Chủ động ứng phó hạn, mặn

Thứ Ba, ngày 09/03/2021 | 19:46

Xâm nhập mặn mùa khô 2020-2021 ở vùng ĐBSCL diễn ra ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN), nhưng thấp hơn so với cùng kỳ các năm xâm nhập mặn lịch sử. Một phần là do công tác chuẩn bị, ứng phó được thực hiện tốt nên chưa ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh.

Các vùng bị ảnh hưởng mặn của tỉnh Hậu Giang đã chủ động đóng các cống để ngăn nước mặn xâm nhập vào nội đồng.

Xâm nhập mặn gia tăng

Theo Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT, tổng lượng dòng chảy trên dòng chính sông Mekong về ĐBSCL (tính tại trạm Kratie) từ đầu mùa khô đến nay bình quân là 61,28 tỉ m3, cao hơn 4,0 tỉ m3 so với TBNN cùng kỳ; cao hơn 18,68 tỉ m3 so với mùa khô năm 2015-2016, cao hơn 26,82 tỉ m3 so với mùa khô 2019-2020. Dung tích Biển Hồ Campuchia từ đầu mùa khô đến nay hầu hết ở mức thấp hơn TBNN, nhưng cao hơn mùa khô năm 2019-2020 và năm 2015-2016. Đến ngày 1-3-2021, tổng dung tích đạt 2,31 tỉ m3, thấp hơn TBNN 1,03 tỉ m3, cao hơn năm 2020 khoảng 0,41 tỉ m3, cao hơn năm 2016 khoảng 0,31 tỉ m3. Theo thông tin từ Ủy hội sông Mekong quốc tế, hồ chứa thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) thực hiện giảm xả nước xuống hạ du từ ngày 5 đến ngày 24-1-2021 với lưu lượng giảm gần 50% so với thời gian trước (còn khoảng 1.000m3/s); tuy nhiên, thực tế mức giảm xả nước đã diễn ra liên lục từ ngày 5-1 cho đến nay. Việc giảm lượng xả thủy điện ở thượng nguồn đã làm gia tăng xâm nhập mặn ở ĐBSCL.

Nạo vét thủy lợi nội đồng để trữ nước ngọt phục vụ sản xuất.

Dự báo, lưu lượng nước từ thượng nguồn về ĐBSCL thấp đến giữa tháng 3-2021, sau đó khả năng gia tăng do điều tiết tăng cường từ các hồ chứa thượng lưu. Lưu lượng dòng chảy về bình quân trong tháng 3-2021 qua trạm Kratie đạt khoảng 2.400m3/s, thấp hơn gần 5% so với tháng 2-2021. Trong tháng 3, xâm nhập mặn sẽ xuất hiện sâu vào các kỳ triều cường từ ngày 11 đến 15-3 và 27 đến 31-3. Ranh mặn 4%o được dự báo trên sông Vàm Cỏ, phạm vi ảnh hưởng từ 80-85km, so với năm 2016 thấp hơn từ 3-5km, so với năm 2020 thấp hơn 5-12km; sông Cửa Đại, Cửa Tiểu, phạm vi ảnh hưởng từ 50-55km, sâu hơn năm 2016 từ 2-5km, thấp hơn năm 2020 từ 6-10km; sông Hàm Luông, phạm vi ảnh hưởng từ 65-70km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 từ 3-8km, thấp hơn năm 2020 từ 8-13km; sông Cổ Chiên, phạm vi ảnh hưởng từ 50-55km, thấp hơn năm 2016 từ 3-5km, thấp hơn so với năm 2020 từ 1-3km; sông Hậu, phạm vi ảnh hưởng từ 51-54km, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 từ 4-6km, thấp hơn so với năm 2020 từ 1-2km; sông Cái Lớn, phạm vi ảnh hưởng từ 50-55km, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 từ 10-12km, thấp hơn so với năm 2020 từ 4-6km. Từ đầu tháng đến giữa tháng 4, ở vùng cửa sông Cửu Long, xâm nhập mặn bắt đầu giảm dần, phạm vi cách biển từ 30-45km, có nước ngọt khi triều thấp, chân triều; vùng sông Vàm Cỏ và sông Cái Lớn, xâm nhập mặn tiếp tục duy trì ở mức như trong tháng 3. Từ nửa cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, xâm nhập mặn trên sông Vàm Cỏ và sông Cái Lớn bắt đầu giảm; ở vùng các cửa sông Cửu Long, xâm nhập mặn khả năng sẽ giảm nhanh, nguồn nước ngọt xuất hiện khá dồi dào, các vùng 25-30km trở vào có thể có nước ngọt.

