Sống ổn nhờ bán quà vặt

Thứ Năm, ngày 21/07/2016 | 08:21

Xôi, chuối chiên, gỏi cuốn, chả cá, bì cuốn... những món ăn vặt với giá bình dân, nhưng đã giúp nhiều người có cuộc sống ổn định.

Nhiều hàng bán đồ ăn vặt phục vụ khách không ngơi tay.

Dưới cơn mưa lắc rắc mang theo chút se lạnh những ngày tháng 7, dù chưa tới 6 giờ sáng, nhưng cô Nguyễn Thị Đẹp ở khu vực 6, phường IV, thành phố Vị Thanh, đã tất bật chuẩn bị xôi để kịp bán cho khách. Sau làn khói nghi ngút, tỏa hương thơm lừng của gánh xôi đậu xanh, là cả nỗi lo toan cho cuộc sống gia đình của người phụ nữ này. Vừa bán xôi cho khách, cô Đẹp vừa nói: “Xôi được nhiều người chọn ăn sáng, nên khoảng 6 giờ sáng là tôi bắt đầu ra bán, đến tầm 8 giờ là hết rồi. Thúng xôi này bán hết cũng được hơn 150.000 đồng, trừ chi phí lời được chút đỉnh, đủ mua cá mắm, gạo thóc trong nhà”.

Nhờ xôi ngon, bán lâu, nên hàng xôi cô rất đắt khách, với nhiều mối quen. Cô Đẹp đã có khoảng 30 năm bán xôi tại đây, thúng xôi là nguồn thu nhập chính cho cả gia đình cô, tạm lo thuốc men cho chồng đang bị bệnh không đi làm được.

Chuẩn bị bán từ rất sớm, hàng chuối chiên nhỏ ven đường của chị Nguyễn Thị Phương, ở đường Nguyễn Công Trứ, phường I, thành phố Vị Thanh, cũng khá đắt hàng, nhiều người phải đứng đợi để mua được mấy cái bánh nóng hổi, giòn tan. Nhanh tay ép chuối, chị Phương chia sẻ: “Tôi bán bánh chuối chiên hơn chục năm rồi. Lúc trước, ở đây chưa có ai bán món này, khách mua không kịp chiên luôn, giờ có nhiều người cũng mở ra bán, nên không còn tấp nập như trước lắm. Bánh tôi bán làm từ bột tự xay, nên lạ hơn người khác. Mỗi ngày khoảng 3-4 giờ sáng là tôi đã dậy xay bột và chuẩn bị mọi thứ. Thường bán từ 6 giờ sáng đến khoảng 2 giờ chiều là nghỉ. Nhờ bán chuối chiên mà cuộc sống cũng đỡ lắm à. Mỗi ngày tôi ngồi bán mấy tiếng đồng hồ vậy cũng lời khoảng 100.000 đồng”…

Những món ăn vặt được bán từ sáng đến chiều, thu hút học sinh, sinh viên, người lao động, đến công chức, viên chức. Thấy khách đến, bà chủ quán cười thật tươi: “Vô đây khách quen, hôm nay ăn gì đây?”. Tuy khá nhỏ, nhưng cái quán bún bì, gỏi cuốn, súp cua của bà Nguyễn Hồng Lý, ở phường IV, thành phố Vị Thanh, luôn đắt hàng. Mọi người quý bà chủ quán này bởi sự nhiệt tình, vui vẻ. Chị Lê Thị Nhi, nhà ở gần quán, nói: “Khách nào tới đây cũng mến hai vợ chồng cô Lý hết. Món ăn ngon miệng, trình bày đẹp là điểm cộng cho quán. Chúng tôi hay nói vui với cô là nhiều quán ăn lớn phải tới đây để học cô cách bán hàng để vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Ngồi vô mấy bọc nước mắm để bán bún bì cho khách, ông Võ Khánh Thọ (chồng bà Lý) tâm sự: “Vợ chồng tôi bán các món ăn vặt cũng được nhiều năm rồi, mỗi ngày thu nhập được vài trăm ngàn. Thường ở đây, bán được nhất là vào các buổi chiều. Già rồi không lao động nặng được nên hàng ăn uống là nguồn thu nhập chính của gia đình. Các món ăn vặt “tủ” được nhiều người thích là gỏi cuốn, bì cuốn, bánh flan, rau câu dừa…”.

