bình mỗi đợt xuất bán, ông thu về vài chục triệu đồng. Đảm bảo cho kinh tế gia đình ngày một phát triển ổn định.

Ông Tâm bộc bạch: “Ngày đầu nuôi rắn tôi không có vốn liếng gì hết. Chuồng nuôi tôi tự làm từ vật liệu dư ra sau khi xây mộ cho mẹ tôi. Ban đêm, tôi đi soi nhái để làm mồi cho rắn. Ròng rã từ lúc nuôi đến 3 năm sau tôi mới xuất bán được lứa rắn đầu tiên, thu được khoảng 40 triệu đồng. Đây là số tiền rất lớn đối với gia đình tôi lúc đó. Từ hiệu quả ban đầu, tôi quyết định duy trì mô hình nuôi cho đến nay”.

Từ 1 chuồng với 13 con rắn ban đầu hiện tại ông đã có được 5 chuồng rắn. Từ khi có đồng vốn, ông tiếp tục tu bổ lại mảnh vườn sau nhà. Cách nay 2 năm, do sức khỏe có dấu hiệu suy yếu, không còn khả năng chăm sóc được vườn xoài nên ông đã cải tạo chuyển sang trồng dừa xiêm lùn. Hiện tại, mỗi ngày ông Tâm đi giăng lưới, cắm câu để có chi phí trang trải cuộc sống, ngoài ra ông còn tận dụng được số cá vụn để làm thức ăn cho rắn. Năm 2016, gia đình ông được địa phương tạo điều kiện cho vay 25 triệu đồng để cất nhà, cộng với số tiền tích lũy, vay mượn thêm, ông đã cất mới được căn nhà kiên cố, khang trang…

“Cuộc sống gia đình tôi trải qua quá nhiều thăng trầm, khổ cực, nhưng vợ chồng tôi không hề thoái chí, từng bước khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên cho bằng người khác. Cất được căn nhà, con cái học hành đỗ đạt, có việc làm ổn định nên tôi tự nguyện trả lại sổ hộ nghèo. Dù cuộc sống chưa khá giả gì nhưng bằng sự cố gắng của cả gia đình, tôi tin rằng từng bước kinh tế gia đình sẽ ổn định hơn nữa”, bà Lê Thị Thúy, vợ ông Tâm chia sẻ.

Theo Hội Nông dân xã Xà Phiên, bản thân ông Tâm là một trong những nông dân điển hình tiêu biểu vượt khó của xã. Dù cơ thể không nguyên vẹn, nhưng ông luôn nỗ lực vượt qua qua chính mình, luôn siêng năng, chịu khó làm ăn. Ngoài kinh nghiệm bản thân, khi triển khai mô hình nuôi rắn ri voi, ông Tâm cũng hăng hái tham gia các lớp dạy nghề nuôi động vật hoang dã để tăng vốn hiểu biết của mình nhằm giúp thực hiện mô hình đạt hiệu quả cao. Không chỉ nuôi rắn thịt, hiện nay ông Tâm còn cung ứng rắn giống cho thị trường, nhiều người đã tìm đến ông để tìm mua con giống, học tập kinh nghiệm. Cuối năm 2016, ông được UBND xã Xà Phiên tặng giấy khen về thành tích chí thú làm ăn vươn lên thoát nghèo.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

Nền tảng “an cư lạc nghiệp” cho người thu nhập thấp

09:08 26/02/2025

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng các doanh nghiệp luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để người dân,

Thành phố Ngã Bảy: Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo nâng cao đời sống

08:08 20/02/2025

​​​​​​​(HG) - Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương, trong tháng qua,

Cộng đồng chăm lo sức khỏe người dân

08:07 20/02/2025

Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cấp hội là cầu nối cộng đồng chung tay thực hiện nhiều hoạt động góp phần chăm sóc tốt sức khỏe người dân.

Để trẻ em phát triển toàn diện

08:22 18/02/2025

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động, giúp các em phát triển toàn diện.

Nửa nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện công tác xã hội được gần 400 tỉ đồng

11:12 17/02/2025

(HGO) – Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được tổ chức với sự có mặt của 32/35 ủy viên Ban Chấp hành. Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam dự Hội nghị.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

11:58 04/05/2025

(HGO) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa phối hợp tổ chức 2 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho trên 200 cán bộ mặt trận, người dân và hộ đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã Trường Long A,

Công trình giao thông trọng điểm thi công xuyên lễ

09:44 04/05/2025

Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các nhà thầu tại các công trình giao thông trọng điểm ở miền Tây vẫn tổ chức thi công xuyên lễ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng, góp phần đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực.

12 phạm nhân được đặc xá

15:40 01/05/2025

HGO) - Sáng ngày 1-5, Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân.

Công an tỉnh với sự kiện trọng đại của đất nước

11:49 30/04/2025

(HGO) – Sáng ngày 30-4, tại Công an tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc tổ chức cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) tại đơn vị.