Thứ Ba, ngày 15/10/2024 | 08:55
Như Báo Hậu Giang thông tin về trường hợp mẹ ruột đánh đập con ruột, có dấu hiệu bạo hành trẻ em, xảy ra tại ấp 5, xã Vị Tân, sáng ngày 14-10, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Vị Thanh, cơ quan tố tụng địa phương đã vào cuộc xác minh sơ bộ.
Công an trao đổi với cháu T. (thứ hai từ phải sang) cùng người thân.
Theo ông Châu Minh Khải Hoàn, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tinh thần là kiên quyết xử lý khi có hành vi bạo hành trẻ em, vi phạm pháp luật.
Trước đó, lúc 20 giờ ngày 13-10, nhận được tin báo của người dân, Công an xã Vị Tân, đã tổ chức kiểm tra bên trong 1 phòng trọ trên đường 19-8, thành phố Vị Thanh, để làm rõ tin báo mẹ ruột đánh con của mình (bé gái tên T., sinh năm 2018) gây nhiều thương tích.
Bước đầu, qua kiểm tra tại phòng trọ và làm việc ban đầu, Nguyễn Thị K., hộ khẩu trú tại xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, khai nhận trong 4-5 ngày qua đã nhiều lần dùng tay, cần câu tre, guốc mũ, nón bảo hiểm,… đánh vào mắt, mông, tay, chân, lưng của T., với lý do cháu không chịu ăn, thức đến khuya mới chịu ngủ. Lần đánh gần nhất khoảng 17 giờ ngày 11-10.
Ngay sau khi sự việc được phát hiện và Báo Hậu Giang phản ánh, đến sáng ngày 14-10, địa phương đã cử cán bộ phụ trách, các đoàn thể ấp 5, xã Vị Tân tiến hành tìm hiểu sơ bộ về hoàn cảnh, tình trạng sức khỏe, tinh thần bé T.
Qua khai thác nhanh vào sáng ngày 14-10, theo UBND xã Vị Tân, chị K. cho biết, bản thân không có nghề nghiệp ổn định, do hoàn cảnh khó khăn nên khoảng 6 tháng trước chuyển từ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang về xã Vị Tân sinh sống. Hiện chị K. đang sống tại nhà trọ với một người chị ruột bị khuyết tật và hai con nhỏ là với bé N. (đang học lớp 2 ở Giồng Riềng) và bé T.
Về nguyên nhân ban đầu việc đánh con mình, theo chị K. thời gian qua, do không có việc làm, bé T. hay bỏ ăn, không chơi đùa, chỉ ngồi một góc ở trong phòng, cũng như thức đến khuya mới ngủ, nên chị K. bực tức nhiều lần dùng tay và các vật dụng như cây, nón bảo hiểm… đánh vào người bé T. gây thương tích.
Theo ghi nhận của phóng viên, vào thời điểm sáng ngày 14-10, trên người bé T. có nhiều vết thương, vết bầm ở tay chân, vùng mặt, ngực,… bé tỏ ra rất nhút nhát, sợ sệt khi tiếp xúc với người lạ.
Trao đổi với phóng viên, chị K. cho biết, trước đây, bé T. sống tại nhà ông bà ngoại, khi ông bà mất, đến năm 3 tuổi bé về sống với chị. Chị K. trước có làm đám cưới với một người đàn ông, nhưng không đăng ký kết hôn, khi chị K. mang thai bé T., cha bé đã bỏ đi và hiện không thể liên lạc; chị K. là lao động chính trong gia đình.
Theo ông Châu Minh Khải Hoàn, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, sáng ngày 14-10, ngay khi nhận được thông tin phản ánh từ Báo Hậu Giang, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em và Bình đẳng giới, phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Vị Thanh, UBND xã Vị Tân phối hợp xác minh, làm rõ thông tin. Với tinh thần kiên quyết xử lý khi có hành vi bạo hành trẻ em, vi phạm pháp luật.
