Thứ Hai, ngày 20/03/2017 | 08:14
Năm nay, chủ đề của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 là “Yêu thương và chia sẻ”, chính yêu thương và chia sẻ đã giúp nhiều cặp vợ chồng sống đến “răng long, đầu bạc”...
Ở tuổi xế chiều, ông Lốn và bà Láng vẫn quan tâm, săn sóc, yêu thương nhau.
Đồng cam cộng khổ
Chúng tôi vừa có dịp ghé thăm ông Trần Văn Lốn, sinh năm 1930 và bà Nguyễn Thị Láng, sinh năm 1935, một gia đình văn hóa tiêu biểu ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. Đây là một trong những gia đình được công nhận là gia đình mẫu mực, con cháu hiếu thảo nhiều năm nay ở huyện. Dù đã bước sang cái tuổi 87, nhưng ông Lốn còn khỏe mạnh và luôn là tấm gương lao động được con cháu noi theo. Ông Lốn tâm sự: “Hồi trước, ruộng vườn ở nhà tôi làm ên không à, nhưng mấy năm nay thấy tôi lớn tuổi mấy đứa con nó đâu có cho làm nữa. Hồi đó, vợ chồng tôi cũng vất vả lắm, nhưng cũng may nhờ trời thương nên chín đứa con lớn lên khỏe mạnh. Giờ đứa nào cũng có công ăn việc làm ổn định hết, mấy đứa cháu được ăn học đàng hoàng nên thấy mừng trong bụng. Khi xưa có khi ăn không đủ no nữa, vợ chồng đồng cam, cộng khổ để lo cho con, vậy là cũng gần hết cả đời người gắn bó rồi”.
Hiểu được vất vả của chồng vì gia đình, nên bà Nguyễn Thị Láng vợ ông Lốn, luôn quan tâm và chia sẻ. Đến giờ, bà cũng chẳng thể nào quên những ngày tháng còn nhiều khó khăn của hai vợ chồng. Tuy vợ chồng cũng có lúc cãi vã nhau, nhưng bằng tình yêu thương, nên cuộc sống của ông bà dù đã bước sang tuổi xế chiều, cũng rất hạnh phúc. Đang nhanh tay cùng con gái chuẩn bị bữa cơm sáng cho cả nhà, bà Láng bộc bạch: “Để gia đình hạnh phúc trước hết mình phải làm gương cho con cháu. Tôi với ông nhà lúc nào cũng dạy mấy đứa con là sống phải biết trên biết dưới, biết quan tâm nhau vậy thì con mình nó mới nhìn vào đó mà học hỏi theo”.
Đối với người cao tuổi, để có thể sống vui sống khỏe thì việc được con cái, người thân quan tâm và chăm sóc sẽ giúp sống thọ. Chị Trần Kim Huệ, con gái ông Lốn, chia sẻ: “Phải biết cách chăm sóc thì các cụ mới có thể sống vui, sống khỏe được. Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, còn phải để các cụ có tâm lý thật thoải mái. Ngoài ra, việc vận động nhẹ nhàng thường xuyên còn giúp các cụ giảm thiểu bệnh tật. Niềm hạnh phúc của những đứa con như tôi là được thấy cha mẹ mình được sống thật mạnh khỏe là được”.
Đằm thắm tình già
Khái niệm hạnh phúc với nhiều cụ cao tuổi đôi khi là những điều thật đơn giản và gần gũi, đôi khi chỉ cần một lời hỏi han động viên cũng đáng quý. Sự quan tâm của con cháu đối với ông bà, cha mẹ còn là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau. Cũng là gia đình mẫu mực, con cháu hiếu thảo trên địa bàn huyện Long Mỹ, gia đình ông Lê Văn Tư Lự, sinh năm 1934 và bà Bùi Thị Thắm, sinh năm 1938, ở ấp 4, xã Vĩnh Viễn, là tấm gương sáng ở địa phương này luôn được tuyên dương.
