Xứng đáng là “cây cao bóng cả”

Thứ Sáu, ngày 03/03/2017 | 08:16

Nhiều cụ già trên địa bàn tỉnh đã bước qua tuổi 100. Các cụ trở thành niềm tự hào của gia đình và cả cộng đồng.

Ven con đường về xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, chúng tôi có dịp ghé thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Tô Thị Trang, 105 tuổi, ở ấp Phú Mỹ, xã Hòa Mỹ. Nhìn thấy chúng tôi, mẹ bồi hồi nhớ lại những ký ức về cuộc sống và các con của mẹ. Mẹ Trang tâm sự: “Sống đến tuổi này rồi mà còn được khỏe mạnh thấy cũng mừng. Hồi trước mấy công việc lặt vặt trong nhà tôi đều làm được hết, nhưng sau này lớn tuổi mấy đứa nhỏ đâu có cho làm nữa. Mấy chú ở địa phương cũng hay xuống thăm hỏi, thấy cũng vui lắm”. Dù đã 105 tuổi, nhưng mẹ Trang vẫn còn khỏe mạnh, mọi sinh hoạt cá nhân mẹ đều tự làm được. Khi hỏi về bí quyết để sống khỏe, mẹ Trang nói: “Tôi chỉ thích ăn đồ đồng thôi, rau cải thì nhà trồng, còn cá thì mua của mấy người đi ruộng bắt được, chắc nhờ rau, nhờ cá ít phân, ít thuốc mà mình thấy khỏe hơn mấy bà bạn, ông bạn già cùng xóm”.

Mẹ Việt Nam anh hùng Tô Thị Trang, 105 tuổi, ở ấp Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp.

Cũng là một trong 28 cụ đã trên 100 tuổi ở địa bàn huyện Phụng Hiệp, với ông Bùi Văn Bằng, 103 tuổi, ở ấp Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ, để sống vui, sống khỏe thì việc ăn uống nghỉ ngơi hợp lý là yếu tố quan trọng. Cũng theo ông Bằng, là người già việc giữ cho tâm lý thật thoải mái cũng góp phần giúp các cụ sống khỏe hơn. Ông Bằng bộc bạch: “Do ăn uống nghỉ ngơi được nên tuy lớn tuổi, sức khỏe tôi cũng tốt. Giờ không đi làm ruộng, làm vườn được như lúc trước, nên chủ yếu tôi ở nhà giữ nhà, bán quán cho vợ chồng đứa con để nó đi làm. Lớn tuổi rồi, nên tôi chỉ muốn mình sống thật khỏe để nhìn thấy con cháu ăn học thành tài thôi”.

Cũng theo chia sẻ của nhiều cụ già mà chúng tôi gặp, các cụ cho hay, đa phần các cụ từ 100 tuổi trở lên thường rất dễ mắc các bệnh của người già như: lãng tai, mắt mờ, tay chân nhức mỏi… có khi việc đi lại và sinh hoạt của các cụ cũng rất khó khăn…

Chia tay với người cao tuổi (NCT) trên 100 tuổi ở huyện Phụng Hiệp, chúng tôi tìm gặp bà Trần Thị Ba, 102 tuổi, ở ấp 6, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ. Hiện bà cũng còn khỏe, nhưng đôi mắt bà cũng đang bị mờ dần. Bà Ba chia sẻ: “Nhờ trời thương, con cái chăm sóc chu đáo nên tôi cũng khỏe lắm, chứ thấy mấy người già nhỏ tuổi hơn tôi ai cũng bị bệnh này, bệnh kia cũng hơi lo. Giờ già rồi, tôi chỉ mong sao đến cuối đời vẫn còn biết được con cháu là hạnh phúc lắm rồi”.

Nhờ chế độ ăn uống hợp lý, ăn nhiều rau quả, đủ chất… nên ông Nguyễn Văn Nguyên, ở thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, dù đã 102 tuổi, nhưng đi lại mạnh dạn. Ông Nguyên thường xuyên đi lại để cơ thể được vận động, đó là một trong những cách được ông Nguyên chọn để rèn luyện sức khỏe. Ông Nguyên cho biết: “Lớn tuổi rồi nằm ở nhà không cũng buồn, nên tôi cũng lội đi đây đó chơi cho khỏe. Nhớ hồi xưa ruộng tôi làm mấy chục công còn được, chứ giờ già rồi hay nhức mỏi lắm nên hết làm nổi rồi. Bây giờ, mỗi dịp lễ, tết về là tôi thấy vui lắm vì những lúc đó được thấy con cháu nó quây quần về bên mình. Già rồi không còn đóng góp gì cho quê hương được, nên tôi chỉ mong thế hệ trẻ sẽ ra sức học tập để cùng chung tay phát triển quê hương đất nước mình thôi”. Ông Nguyên đã có hơn 100 người con, cháu, chắt và đa phần ai cũng có công ăn việc làm ổn định.

Nhiều cụ trên 100 tuổi cũng nói rằng, bên cạnh chuyện ăn uống, sự quan tâm, chăm lo, chia sẻ, một cuộc sống gia đình đầm ấm, hạnh phúc cũng là cách để mỗi người sống thọ, sống vui, sống có ích. Những người cao tuổi chúng tôi gặp được, lúc còn trẻ các cụ là những tấm gương lao động, học tập và chiến đấu hăng say, còn khi về già NCT là “cây cao bóng cả”, luôn tích cực dạy dỗ con cháu thành những con người có ích cho xã hội!

Theo số liệu thống kê từ Hội NCT tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 75.800 NCT đang sinh sống ở các huyện, thị, thành phố, trong đó, hội viên hội NCT trên 60.500 người. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có 706 NCT tròn 90 tuổi, 52 NCT tròn 100 tuổi và 111 NCT đã trên 100 tuổi. Với các chính sách quan tâm và chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần dành cho NCT, các cụ ngày càng sống thọ hơn.

 

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...