Thứ Năm, ngày 23/08/2018 | 10:33
Do vào cuối vụ nên trái cây về chợ không còn dồi dào như mấy tháng trước nên mức giá dần tăng lên làm khoảng cách chênh lệch về giá giữa trái cây nội và trái cây ngoại không còn quá lớn.
Trái cây ngoại được bày bán nhiều bên cạnh các loại trái cây trong nước với mức giá khá cạnh tranh.
Tăng giá, ít hàng
Thời điểm cuối vụ, giá bán nhiều loại trái cây đồng loạt tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg so với tháng trước. Nhãn xuồng hiện có giá 40.000 đồng/kg, chôm chôm 15.000 đồng/kg, nho đỏ có hạt 35.000 đồng/kg; măng cụt hiện cũng ở mức 35.000-40.000 đồng/kg thay vì 25.000-30.000 đồng vào tháng trước. Trong khi đó giá khóm tăng trở lại và hiện được thương lái mua tại rẫy là 4.000 đồng/trái, tuy nhiên nguồn cung lại không nhiều do hết vụ khóm.
Nhiều tiểu thương cũng nhận định từ đây đến Tết Nguyên đán trái cây sẽ không giảm giá. Hơn nữa, tình hình thời tiết thất thường và mưa lớn kéo dài làm nhiều diện tích vườn cây ăn trái bị ảnh hưởng, khả năng nguồn cung một số loại trái cây sẽ giảm so với năm ngoái. Tuy vậy, nhu cầu của người tiêu dùng vẫn ở mức cao. Theo chị Hoàng Chi, bán trái cây tại chợ Vị Thanh thì lượng khách chỉ giảm vào mấy ngày mưa, còn ngày cuối tuần người mua cũng khá tấp nập. Hiện tại măng cụt, sầu riêng đã hết mùa rộ, nhập về rất ít thậm chí có hôm không có hàng.
Do giá một số loại trái cây đã nhích lên nên nhiều người đã giảm lượng mua và chuyển sang một số loại khác có giá rẻ. Anh Trần Thanh Hoài, ở phường V, thành phố Vị Thanh, là người thường xuyên đi chọn mua trái cây cho gia đình và bạn bè. Nếu vài tuần trước anh hay mua măng cụt hay sầu riêng thì tuần này anh lựa 2kg chôm chôm Thái và 2kg xoài nguồn gốc từ Campuchia có giá 25.000 đồng/kg. Theo anh Hoài thì sầu riêng và măng cụt anh đã tranh thủ vào mùa nên mua nhiều đợt để thưởng thức rồi. Giờ số lượng ít, lại tăng giá nên chuyển qua mua mấy loại trái cây khác.
Trái cây ngoại “hút” người mua
Trong khi các loại trái cây nội đang tăng giá do nguồn cung giảm, nhiều loại trái cây nhập khẩu được bày bán khá nhiều ở các chợ thành thị và nông thôn với mức giá cạnh tranh. Tại các sạp trái cây ở chợ hay vỉa hè không khó tìm thấy táo, lê, nho, me, bòn bon, mây… hàng nhập và có nguồn cung khá ổn định. Một số loại có mặt quanh năm ở các sạp mà giá lại không có nhiều biến động như táo, lê, nho, giá từ 45.000-120.000 đồng. Những loại này hầu hết không có tem, nhãn mác để nhận biết nguồn gốc và quốc gia nhập khẩu nên người mua gặp khó.
Khi được hỏi, nhiều người bán hàng cũng cho biết đa số là nhập từ Trung Quốc, nhưng cũng chỉ biết được thông tin này qua chủ vựa. Cũng theo những người này, nếu ai thường xuyên mua và xem giá bán là biết vì hàng nhập từ Trung Quốc giá thường thấp hơn hàng có nguồn gốc từ Mỹ và một số nước. Cùng loại nho quả to không hạt, nhưng có xuất xứ từ Trung Quốc giá chỉ dao động từ 60.000-80.000 đồng/kg nhưng nho Mỹ “chính hiệu” thì giá 1kg phải trên 200.000 đồng. Chị Đỗ Thị Xít, bán trái cây ở chợ Hội Đồng, huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Nếu người mua hỏi thì tôi cũng nói nguồn gốc nhưng có người biết là hàng Trung Quốc vẫn mua thôi vì họ thấy quả to, màu đẹp mà giá lại không quá cao. Dù bán tại chợ nhỏ nhưng lúc nào tôi cũng lấy sẵn 5-10kg nho này vì không sợ thiếu người mua”. Kinh doanh mặt hàng này lâu năm, chị Xít cũng không ngại tiết lộ, tuy bên ngoài khó phân biệt nhưng nho nhập từ Trung Quốc bày bán khoảng 4-5 ngày là bị giập, chảy nước, trong khi nho Mỹ trái vẫn khô, giữ được độ giòn.
Ngoài chợ, siêu thị là nơi nhiều người tiêu dùng tìm đến khi muốn mua các loại trái cây nhập khẩu. Giá cả của các mặt hàng này khá “mềm” và cách bài trí lại rất đẹp mắt. Riêng táo, lê đã có 2-3 loại khác nhau với mức giá dao động từ 59.000-69.000 đồng/kg, nho đỏ không hạt Mỹ 200.000-225.000 đồng/kg… Dịp cuối tuần, siêu thị thường có đông người lựa chọn tại quầy trái cây vì lúc này có khuyến mãi giảm giá. Bà Trương Thị Mai, ở xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, đang lựa khoảng chục trái táo đỏ Mỹ, chia sẻ: “Hồi trước trái này ít giá còn mắc, nhưng giờ nhập khẩu được nhiều rồi nên giá rẻ hơn cũng phải”.
Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do đã tạo điều kiện cho nhiều loại hàng hóa vào Việt Nam, trong đó có trái cây. Điều này làm người tiêu dùng hưởng lợi vì có nhiều cơ hội lựa chọn và sử dụng sản phẩm đa dạng và số lượng dồi dào. Tuy nhiên, người mua cần chọn các cơ sở có uy tín, rõ nguồn gốc xuất xứ để tránh mua phải hàng “đội lốt”, hàng kém chất lượng.
Bài, ảnh: THIÊN NGỌC
06:46 16/06/2025
Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.
05:48 04/06/2025
Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.
10:08 27/05/2025
(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.
05:29 23/05/2025
(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.
05:55 21/05/2025
Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.
09:54 22/04/2025
(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.
09:52 22/04/2025
Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.
07:54 03/04/2025
(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.
07:27 03/04/2025
Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.
07:53 01/04/2025
Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...