Thứ Ba, ngày 20/09/2016 | 07:55
Quản lý nhà nước về gia đình là lĩnh vực mới mẻ, khi tiếp nhận không có cán bộ chuyên trách, chủ yếu là cán bộ từ ủy ban dân số, gia đình và trẻ em về làm tham mưu, giúp việc, nhưng đến thời điểm này, Hậu Giang đã có những bước chuyển tích cực trong lĩnh vực này. Trong chuyến công tác tại Hậu Giang, Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Trần Tuyết Ánh (ảnh) đã dành cho phóng viên Báo Hậu Giang cuộc trao đổi xoay quanh vấn đề này.
![]() |
Thưa bà, qua chuyến kiểm tra về lĩnh vực gia đình của Hậu Giang, bà có nhận xét gì ?
- Nói là còn mới, nhưng không phải xa lạ. Trong tất cả các phong trào, nhất là phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gia đình vẫn là tâm điểm để triển khai xây dựng và tổ chức mọi hoạt động. Trong phong trào này, xây dựng gia đình văn hóa vẫn là nòng cốt, từ đó, ý thức người dân từng bước xây dựng, tìm kiếm và nhân rộng những mô hình mới từ trong dân... Nói vậy để thấy rằng, lĩnh vực này gần gũi và thân thuộc. Trong những năm qua, Hậu Giang luôn là điểm sáng trong công tác gia đình, trong những lần hội nghị toàn quốc tôi cũng đã đề cập đến, đó là nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình. Từ đó, tỉnh từng bước xây dựng mô hình điểm về phòng, chống bạo lực gia đình và dần nhân rộng. Bên cạnh đó, việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình ở từng địa phương đã góp phần triển khai những nội dung thiết thực, tổ chức tuyên truyền phong phú, sinh động và lồng ghép nhiều nội dung… Chính bước chuyển động này đã làm cho công tác gia đình tuy không rầm rộ, nhưng lại có những kết quả thiết thực.
Ngoài những điểm sáng như bà nói, chắc chắn còn những khó khăn, thưa bà ?
- Quá khó khăn là đằng khác. Trong chuyến công tác này, trước khi đến đây, tôi đã đến tỉnh Tiền Giang. Việc triển khai cũng ngần ấy công việc và có nơi còn ít hơn Hậu Giang, nhưng kinh phí được bố trí khá cao. Như Tiền Giang năm 2016, kinh phí phân bổ cho công tác gia đình trên 300 triệu đồng. Tôi đã thấy đây là con số rất thấp so với nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Vậy mà ở Hậu Giang, con số này giảm, chưa đến 200 triệu đồng, nhưng đã là con số cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Nhìn lại khối lượng công việc địa phương đã làm, mang lại những kết quả đáng khích lệ, tôi thấy được sự nỗ lực rất lớn của không chỉ những người làm công tác này, mà còn có sự vào cuộc, chia sẻ của các cấp, các ngành khác trong việc triển khai, tổ chức hoạt động. Hậu Giang đã tận dụng mọi cơ hội, nhất là cán bộ công tác trong lĩnh vực này đã vượt khó vươn lên, vừa ổn định tổ chức, vừa hoạt động một cách hiệu quả, từng bước tạo sự chuyển biến trong người dân, nâng dần cuộc sống của họ, hướng đến văn minh, hiện đại.
Kinh phí không cao, nhưng Hậu Giang chắc chắn đã làm được những điều khiến bà ấn tượng ?
- Tôi không nghĩ là với kinh phí quá ít, mà Hậu Giang đã làm được nhiều chuyện. Theo tôi nắm được, đến thời điểm này, Hậu Giang đã thành lập được 59 câu lạc bộ (CLB) gia đình phát triển bền vững, 239 CLB phòng, chống bạo lực gia đình, 121 cơ sở tư vấn về bạo lực gia đình và 189 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng… Đây là một thành quả của sự nỗ lực vượt khó. Điểm sáng nữa là dù không có cán bộ chuyên trách, chỉ kiêm nhiệm, nhưng Hậu Giang đã tận dụng tốt đội ngũ cộng tác viên dân số, y tế ở cơ sở phục vụ cho công tác gia đình. Dù kinh phí dành cho đội ngũ này chưa có, nhưng sự nhiệt tình, năng động và ý thức cộng đồng trách nhiệm của họ đã góp phần quan trọng để đạt được những kết quả như trên. Bên cạnh đó, Hậu Giang còn tổ chức đầy đủ, có chất lượng các ngày kỷ niệm về lĩnh vực gia đình, bằng việc tổ chức họp mặt, hội thi, hội diễn, tuyên dương những gia đình, CLB tiêu biểu...; triển khai có chất lượng các chương trình, đề án, chiến lược quốc gia trong lĩnh vực này, đồng thời đã xây dựng kế hoạch riêng của mình, với lộ trình cụ thể, chỉ tiêu rõ ràng để từng bước thực hiện.
Thưa bà, vậy tới đây, Hậu Giang cần tập trung làm những phần việc gì, để lĩnh vực này tiếp tục phát triển trong thời gian tới ?
- Những gì đã làm tốt, được đánh giá cao, nên tiếp tục phát huy, như việc tận dụng đội ngũ cộng tác viên cơ sở, xây dựng và nhân rộng các loại hình CLB… Tuy nhiên, công tác gia đình xem ra vẫn còn hoạt động riêng lẻ, chưa được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đây là điều cần làm trong thời gian tới. Bên cạnh đó, việc tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, tăng kinh phí cho lĩnh vực này, cùng với đó là sự vào cuộc, chung tay của các đơn vị có liên quan, sẽ là động lực để lĩnh vực gia đình tiếp tục được phát huy.
Những khó khăn không chỉ riêng Hậu Giang, mà là khó khăn, vướng mắc chung, chúng tôi cũng sẽ có báo cáo lại với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để từng bước tháo gỡ, tạo điều kiện cho lĩnh vực này ở các địa phương có sự chuyển biến mới.
Xin cảm ơn bà !
VĨNH TRÀ thực hiện
06:46 16/06/2025
Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.
05:48 04/06/2025
Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.
10:08 27/05/2025
(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.
05:29 23/05/2025
(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.
05:55 21/05/2025
Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.
09:54 22/04/2025
(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.
09:52 22/04/2025
Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.
07:54 03/04/2025
(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.
07:27 03/04/2025
Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.
07:53 01/04/2025
Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...