Thứ Ba, ngày 01/10/2024 | 14:59
Là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Hậu Giang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015; năm 2020, 100% số xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đến giữa năm 2024, thành phố Ngã Bảy cũng là đơn vị đầu tiên của Tỉnh có 100% số xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả đó, bắt nguồn từ việc Đảng bộ thành phố đề ra chủ trương đúng, ban hành Nghị quyết chuyên đề phù hợp, nên đã tạo được sự đồng thuận trong dân cùng chung tay thực hiện.
Bà Mã Thị Tươi (bìa phải), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang và ông Trương Cảnh Tuyên (bìa trái), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang trao Quyết định công nhận xã Tân Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2024. Ảnh: Hoàng Tân
Chủ trương đúng
Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 22/8/2022 của Thành ủy Ngã về việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2022-2025 xác định, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân để hướng đến quan điểm, mục tiêu của Đảng là “Nông nghiệp sinh thái, Nông thôn hiện đại, Nông dân văn minh”. Do đó, phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đi vào thực chất từng nội dung, tiêu chí. Lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Với quan điểm trên, Nghị quyết cũng đề ra mục tiêu năm 2023 xây dựng xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; năm 2025, phấn đấu xây dựng xã Tân Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu để Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025.
Sau khi Nghị quyết ban hành, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy căn cứ Nghị quyết xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện phù hợp với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương. Hội đồng nhân dân thành phố cụ thể hóa đưa vào Nghị quyết hàng năm và tăng cường giám sát việc thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể hóa thành Kế hoạch, đề ra lộ trình cụ thể hàng năm để chỉ đạo thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết kế hoạch…
Với quan điểm, mục tiêu và giải pháp phù hợp, Ngã Bảy đã xây dựng 100% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành sớm hơn một năm so với Nghị quyết đề ra. Đồng chí Nguyễn Huỳnh Đức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, Bí thư Thành ủy Ngã Bảy cho biết: “Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, năm 2023 xã Đại Thành đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đúc kết kinh nghiệm và kế thừa những kết quả đạt được, Thành ủy tiếp tục chỉ đạo xã Tân Thành lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đã hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra”.
Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Tân Thành. Ảnh: PT
Dân đồng thuận
Hiểu được mục đích, ý nghĩa mà chương trình mục tiêu Quốc gia mang lại người dân ở xã Đại Thành và Tân Thành luôn thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình, cùng chung sức, chung lòng để xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Trong tổng số nguồn vốn huy động hơn 50 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Đại Thành, có đến 16,7% do nhân dân đóng góp. Còn ở xã Tân Thành, người dân đã đóng góp gần 8 tỷ đồng, trong tổng số hơn 43 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.
Không chỉ đóng góp tiền và công sức, người dân còn đóng góp những mô hình mới, cách làm hay trong phát triển kinh tế để góp phần nâng cao thu nhập. Như mô hình rồng mít nuôi dê thương phẩm của hộ anh Lê Văn Hùng ở ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành. Với diện tích 1,5ha đất vườn được trồng hơn 1.000 cây mít, anh tận dụng phế phẩm từ trồng mít và cỏ trong vườn nuôi 20 con dê, khu vườn của anh còn được lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước tiên tiến, kết nối gắn bộ đều khiển từ xa qua điện thoại thông minh để thực hiện tưới tiêu. Từ đó nguồn thu nhập của gia đình anh mỗi năm khoảng 800 triệu đồng. Hay như mô hình nuôi Ong lấy mật trong vườn Chôm chôm của chị Nguyễn Kim Toàn ở ấp Sơn Phú 1, xã Đại Thành. Tận dụng vườn Chôm chôm và Chanh không hạt, chị đầu tư nuôi thêm 10 thùng Ong mật đã giúp cho kinh tế gia đình được nâng lên đáng kể, với tổng thu nhập hàng năm bình quân gần 1 tỷ đồng.
Còn anh Nguyễn Văn Tùng, ở ấp Đông An 2, xã Tân Thành, với vườn Sầu riêng gần 01 ha được trồng 12 năm, 3 năm trở lại đây 165 cây Sầu riêng của gia đình anh đều cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2023 vừa qua vườn Sầu riêng của gia đình anh cho sản lượng 28 tấn, với gía bán 60.000 đồng mỗi kg, gia đình anh có thu nhập 1,7 tỷ đồng. Hiện tại, vườn Sầu riêng của gia đình anh đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global GAP, mở ra nhiều triển vọng cho sản xuất và tiêu thụ trong thời gian tới.
