Thứ Ba, ngày 25/05/2021 | 09:32
Buôn bán trên dốc cầu lấn chiếm hành lang, gây cản trở, khuất tầm nhìn là vấn đề giao thông đã được phản ánh từ lâu. Song, câu chuyện này đến nay dường như vẫn chưa có hồi kết.
Việc mua bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên cầu Cái Tắc diễn ra trong nhiều năm qua.
Cầu Cái Tắc, tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, nhiều năm qua trở thành điểm nóng nhức nhối của việc mua bán trên cầu, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ.
Theo người dân địa phương, vào buổi sáng, tuyến Quốc lộ 61, đoạn từ thị trấn Cái Tắc đến thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, các phương tiện tham gia lưu thông với mật độ khá cao. Trong đó, cao điểm vào khoảng 6 giờ 15 phút đến 7 giờ, chiều từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút, lượng xe công nhân đi trên tuyến đổ dồn về Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh rất nhiều. Đặc biệt, cầu Cái Tắc thường xuất hiện tình trạng mua bán trên dốc, hành lang cầu, cộng với ý thức một bộ phận người dân kém, dừng đỗ trên cầu để mua hàng làm xảy ra tình trạng ách tắc giao thông cục bộ.
Chị Trần Thị Ngọc, ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, cho biết: “Buổi sáng, nhiều người mua người bán dừng đỗ ngay dốc cầu Cái Tắc. Người đi bộ phải đi xuống lòng đường luôn chứ không có chỗ chen chân. Khi có công an vào cuộc giải tỏa thì họ đi, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ vừa rút là họ bưng sề ra bán tiếp. Dù biết là mưu sinh, nhưng tôi thấy việc buôn bán như vậy tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm”.
Còn theo chị H., tiểu thương bán trên cầu Cái Tắc, cho biết: “Do không có điều kiện vào chợ bán nên bất đắc dĩ phải đem lên dốc cầu, mà bán ở đây thì người đi đường ghé mua tiện lợi hơn trong chợ. Cũng có lần bị nhắc nhở, biết là vi phạm pháp luật nhưng vì miếng cơm manh áo nên tôi đành chấp nhận may rủi”.
Thực tế, đa số các trường hợp chiếm dụng lòng, lề đường, vỉa hè hay hành lang cầu để buôn bán đều đã không ít lần bị lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở và họ cũng ý thức được hành vi vi phạm của mình. Song, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra, điều này một phần cho thấy chế tài xử lý vẫn chưa thích đáng nên một bộ phận người dân còn xem thường pháp luật.
Đối với điểm nóng cầu Cái Tắc, từ năm 2019, địa phương đã lập chốt gác ngay bên dưới dốc cầu để đảm bảo an ninh trật tự, tránh việc mua bán trên cầu, tuy nhiên, từ khi chốt gác được ra đời thì lại xảy ra chuyện “dở khóc dở cười”, bởi cầu Cái Tắc là ranh giới giữa thị trấn Cái Tắc và xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp. Do đó, hành lang cầu có chốt gác thuộc địa phận thị trấn Cái Tắc thì người dân không bán nữa, mà chuyển qua bán bên kia cầu thuộc địa phận xã Thạnh Hòa…
Theo chia sẻ của một thành viên chốt gác trên cầu Cái Tắc, việc quản lý trật tự, cấm mua bán lấn hành lang cầu đường bộ được thực hiện thường xuyên nhưng lực lượng chức năng cũng không thể túc trực mọi lúc tại đây. Vì vậy, khi nào có mặt lực lượng chức năng thì tình trạng mua bán, lấn chiếm giảm, nếu lơ là thì tình trạng này lại tái diễn.
Còn theo ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Tắc: Từ khi có chốt gác thì tình trạng vi phạm đã giảm mạnh. Tuy nhiên, còn một số ít trường hợp mua bán trên dốc cầu, trong quá trình kiểm tra lại gặp khó như kiểm tra tại dốc cầu bên đây thì họ lại qua dốc cầu bên kia để bán, khi không có lực lượng chức năng thì họ quay về chỗ cũ. Người vi phạm đa số là bà con lao động nghèo nên việc xử phạt cũng khó, chỉ nhắc nhở là chính.
Thiết nghĩ, nếu người dân chiếm dụng hành lang cầu để buôn bán do hoàn cảnh khó khăn và họ thực sự có nhu cầu buôn bán để mưu sinh thì cơ quan chức năng nên tạo điều kiện để người dân có nơi buôn bán ổn định và đúng luật. Riêng với người cố tình vi phạm vì lợi nhuận thì cần áp dụng chế tài nghiêm khắc để xử lý việc vi phạm. Bên cạnh đó, để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho người dân, cơ quan chức năng cũng cần đẩy mạnh hơn việc tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu và ý thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình. Qua đó, tìm vị trí hợp lý, đúng luật buôn bán, vừa đảm bảo an toàn vừa không làm mất mỹ quan đô thị.
Chuyện buôn bán trên cầu thật sự là vấn đề nan giải ?
Bài, ảnh: Đ.BẢO
07:54 03/04/2025
(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.
07:27 03/04/2025
Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.
07:53 01/04/2025
Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.
09:08 26/02/2025
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng các doanh nghiệp luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để người dân,
08:08 20/02/2025
(HG) - Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương, trong tháng qua,
08:07 20/02/2025
Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cấp hội là cầu nối cộng đồng chung tay thực hiện nhiều hoạt động góp phần chăm sóc tốt sức khỏe người dân.
08:22 18/02/2025
Chăm sóc, bảo vệ trẻ em được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động, giúp các em phát triển toàn diện.
11:12 17/02/2025
(HGO) – Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được tổ chức với sự có mặt của 32/35 ủy viên Ban Chấp hành. Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam dự Hội nghị.
07:39 06/02/2025
Năm qua, ngành lao động - thương binh và xã hội đã thực hiện tốt các chỉ tiêu trọng tâm của ngành như giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, chăm lo gia đình chính sách, giảm nghèo, góp phần quan trọng trong các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống Nhân dân.
07:21 06/02/2025
(HG) - Trong đó, có 1.352 hộ nghèo thiếu hụt về việc làm, 1.730 hộ nghèo thiếu hụt về người phụ thuộc trong hộ gia đình, 1.030 hộ nghèo thiếu hụt về dinh dưỡng,
19:50 10/04/2025
Dự kiến phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2025
19:38 10/04/2025
Liên kết, hợp tác phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL, đã giúp định hình, mở hướng đi mới cho du lịch của tỉnh cũng như vùng phát triển.
19:36 10/04/2025
Trước thực trạng các bãi rác trên địa bàn tỉnh luôn trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Với việc đưa vào vận hành thương mại Nhà máy điện rác Hậu Giang tại huyện Phụng Hiệp, nút thắt về xử lý rác đang dần được tháo gỡ, vừa phát điện vừa bảo vệ môi trường.
19:34 10/04/2025
Cơ quan chức năng đánh giá, các tranh chấp, mâu thuẫn liên quan đến đất đai thường phức tạp, có xu hướng ngày càng phổ biến, khó xử lý. Trong đó, có không ít vụ tranh chấp liên quan đến đất đai không chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh tế, dân sự mà còn dẫn đến những vụ án hình sự, gây ảnh hưởng an ninh trật tự.