Thứ Tư, ngày 18/12/2024 | 07:26
Với tính cần cù, chịu khó và sự hỗ trợ của địa phương, gia đình chị Hồ Ngọc Thủy, ở ấp Bàu Môn, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, đã thoát nghèo, cuộc sống ngày càng khấm khá, là gương sáng về sự vươn lên ở địa phương.
Nhờ nuôi cua đinh, gia đình chị Thủy có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng.
Thoát nghèo nhờ mô hình phù hợp
Cùng bà Nguyễn Thị Lan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Bàu Môn đến nhà chị Thủy. Trên đường đi, bà Lan chia sẻ: “Vợ chồng nhà cháu Thủy chịu khó dữ lắm. Nào là nuôi cua đinh, rồi còn đan lục bình hàng ngày nữa. Nhờ vậy, không chỉ thoát nghèo mà cuộc sống khá hẳn lên”.
Đến nhà chị Thủy, lúc này chị vừa đi giao cua đinh cho khách về tới. Chị Thủy chia sẻ: “Hổm rày bán cua đinh cũng lai rai, nhờ đó mà có đồng vô đồng ra. Cuộc sống gia đình tôi được như vầy là nhờ nuôi cua đinh, chứ lúc trước nghèo khó dữ lắm”.
Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, đến khi lập gia đình, tài sản của vợ chồng chị Thủy chẳng có gì nhiều, hơn chục năm gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Với quyết tâm không thể cứ nghèo khó mãi được, vợ chồng chị chí thú làm ăn, chồng chị - anh Huỳnh Trịnh Thịnh ngoài đi bán ở tiệm đồ sắt, tận dụng thời gian rảnh còn đi làm thêm, chịu cực, chịu khó, còn chị ngoài chăm sóc con nhỏ, nhận thêm lục bình về đan đát. Có lúc làm mệt tay chân đau nhức, nhưng với nghị lực và ước muốn tương lai tốt đẹp cho con cái sau này, vợ chồng chị luôn động viên cùng nhau cố gắng vươn lên. Chị Thủy chia sẻ: “Hồi trước nghèo khó, vất vả dữ lắm, con cái thì còn nhỏ. Được cái là vợ chồng đồng tâm, vất vả cỡ nào cũng ráng vượt qua”.
Càng vất vả, vợ chồng chị Thủy càng quyết tâm phấn đấu vươn lên, để xây dựng cuộc sống mới. Năm 2013, bước ngoặt đã mở ra với gia đình khi được người bà con hỗ trợ nuôi 100 con cua đinh. Do nuôi lần đầu chưa có kinh nghiệm nên cua đinh hao hụt nhiều, lại chậm lớn, đến 3 năm gia đình mới thu hoạch. Song nhờ bán được giá, kinh tế gia đình được cải thiện từ đây.
Từ 2 hầm nuôi ban đầu, có được số vốn sau vụ nuôi đầu tiên gia đình mở rộng thêm 4 hầm nữa, số lượng cua đinh thả nuôi cũng nhiều hơn. Ở vụ nuôi này, gia đình tiếp tục thành công với tỷ lệ cua đinh sống cao, phát triển nhanh, chỉ khoảng 2,5 năm là xuất bán, thu lời khá. Đến nay, gia đình sở hữu 7 hầm nuôi cua đinh, hầu như tháng nào cũng xuất bán từ vài ký đến hàng chục ký, mang lại nguồn thu nhập ổn định.
Thấy kinh tế gia đình đã ổn định, vợ chồng chị đã chủ động xin thoát nghèo vào cuối năm 2019.
Xây dựng cuộc sống mới, tránh tái nghèo
Sau nhiều năm cố gắng làm lụng, không chỉ thoát được cảnh nghèo mà gia đình chị Thủy còn tích góp mua được 1,5 công đất, xây dựng được căn nhà vững chãi. Chị Thủy cho biết: “Được Nhà nước hỗ trợ cất nhà, chúng tôi đóng góp thêm kinh phí để căn nhà thêm tươm tất. Vợ chồng tôi luôn cố gắng lao động kiếm tiền để cuộc sống tốt hơn”.
Chị Thủy tranh thủ thời gian rảnh đan lục bình để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Dù cuộc sống đã ổn định, song với mong muốn kinh tế phát triển hơn nữa, anh Thịnh đã đi lao động ở nước ngoài. Đến nay, anh đã xuất cảnh sang Đài Loan làm việc 9 tháng. Với công việc dệt vải, mỗi tháng thu nhập của anh trên 20 triệu đồng, nếu tăng ca tiền lương sẽ tăng thêm. Nhờ khoản tiền anh gửi về và tiền bán cua đinh, kinh tế gia đình ngày càng khấm khá.
Siêng năng, chăm chỉ, chị Thủy không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Mỗi ngày sau khi cho cua đinh ăn, chị bắt tay vào đan lục bình, mỗi ngày như vậy cũng kiếm được vài chục ngàn đồng. Chị Thủy chia sẻ: “Làm riết rồi quen, có những ngày thấy mệt trong người, nhưng chỉ nằm nghỉ chút rồi lại tiếp tục đan, ngày nào không đan là thấy thiếu thiếu không quen. Nhờ có công việc này mỗi tháng cũng kiếm được triệu mấy hai triệu đồng, lo tiền điện, đồ ăn, thức uống này nọ. Vợ chồng tôi cùng cố gắng để cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Với chị Thủy, muốn thoát nghèo, tạo lập cuộc sống mới, ngoài sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, bản thân người nghèo phải cần cù, chịu khó, ráng sức mà làm, nếu cứ sợ cực, sợ khổ thì khó mà khá lên được. Với suy nghĩ ấy, vợ chồng chị luôn cố gắng làm việc. Nhờ vậy, đời sống kinh tế ngày càng ổn định, con cái được ăn học đàng hoàng.
Từ một hộ nghèo, đời sống vô cùng khó khăn, nhưng với tính siêng năng, cần cù, không ngại khó trong lao động sản xuất nên giờ đây cuộc sống gia đình chị Thủy đã bước sang trang mới. Những nỗ lực vượt khó của gia đình đã truyền cảm hứng để nhiều người cùng vươn lên thoát nghèo, chung tay tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đây cũng chính là động lực quan trọng để huyện Phụng Hiệp nói chung và xã Hòa An nói riêng thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân về vật chất lẫn tinh thần…
BÍCH CHÂU
06:46 16/06/2025
Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.
05:48 04/06/2025
Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.
10:08 27/05/2025
(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.
05:29 23/05/2025
(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.
05:55 21/05/2025
Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.
09:54 22/04/2025
(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.
09:52 22/04/2025
Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.
07:54 03/04/2025
(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.
07:27 03/04/2025
Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.
07:53 01/04/2025
Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...