Sản xuất phát triển, đời sống vật chất của người dân không ngừng được nâng lên. Cùng với đó là việc nâng cao đời sống tinh thần cũng được người dân chú trọng. Xã Đại Thành và xã Tân Thành đều đã xây dựng vườn hoa phục vụ cộng đồng và điểm check-in cho khách tham quan. Dọc theo các tuyến giao thông trên địa bàn đều được người dân trồng hoa kiểng tạo cảnh quan môi trường như: hoa mười giờ, điệp thái, chuỗi ngọc … Anh Lê Văn Huy ở ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành là một trong những người đầu tiên đưa cây chuỗi ngọc về trồng dọc theo con lộ trước nhà có chiều dài 62 mét vào năm 2013. Đến nay, đã lan tỏa ra khắp các hộ dân trong ấp và mở rộng ra thêm ấp Ba Ngàn A liền kề, từ đó đã tạo nên tuyến đường có hàng rào cây xanh dài và đẹp nhất ở địa phương. Riêng tại khuôn viên sân nhà, anh trồng thêm cây xanh và làm tiểu cảnh để tạo vẻ mỹ quan và làm nơi thư giãn sau những ngày lao động mệt nhọc. Còn anh Dương Văn Hai, chủ Vườn hoa Đại Thành tại ấp Sơn Phú 1 cho biết: “Mô hình tạo vườn hoa làm điểm check-in cho khách tham quan được gia đình thực hiện từ Tết Nguyên đán năm 2022. Trong dịp Tết năm đó đã đón tiếp hơn 2.000 lượt khách đến tham quan, chụp hình lưu niệm, nên gia đình anh vẫn duy trì vườn hoa cho đến nay”.
Mô hình vườn hoa của anh Lê Văn Huy ở ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành. Ảnh: PT
Đời sống người dân nâng cao
Theo tổng hợp của xã Đại Thành, vào thời điểm được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu (2023) thu nhập bình quân của người dân địa phương hơn 70,6 triệu đồng/người/năm, tăng gần gấp 3 lần so với khi mới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2013. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã được giảm xuống còn 2,49%, không có trường hợp tái nghèo. Hiện địa phương có trên 1.000 hộ có thu nhập bình quân từ 200 triệu đồng mỗi năm trở lên, trong đó có 26 hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng, 75 hộ có thu nhập từ 600 triệu đến 01 tỷ đồng mỗi năm. Ở xã Tân Thành, hiện tại thu nhập bình quân đầu người đạt gần 81 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 1,6 lần so với thời điểm công nhận xã nông thôn mới nâng cao; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,38%.
Ông Nguyễn Hoàng Hơn, Chủ tịch UBND xã Đại Thành có nhận định: “Điểm nổi bật trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là sản xuất phát triển, thu nhập người dân nâng cao. Các cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; Quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh”. Còn ông Nguyễn Văn Bon, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành thì cho rằng “Quan điểm của địa phương là xây dựng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu phải đảm bảo thực chất, có như vậy thì người dân mới thật sự được hưởng lợi từ chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới mang lại”!
Có chủ trương đúng sẽ tạo được sự đồng thuận trong dân. Đó còn là sự kết tinh giữa ý Đảng với lòng dân trong quá trình xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp./.
PHƯỚC THÀNH
* Bài viết được đăng phục vụ dự thi Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ III-năm 2024. Tòa soạn không tham gia biên tập, tôn trọng tuyệt đối chính kiến, nội dung, hình ảnh bài viết đã được cơ quan chủ quản thống nhất thông qua.
07:26 06/05/2025
(HG) - Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Hậu Giang, lần thứ Ba, năm 2025 vừa có thông báo về việc điều chỉnh thời gian nộp tác phẩm và tổng kết cuộc thi.
17:43 25/10/2024
Nền tảng tư tưởng có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính chất sống còn của Đảng.
17:38 25/10/2024
Bình đẳng giới là một mục tiêu quan trọng cần hướng đến không chỉ của Việt Nam, mà của cả các nước trên thế giới, là một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển của một xã hội, một quốc gia.
08:34 10/10/2024
Trên cơ sở kế thừa và phát triển các quan điểm về dân chủ của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản của các cơ quan Nhà nước trong chế độ ta, nó đã được thể hiện trong tổ chức Nhà nước của ta” trong (Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.12, tr.379). Theo Người, quyền dân chủ được thể hiện trên mọi lĩnh vực của
23:26 09/10/2024
Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh,
23:23 09/10/2024
Trường THCS Thuận Hưng tọa lạc tại cửa ngỏ của con đường Tỉnh lộ xuôi về huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang. Chi bộ nhà trường thuộc Đảng ủy xã Thuận Hưng.
23:20 09/10/2024
Tôi sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hoàn toàn thống nhất, Bắc-Nam sum họp một nhà.
23:18 09/10/2024
Hồ Chí Minh vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc ta. Con người, cuộc đời, sự nghiệp của Người luôn là tấm gương sáng cho chúng ta học tập và noi theo.
23:12 09/10/2024
Giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, được coi là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.
23:05 09/10/2024
Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ, được xây dựng và trưởng thành từ đội ngũ đảng viên.
07:34 12/05/2025
(HG) - Ngày 11-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ tư Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.
07:33 12/05/2025
(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nhiệm thu cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang”, do Ths. Lê Văn Tuyên làm chủ nhiệm, Trường Chính trị tỉnh là cơ quan chủ trì, được thực hiện từ tháng 5 năm 2023 đến nay, với tổng kinh phí gần 1,2 tỉ đồng.
07:31 12/05/2025
(HG) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 5 được Thường trực HĐND tỉnh đề ra.
07:30 12/05/2025
Sở Y tế tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 4 tháng đầu năm, và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 5-2025 với nhiều kết quả nổi bật, dự thảo nhiều định hướng sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhấn mạnh không để gián đoạn cung ứng dịch vụ y tế khi sáp nhập và phải nâng chất lượng.