Mỗi một hàng quán bán đồ ăn vặt, là một câu chuyện mưu sinh. Dạo một vòng quanh các khu trung tâm cho thấy, các chỗ bán đồ ăn vặt nhiều nhất là vào khoảng 4-5 giờ chiều. Chị Lý Thị Thọ, ở khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh, chuyên bán chả cá, bò viên chiên, bắp rang bơ, bộc bạch: “Buổi sáng, tôi đi phụ dọn dẹp còn chiều về là tôi đẩy xe ra đây bán thêm chả cá, bò viên chiên… để kiếm thêm thu nhập. Tôi đẩy xe tới chỗ này, chỗ kia cho dễ bán, thường tôi bán đến 11 giờ đêm mới nghỉ. Mà ngộ nghe, tôi thấy bán cái này trời mưa đắt hơn trời nắng nữa”.

Dọc theo các khu dân cư trong tỉnh, từ thành phố Vị Thanh, đến thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, qua thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, đến thị xã Ngã Bảy… đâu đâu cũng bắt gặp các quầy bán quà vặt. Tay quạt liên hồi cho cái lò than cháy lên để luộc hột vịt lộn, anh Nguyễn Viết Văn, ở ấp 1, thị trấn Nàng Mau, bộc bạch: “Bán đồ ăn vặt này cũng cạnh tranh lắm, thấy món nào bán được là mọi người bán liền, trăm người bán vạn người mua mà, thấy bán được cái nào thì làm thôi. Tôi lúc trước cũng bán đủ thứ hết, bây giờ chỉ bán hột gà nướng, hột vịt lộn với thêm mấy loại khô. Buổi chiều về có học sinh ra ăn bán được lắm”.

Các quán ăn vặt nhìn vào khá đơn sơ, chỉ vài cái bàn, cái ghế, mấy lọ gia vị, thêm cái tủ bán hàng, thậm chí nhiều hàng quán không có chỗ ngồi, nhưng thực khách không quan tâm lắm, miễn có món ăn vừa miệng là được. Chính không khí thoải mái, gần gũi đã tạo nên sự khác biệt khi đi ăn vặt. Dù được gọi bằng cái tên không mấy mỹ miều… bán hàng rong, nhưng họ đều thấy vui vì được làm “ông chủ, bà chủ” bên gian hàng nhỏ của mình. Quan trọng hơn, chính những món quà vặt chỉ đáng giá vài ngàn đồng tiền lẻ của mọi người, đã giúp họ nuôi lớn ước mơ cho con cái mình, tiếp tục đến trường và thành danh từ chiếc xe chuối chiên, từ thúng xôi, gánh bắp…

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

Nền tảng “an cư lạc nghiệp” cho người thu nhập thấp

09:08 26/02/2025

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng các doanh nghiệp luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để người dân,

Thành phố Ngã Bảy: Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo nâng cao đời sống

08:08 20/02/2025

​​​​​​​(HG) - Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương, trong tháng qua,

Cộng đồng chăm lo sức khỏe người dân

08:07 20/02/2025

Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cấp hội là cầu nối cộng đồng chung tay thực hiện nhiều hoạt động góp phần chăm sóc tốt sức khỏe người dân.

Để trẻ em phát triển toàn diện

08:22 18/02/2025

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động, giúp các em phát triển toàn diện.

Nửa nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện công tác xã hội được gần 400 tỉ đồng

11:12 17/02/2025

(HGO) – Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được tổ chức với sự có mặt của 32/35 ủy viên Ban Chấp hành. Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam dự Hội nghị.

Nỗ lực vì an sinh xã hội, vì cuộc sống Nhân dân

07:39 06/02/2025

Năm qua, ngành lao động - thương binh và xã hội đã thực hiện tốt các chỉ tiêu trọng tâm của ngành như giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, chăm lo gia đình chính sách, giảm nghèo, góp phần quan trọng trong các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống Nhân dân.

Toàn tỉnh còn dưới 3.000 hộ nghèo, tỷ lệ chỉ gần 1,5%

07:21 06/02/2025

(HG) - Trong đó, có 1.352 hộ nghèo thiếu hụt về việc làm, 1.730 hộ nghèo thiếu hụt về người phụ thuộc trong hộ gia đình, 1.030 hộ nghèo thiếu hụt về dinh dưỡng,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hướng đến 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số

07:05 21/04/2025

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.

Đảm bảo cung cấp điện dịp lễ 30-4 và 1-5

06:07 21/04/2025

Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.

Học tập suốt đời - Kim chỉ nam cho hành trình bước vào kỷ nguyên mới

06:04 21/04/2025

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, tạo nên những biến đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, cuộc Cách mạng chuyển đổi số với sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản lý và tổ chức đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang đứng trước thời cơ, vận hội mới để vươn mình, để “sánh vai với cường quốc năm châu”.

Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm: Phòng bệnh hơn chữa bệnh

06:03 21/04/2025

Hơn 3 tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Ngã Bảy được kiểm soát tốt nhờ sự chủ động “phòng bệnh hơn chữa bệnh” với nhiều giải pháp hiệu quả.