Viện Khoa hoạc Thủy lợi miền Nam dự báo nguồn nước mùa khô năm 2020-2021 về thấp ngay từ đầu mùa khô và mặn bất thường có thể xảy ra sớm ngay từ các tháng đầu mùa khô và kéo dài tới tháng 5, có thể còn xảy ra những biến động bất thường ở bất cứ thời điểm nào theo vận hành thủy điện và các thời tiết cực đoan, triều cường, gió chướng. Vì vậy, các địa phương trong vùng ĐBSCL chủ động các giải pháp ứng phó, phòng chống hạn, mặn nặng ngay từ bây giờ. Chủ động các biện pháp phòng, chống hạn, mặn trong tháng 3 như vận hành hệ thống công trình hợp lý, tăng cường khả năng lấy nước ngay khi có thể, hạn chế tiêu thoát, đảm bảo tích trữ nước trước khi các ảnh hưởng gia tăng từ thượng nguồn về. Đồng thời tăng cường công tác giám sát mặn, cập nhật các bản tin dự báo thường xuyên để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với các diễn biến nguồn nước; tiếp tục theo dõi thông tin cập nhật để điều hành sản xuất…

Chủ động bảo vệ sản xuất

Theo Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT, tổng diện tích lúa Đông xuân 2020-2021 là 1,517 triệu héc-ta, đến nay đã thu hoạch được 400.000ha. Các trà lúa còn lại ở giai đoạn chín, đòng trổ và đẻ nhánh. So với các năm thì năm nay nguồn nước thuận lợi, thời gian sản xuất vụ Đông xuân đã được đẩy sớm hơn khoảng 10 ngày. Trong các đợt xâm nhập mặn đã xảy ra từ đầu năm, một số thời điểm đã ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi. Tuy nhiên, do xuất hiện các đợt mưa trái mùa diện rộng ở đồng bằng trong tháng 1, tháng 2, bên cạnh đó các địa phương đã chủ động tích trữ nước cho vườn cây ăn trái như tỉnh Bến Tre đã đào gần 500 ao với dung tích 500m3 nước/ao; tỉnh Tiền Giang, tại huyện Cai Lậy, nông dân đã đầu tư 1.200 dụng cụ tích nước tưới, trong đó đào 109 ao với dung tích 2.000m3 nước/ao; các tỉnh Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh đã tích nước trong hệ thống kênh, rạch nên đến nay xâm nhập mặn chưa ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh.

Trong tháng 3, tháng 4, cần đề phòng khả năng bị ảnh hưởng mặn của khoảng 40.000ha cây ăn trái ở Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng và khoảng 5.000ha lúa của tỉnh Trà Vinh. Ông Lương Văn Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, cho rằng: Để bảo đảm nguồn nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp năm 2021, các địa phương tiếp tục triển khai giải pháp ứng phó xâm nhập mặn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ NN&PTNT. Trong thời kỳ triều thấp, khi độ mặn cho phép thì chủ động vận hành các công trình thủy lợi để lấy, tích trữ nước ngọt tối đa vào hệ thống kênh mương, ao đầm, khu trũng phục vụ sản xuất, dân sinh, đặc biệt là tại các vùng cây ăn trái. Chỉ tổ chức xuống giống vụ Hè thu ở những khu vực chủ động về nguồn nước, các khu vực không chủ động về nguồn nước cần đợi mùa mưa chính vụ để xuống giống.

Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hậu Giang, cho biết: Để đảm bảo sản xuất vụ lúa Hè thu 2021 được thắng lợi, ngành nông nghiệp đã xây dựng lịch xuống giống và thực hiện trong 3 đợt. Cụ thể, đợt 1 từ ngày 28-3 đến ngày 4-4; đợt 2 từ ngày 28-4 đến 5-5-2021; đợt 3 xuống giống khi mùa mưa bắt đầu, đối với các xã bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn hàng năm trên địa bàn của huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy. Theo dự kiến, vụ lúa Hè thu năm nay toàn tỉnh xuống giống khoảng 76.000ha. Các giống chủ lực được khuyến cáo sử dụng có khả năng chống chịu mặn như OM 5451, OM 6976, OM 4900, ST 24; bên cạnh đó còn có các giống lúa bổ sung như OM 18, RVT, Đài thơm 8. Riêng các giống lúa chất lượng thấp như IR 50404, OM 576 không gieo sạ vượt quá 20% diện tích sản xuất của địa phương để tránh tình trạng khó khăn trong tiêu thụ. Trong điều kiện xảy ra xâm nhập mặn, nông dân có thể áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật như sử dụng các loại phân bón để tăng sức đề kháng và chống chịu với sâu bệnh, hạn, mặn; chủ động trữ nước ngọt, nước mưa để phục vụ sản xuất.

