Thứ Năm, ngày 02/06/2016 | 06:59
Với 1-2 bóng đèn, cùng cái ti vi nhưng không ít hộ dân ở ấp 10, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, phải đóng tiền điện từ 100.000-150.000 đồng mỗi tháng. Vì thế, câu hỏi “Bao giờ kéo điện an toàn về đây?” luôn được bà con nhắc đi nhắc lại mỗi khi có cán bộ từ tỉnh xuống địa phương công tác.
![]() |
Nhiều hộ tích cóp tiền bạc để “câu đuôi” điện cách nhà hàng trăm mét.
Lối mòn vào nhà những hộ dân sống dọc tuyến kênh Đê là con đường chỉ vừa bánh xe gắn máy chạy qua. Bên ngoài ruộng lúa, dây điện giăng, mắc chằng chịt, len lỏi vào từng nóc nhà. Vì đường dây đều do bà con tự thiết kế nên chỉ treo tạm bợ vào thân cây hoặc trụ bằng tre xiêu vẹo. Thậm chí, có đoạn, đường dây điện treo cao chưa vượt qua khỏi đầu, lại còn chắp vá, đan xen như mạng nhện.
Cuộc sống khó khăn
Chúng tôi theo chân ông Danh Muôi, Trưởng ấp 10, xã Lương Nghĩa, xuống các hộ dân thuộc tuyến kênh Đê và kênh Xã, ở đây có khoảng 135 hộ thì có đến 113 hộ nghèo và cận nghèo. Tất cả các hộ này đều chưa có điện an toàn sử dụng. Nghe ông Muôi giới thiệu là có phóng viên từ tỉnh xuống công tác, bà con xúm lại hỏi “Có nghe nói chừng nào kéo điện về đây không?”. Ông Muôi cho hay: “Ai từ tỉnh xuống đây họ cũng hỏi vậy. Bởi tại khu vực này, mùa khô nước mặn xâm nhập, người dân phải sử dụng nước giếng khoan. Chỗ nào đường dây câu đuôi chỉ có 1 hoặc 2 hộ thì môtơ mới chạy nổi còn không phải chịu cảnh ì ạch bơm bằng tay”.
Thực ra, để có điện sinh hoạt, mỗi hộ phải xin câu đuôi của người dân ở các tuyến bên ngoài, cách nhà mình hàng trăm mét, rồi tự đầu tư đường dây kéo điện về. Chị Danh Tuyền tâm sự: “Nhà tôi gom hết tiền dành dụm hơn triệu đồng cho bằng với các hộ xung quanh để hùn chung lại kéo điện về xài. Do không đủ điều kiện nên chúng tôi mua dây nhỏ và dựng tạm bằng cột tre. Ở xóm này, ai cũng ngán ngại ra đồng vào ban đêm hoặc những khi mưa gió. Nhà tôi chỉ có 1 ti vi, 2 bóng đèn mà tiền điện đã lên gần 180.000 đồng mỗi tháng”.
Hầu hết các đường dây điện đều không bảo đảm an toàn, tải trọng yếu, điện năng hao tổn nhiều, dẫn đến chi phí sử dụng cao mà chất lượng điện không bảo đảm. Trong khi yêu cầu của chủ cho câu đuôi là muốn có điện xài phải “cõng” luôn tiền điện cho gia đình họ. “Chỉ tính riêng đường dây kéo về nhà tôi có đến 14 hộ dùng chung. Tiền điện hàng tháng chủ hộ báo về rồi chia đều cho nhau đóng, chứ hoàn toàn không ai biết nhà mình xài hết mấy kWh, cũng như giá điện bao nhiêu nữa. Dù nhà tôi chỉ có 1 bóng đèn nhưng mỗi tháng phải đóng trên dưới 150.000 đồng. Tính ra, tiền điện sinh hoạt mỗi năm nhiều hơn cả tiền cho con đi học. Ngán tiền điện, cả ti vi tôi cũng không dám mua”, anh Danh Sinh ngán ngẫm nói.
