PHỤ NỮ CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

31/07/2024 | 15:43 GMT+7

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hội viên, phụ nữ về trách nhiệm, vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, qua đó hội viên, phụ nữ trong tỉnh luôn tích cực ra sức thi đua, chung tay thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình, công trình, phần việc góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

Tuyến đường hoa ấp Trường Thắng, xã Trường Long A.

Nhà đẹp thì làng quê cũng đẹp!

Đến ấp Trường Thắng, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, nhiều người rất thích thú vì cảnh quan môi trường nơi đây khá sạch đẹp. Dọc theo tuyến đường về trụ sở ấp, hai hàng bông trang đôi bên đường xanh mướt, điểm tô thêm những bông hoa đỏ chói làm cho khung cảnh đường quê thêm rực rỡ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Trường Thắng, cho biết: “Con đường được đẹp như hôm nay công lớn nhờ vào chị em phụ nữ ở ấp. Từ khi Hội LHPN tỉnh chọn tuyến này thực hiện mô hình “đường hoa, nhà sạch”, chị em phụ nữ tích cực ra quân trồng bông tạo cảnh quan, đồng thời dọn dẹp vệ sinh đường sá, nhà cửa lúc nào cũng sạch đẹp, tươm tất”.

Ngoài thời gian cùng chồng con lo việc đồng áng, bà Nguyễn Thị Thẩm, ấp Trường Thắng, xã Trường Long Tây vẫn tranh thủ dành ít thời gian để chăm chút cho hàng rào bông trang trước nhà đẹp thêm mỗi ngày. Hễ cây lên cao thì bà cắt tỉa cho gọn lại, dưới đất có cỏ thì tranh thủ nhổ cho thật sạch. Mùa nắng thì tưới nước để cây bông không héo chết. Còn mỗi độ tết đến thì xử lý cho cây ra hoa rộ như một dãy lụa đỏ trải dài cả đoạn đường vài chục mét.

“Đi đâu gặp hàng rào bông trang trổ hoa đỏ rực là tôi nhìn hoài không chán nên tôi quyết tâm làm đẹp ngôi nhà mình bằng hàng rào bông trang như thế. Từ khi làm hàng rào này đến nay tôi thấy không chỉ nhà mình đẹp hơn mà đoạn đường này cũng đẹp lên”, bà Thẩm bộc bạch.

Vẻ đẹp của hàng rào bông trang của gia đình bà Thẩm đã tạo cảm hứng làm đẹp cảnh quan trước nhà cho nhiều chị em ở tuyến đường này. Khi Hội LHPN tỉnh chọn tuyến đường này thực hiện mô hình “đường hoa, nhà sạch”, phát động chị em phụ nữ trồng bông trang làm đường hoa thì ai nấy cũng đồng thuận và nhiệt tình thực hiện.

Chỉ tay về hàng bông trang hơn 1 năm tuổi phía trước nhà bà Lê Thị Hướng, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Trường Thắng, phấn khởi chia sẻ: “Từ khi ấp phát động trồng bông trang tôi thấy tuyến đường đẹp hơn rất nhiều. Hai hàng bông này tôi chăm sóc rất kỹ để cây nhanh tốt rồi sẽ cắt tỉa tạo hoa cho thật đẹp”.

Theo bà Trần Kim Vân, Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Trường Thắng, xã Trường Long A, góp phần cùng địa phương thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thời gian qua chi hội thường xuyên tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ trong ấp thực hiện tốt các tiêu chí của công trình “đường hoa, nhà sạch”, mô hình “gia đình 5 có 3 sạch”, “gia đình 5 có, 4 sạch”… theo chỉ đạo của hội cấp trên.

“Đến nay, chúng tôi rất vui mừng vì thấy cảnh quan môi trường xóm ấp đã có nhiều đổi khác. Kể từ khi hội phát động chị em cùng tham gia xây dựng nông thôn mới thì ai ai cũng ra sức giữ gìn cho cảnh quan môi trường ngày càng sạch đẹp hơn. Rõ nét nhất là nhờ đóng góp tích cực của chị em mà chỉ sau 1 năm thực hiện, ấp đã có tuyến “Đường hoa, nhà sạch” được Tỉnh hội công nhận đẹp nhất tỉnh”, bà Vân cho biết.

Hội viên phụ nữ ấp Trường Thắng tích cực trồng cây làm đẹp cảnh quan.

Điểm sáng của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Theo bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và nội dung vun đắp giá trị gia đình Việt Nam đã được đưa vào nội dung thành phần của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Từ đó nhiệm kỳ mới này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã bổ sung, điều chỉnh một số tiêu chí, mô hình mới trong thực hiện cuộc vận động cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay, đó là xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”, nhằm tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò của tổ chức hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ trong định hướng, gìn giữ, vun đắp các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, con người Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội, từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay, Hội LHPN các cấp trong tỉnh luôn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hội viên, phụ nữ về trách nhiệm, vai trò của phụ nữ và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, hội phát động hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, thực hiện thí điểm mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 4 sạch” (đối với những xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu); tập trung các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo hành gia đình; vận động hội viên phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ trong thực tiêu chí môi trường, Hội LHPN tỉnh phát động thực hiện mô hình “Đường hoa, nhà sạch” tại 20 xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao với tổng chiều dài trên 40km. Qua 1 năm phát động, toàn tỉnh đã thực hiện 67 tuyến, tổng chiều dài trên 61km, tổng kinh phí thực hiện hơn 600 triệu đồng. Các cấp hội đã trồng 105.845 cây hoa kiểng các loại, tặng 5.609 sọt rác gia đình, in ấn và phát hành 24.000 phiếu cam kết thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình “5 có, 4 sạch” cho các hộ gia đình trên toàn tỉnh.

100% Hội LHPN cấp cơ sở có kế hoạch và triển khai thực hiện 360 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: Thu gom phân loại rác thải tại nguồn, đóng góp kinh phí xây dựng đường giao thông, ra dọn dẹp cảnh quan môi trường, trồng cây xanh tuyến đường xanh sạch đẹp, thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn, phát động phong trào hạn chế/tái sử dụng rác thải nhựa; xây dựng, nâng cấp các tuyến đường hoa, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân, bước đầu xây dựng được thói quen, ý thức vệ sinh môi trường trong cộng đồng.

Ngoài ra, tại địa bàn các xã, phường, thị trấn các cơ sở hội tích cực triển khai thực hiện mô hình hạn chế tình trạng bạo hành gia đình, trẻ em bỏ học và vi phạm chính sách dân số… Nhờ đó chị em phụ nữ ngày càng có nhận thức tốt hơn về vai trò, trách nhiệm, quyền bình đẳng trong gia đình, xã hội; có kiến thức, kinh nghiệm nuôi dạy con tốt, xây dựng và giữ gìn gia đình hạnh phúc.

Theo Hội LHPN tỉnh, để phát huy hơn nữa vai trò của hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, thời gian tới các cấp hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với  các phong trào thi đua của hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp.

                                                           

HUỲNH THỊ KIM HƯƠNG Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang

* Bài viết được đăng phục vụ dự thi Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ III-năm 2024. Tòa soạn không tham gia biên tập, tôn trọng tuyệt đối chính kiến, nội dung, hình ảnh bài viết đã được cơ quan chủ quản thống nhất thông qua.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>