Theo Viện Khoa hoạc Thủy lợi miền Nam, nguồn nước mùa khô năm 2020-2021 về vùng ĐBSCL xấp xỉ so với trung bình 10 năm gần đây. Vùng thượng nguồn ĐBSCL, bao gồm phần đất tỉnh An Giang, Đồng Tháp, thượng nguồn Long An, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ, nguồn nước hiện thuận lợi cho sản xuất, tận dụng thời điểm lấy nước ở các vị trí xa kênh trục. Vùng giữa ĐBSCL, bao gồm phần đất thuộc thành phố Cần Thơ, tỉnh Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long và vùng được kiểm soát mặn ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre mặn xuất hiện sớm đã ảnh hưởng đến các cửa lấy nước vào các kỳ triều cường, vì vậy người dân cần chủ động tích trữ và kiểm tra chất lượng nước khi lấy nước. Vùng ven biển ĐBSCL, bao gồm Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và tỉnh Kiên Giang, dự báo 2021 là năm hạn, mặn cao nên cần chủ động các biện pháp tích trữ nước ngay khi có thể, khi mặn rút ở các kỳ triều kém. Chủ động các biện pháp tích trữ nước bảo vệ vườn cây trái và nước sinh hoạt.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết: Với tình hình dự báo xâm nhập hết sức gay gắt nên tỉnh đã tiến hành kiểm tra, rà soát, vận hành các hệ thống cống, đập thời vụ; kịp thời thông tin cho người dân, các địa phương vùng ảnh hưởng mặn xuống các đập thời vụ, trữ nước kịp thời đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục bổ sung các nguồn lực để cho các địa phương gia cố các đập nhằm bảo vệ được nội đồng không bị xâm nhập mặn…

Theo Tổng cục Thủy lợi, mùa khô năm 2020-2021, xâm nhập mặn đã xuất hiện sớm từ ngày 24-1-2021 tại một số cửa sông, sớm hơn gần 1 tháng so với TBNN, tương đương so với mùa khô năm 2015-2016, muộn hơn 1,5 tháng so với mùa khô năm 2019-2020. Mức độ xâm nhập mặn nhìn chung cao hơn TBNN cùng kỳ nhưng thấp hơn so với các năm 2016 và 2020; đã xảy ra các đợt xâm nhập mặn sâu, xuất hiện từ ngày 10 đến 14-1, 24 đến 30-1, 12 đến 16-2 và 24-2 đến 2-3-2021.

 

Bài, ảnh: HOÀI THU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Huyện Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

06:16 05/06/2025

(HG) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường năm 2025, huyện Long Mỹ sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Sạt lở làm sụp mất lộ giao thông nông thôn và căn nhà của người dân

16:35 30/05/2025

(HGO) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành lại xảy ra sụp đất, sạt lở bờ sông.

Hiệu quả thiết thực từ chiến dịch giao thông - thủy lợi

06:56 29/05/2025

Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn những năm qua ở thị xã Long Mỹ đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi và thay đổi diện mạo vùng nông thôn.

Sạt lở ngày càng phức tạp, khó lường

07:54 27/05/2025

Trong nhiều năm qua, vấn đề sạt lở khu vực ven sông Hậu và các tuyến kênh trong tỉnh Hậu Giang đã làm nhiều đường giao thông bị nứt, hư hại, gây sụp lún nhà của người dân và khu vực sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy: Giải ngân hơn 70 tỉ đồng

06:19 21/05/2025

(HG) - Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy có tổng mức đầu tư hơn 1.211 tỉ đồng.

Hiệu quả Đề án Hậu Giang xanh

05:58 21/05/2025

Hơn 4 năm thực hiện Đề án Hậu Giang xanh trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng lối sống xanh.

Nồng độ mặn vẫn còn khá cao

08:57 15/05/2025

(HG) - Theo số liệu đo mặn từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thì nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ tuy có giảm so với mấy ngày trước nhưng vẫn còn ở mức khá cao.

Cảnh giác với thời tiết giao mùa

08:07 15/05/2025

Đang vào thời điểm giao mùa từ nắng chuyển sang mưa, do đó, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần đề phòng giông, lốc xoáy, sét đánh…

Huyện Châu Thành tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông

07:58 09/05/2025

(HG) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông.

Nhiều hiệu quả từ ứng dụng công nghệ 4.0 vào phòng cháy, chữa cháy rừng

09:12 07/05/2025

(HG) - Hiện cán bộ kiểm lâm tỉnh được trang bị một thiết bị bay không người lái, đồng thời nhiều chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt camera quan sát nhằm phục vụ công tác PCCCR.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Tuổi học trò làm theo lời Bác

14:29 08/06/2025

Tại thành phố Vị Thanh, có những học sinh không chỉ học giỏi mà còn nỗ lực học tập và làm theo lời Bác dạy.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở dừng tổ chức các hoạt động kể từ ngày 15-6-2025

14:29 08/06/2025

(HG) - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vừa có công văn chỉ đạo về việc thực hiện một số nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn.

Hoàn thiện mô hình trợ giúp pháp lý

14:28 08/06/2025

Những năm qua, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) đối với các nhóm đối tượng yếu thế luôn được ngành tư pháp đẩy mạnh triển khai với nhiều kết quả. Tại Hậu Giang, từ công tác trợ giúp trong hoạt động tố tụng đến những buổi truyền thông TGPL đã góp phần nâng cao nhận thức, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.