Tình trạng thiếu nguồn điện sinh hoạt đã ảnh hưởng rất lớn đến việc học hành, tiếp nhận thông tin, giải trí và phát triển sản xuất của bà con. Đối với người dân xóm này, quạt gió, ti vi là tài sản có giá trị lớn nhất, tích cóp rất lâu mới mua được. “Vì nhu cầu của gia đình, tôi phải bóp bụng mua lại ti vi cũ để xem truyền hình nên chuyện hư hỏng xảy ra thường xuyên. Vậy còn đỡ, chứ nhiều nhà không có mà xem”, chị Danh Tuyền cho biết thêm.
Bao giờ kéo điện ?
“Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, tôi đã kiến nghị về việc đầu tư điện thắp sáng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện. Gia đình tôi ở đầu tuyến kênh Xã nên kéo điện còn dễ dàng, mấy hộ ở cuối tuyến quả thật khó khăn vì chi phí câu đuôi điện quá cao so với thu nhập thực tế của gia đình họ. Hiện tại, nhiều hộ không đủ điều kiện câu đuôi nên vẫn còn dùng đèn dầu thắp sáng”, ông Danh Muôi trăn trở.
Hồi cuối năm 2015, người dân vui mừng với thông tin điện sắp kéo về đây. Sở Công thương và ngành điện đã trực tiếp đi khảo sát tại các tuyến kênh Xã, kênh Đê (ấp 10), kênh Hai Tính, kênh Bà Nở (ấp 6), kênh Vườn Cò (ấp 7), thuộc xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Sau khi khảo sát xong, dự kiến đến cuối quý II-2016 sẽ kéo điện và hoàn thành đóng điện. Vì đây là những tuyến điện bức xúc, nằm trong kế hoạch Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hậu Giang, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh.
Anh Huỳnh Hoàng Đệ, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Nghĩa, thừa nhận: Mỗi lần xuống ấp 10, nghe người dân phản ánh những khó khăn khi không có điện, tôi thấy xót lắm. Xóm này đã nghèo, lộ nông thôn chưa có lại thiếu điện, cuộc sống bà con đồng bào dân tộc khó càng thêm khó. Do đó, việc sớm triển khai hệ thống lưới điện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế cho bà con trở thành vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết. Nếu có điện, đời sống, sinh hoạt văn hóa của bà con sẽ bớt nhọc nhằn hơn, nhất là họ có điều kiện tiếp nhận được thông tin về cơ chế chính sách của Nhà nước, học hỏi những kinh nghiệm phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần cải thiện sinh kế gia đình. Chúng tôi được biết ngành điện hứa sẽ đầu tư trong năm 2016, người dân ai cũng vừa mừng vừa mong dự án sớm triển khai, vì đây là mơ ước lớn nhất của bà con từ nhiều năm qua”.
Trao đổi về vấn đề này, ông Võ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Công thương Hậu Giang, cho biết: Tỉnh đã bố trí vốn khảng 7,2 tỉ đồng từ ngân sách để thực hiện các công trình điện bức xúc tại xã Long Trị, thị xã Long Mỹ và xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Riêng xã Lương Nghĩa, vốn đầu tư khoảng 4,5 tỉ đồng, tổng chiều dài 4 tuyến khoảng 8km, trong đó có tuyến kênh Đê và kênh Xã. Hiện, ngành điện đang hoàn chỉnh các bước cuối cùng của hồ sơ, trong quý III-2016 sẽ kéo điện về đây.
Bài, ảnh: KIM ĐIỀU
06:46 16/06/2025
Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.
05:48 04/06/2025
Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.
10:08 27/05/2025
(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.
05:29 23/05/2025
(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.
05:55 21/05/2025
Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.
09:54 22/04/2025
(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.
09:52 22/04/2025
Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.
07:54 03/04/2025
(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.
07:27 03/04/2025
Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.
07:53 01/04/2025
Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...