Ông Lự nói: “Theo tôi quan niệm về gia đình hạnh phúc ở mỗi thời điểm sẽ khác nhau, nhưng cái chung nhất vẫn là sự quan tâm, sẻ chia”. Một câu hỏi nhỏ “Ông tụi nhỏ nay đi đâu về trễ”, một ánh nhìn dõi về hướng cây cầu trước nhà để đợi chồng về hay đôi khi là mâm cơm nóng được nấu sẵn chờ cả nhà cùng quây quần… tất cả thật dung dị, nhẹ nhàng, nhưng là hạnh phúc bấy lâu nay của ông Lự và bà Thắm. Bà Thắm tâm sự: “Ở cái tuổi này rồi, cảm thông và chia sẻ đáng quý hơn bao giờ hết. Hồi xưa, mình vất vả để lo cho con cái, giờ đổi lại mấy đứa nó đều có cuộc sống ổn định vợ chồng tôi ai cũng thấy vui hết”.
Càng lớn tuổi, vợ chồng ông Lự, bà Thắm càng gắn bó, sống tình cảm và nhẹ nhàng hơn, nên con, cháu trong gia đình thấy vậy cũng vui trong bụng. Mỗi khi ông không khỏe trong người, bà là người biết trước tiên, mỗi khi bà thở dài, ông biết là bà có suy nghĩ nhiều chuyện. Thế là sự san sẻ thêm đậm đà tình già...
Nhiều cụ cao niên chia sẻ rằng, hạnh phúc theo mỗi người sẽ có định nghĩa khác nhau. Đôi khi, hạnh phúc là những hành động quan tâm, những lời động viên thăm hỏi hay chỉ là bữa cơm gia đình đạm bạc với đầy đủ các thành viên hoặc chỉ nhìn người bạn đời mình thảnh thơi ngồi uống nước trà cũng đã hạnh phúc…
Để giúp mọi người hiểu thêm về Ngày Quốc tế Hạnh phúc, những năm gần đây tỉnh đã có không ít hoạt động tuyên truyền. Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho hay: “Chúng tôi đã có công văn gửi cho các sở, ngành, huyện, thị để có những khẩu hiệu băng rôn tuyên truyền. Chỉ đạo Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng chọn những phim nói về gia đình để phát phục vụ cho mọi người trong những ngày này. Trong hội thao được tổ chức trong tháng 3 chúng tôi cũng lồng ghép gắn kết việc xây dựng gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó là tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, báo chí của tỉnh”.
“Hạnh phúc luôn bắt nguồn từ những điều đơn giản”
Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bày tỏ: “Hạnh phúc là những điều rất đơn giản và gần gũi trong cuộc sống mỗi người. Theo tôi, hạnh phúc ngày nay là khi mọi người biết tôn trọng, chia sẻ và quan tâm giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Một cử chỉ quan tâm hay một lời hỏi thăm không cần hoa mỹ, nhưng từ những việc làm tưởng chừng đơn giản đó đã giúp chúng ta cảm nhận được thế nào là hạnh phúc…”. |
Ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc Tháng 6-2012, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố chọn ngày 20-3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân. Ngày Hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Bhutan, một vương quốc bé nhỏ nằm sâu trong lục địa miền đông Himalayas, vốn được đánh giá là đất nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố: sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Bhutan là quốc gia đã ghi nhận uy thế của hạnh phúc quốc gia hơn là thu nhập quốc gia và nổi tiếng với việc thực thi mục tiêu tổng hạnh phúc quốc gia thay vì tổng sản phẩm quốc nội... |
Bài, ảnh: AN NHIÊN
06:46 16/06/2025
Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.
05:48 04/06/2025
Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.
10:08 27/05/2025
(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.
05:29 23/05/2025
(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.
05:55 21/05/2025
Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.
09:54 22/04/2025
(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.
09:52 22/04/2025
Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.
07:54 03/04/2025
(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.
07:27 03/04/2025
Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.
07:53 01/04/2025
Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...