Cũng theo ông Châu Minh Khải Hoàn, hiện nay, về phía Sở sẽ tiến hành hướng dẫn và giám sát địa phương thực hiện các bước bảo vệ trẻ em theo quy định pháp luật. Trước mắt là đề nghị UBND xã Vị Tân tiến hành các trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị định 56/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Trong đó, khẩn trương tiến hành đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ, xem xét cần thiết có phải tách em T. và người bạo hành ra trong thời gian này hay không? Đồng thời, đề nghị địa phương, các đoàn thể có trách nhiệm phối hợp chăm sóc, đảm bảo sức khỏe, tinh thần cho bé T. đến khi cơ quan chức năng có kết luận cuối cùng.
Được biết cùng ngày Công an xã Vị Tân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vị Thanh đã tiến hành các quy trình xác minh sơ bộ đối với tố giác, tin báo tội phạm trong trường hợp này, qua đó sẽ có các bước xử lý tiếp theo theo quy định pháp luật. |
Theo Điều 31, Nghị định 56/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em về can thiệp trong trường hợp trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp, cụ thể: 1. Trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp là trẻ em đang bị đe dọa hoặc bị gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm hoặc cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em chính là người gây tổn hại cho trẻ em. 2. Việc can thiệp trong trường hợp trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp phải được thực hiện trong thời gian nhanh nhất có thể và không quá 12 giờ từ khi nhận được thông tin. 3. Trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã: a) Tiếp nhận thông tin, kết nối với cơ quan công an để ngăn chặn các hành vi đe dọa hoặc gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của trẻ em xảy ra trên địa bàn xã; phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp và lưu giữ đồ vật, tài liệu liên quan đến tổn hại của trẻ em do bị xâm hại để hỗ trợ việc điều tra, xử lý, bảo vệ trẻ em; b) Tiếp tục đánh giá mức độ tổn hại và mức độ an toàn môi trường sống của trẻ em, xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt và triển khai thực hiện; … 5. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh a) Khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em bị xâm hại và trẻ em được áp dụng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo quy định tại 1 Điều 52 Luật trẻ em; b) Hướng dẫn việc thu thập bằng chứng, lưu giữ chứng cứ tổn hại của trẻ em do bị xâm hại phục vụ việc giám định theo hướng dẫn của Bộ Y tế; |
B. B
05:55 21/05/2025
Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.
09:54 22/04/2025
(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.
09:52 22/04/2025
Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.
07:54 03/04/2025
(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.
07:27 03/04/2025
Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.
07:53 01/04/2025
Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.
09:08 26/02/2025
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng các doanh nghiệp luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để người dân,
08:08 20/02/2025
(HG) - Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương, trong tháng qua,
08:07 20/02/2025
Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cấp hội là cầu nối cộng đồng chung tay thực hiện nhiều hoạt động góp phần chăm sóc tốt sức khỏe người dân.
08:22 18/02/2025
Chăm sóc, bảo vệ trẻ em được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động, giúp các em phát triển toàn diện.
09:59 21/05/2025
(HGO) - Kỳ họp thứ 28 (chuyên đề) HĐND tỉnh dự kiến khai mạc vào lúc 7h30 ngày mai (22-5), diễn ra trong 1 buổi, với việc xem xét, thảo luận, thông qua các nội dung liên quan đến kinh tế - ngân sách địa phương.
06:21 21/05/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, diện tích 200.006,90m2 đất tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, để thực hiện dự án Khu tái định cư Mái Dầm.
06:19 21/05/2025
(HG) - Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy có tổng mức đầu tư hơn 1.211 tỉ đồng.
06:18 21/05/2025
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã tác động đến nhiều ngõ ngách của đời sống nghệ thuật, trong đó có nhạc Việt. Sự nỗ lực thử nghiệm của ca sĩ, nhạc sĩ trong việc ứng dụng công nghệ AI đã thổi một luồng gió mới vào không gian sáng tạo của nhạc Việt.