Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc về hoạt động thông tin, tuyên truyền giảm nghèo tại Hậu Giang

18/08/2023 | 14:08 GMT+7

(HGO)Ngày 18-8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc về các hoạt động thông tin, tuyên truyền giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh.

Tham gia đoàn có ông Phạm Quang Bản, Phó Vụ trưởng, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực phía Nam. Tiếp đoàn có ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo nêu rõ: Toàn tỉnh có 9.736 hộ nghèo (tỷ lệ 4,84%) và 7.426 hộ cận nghèo (tỷ lệ 3,96%). Công tác tuyên truyền giảm nghèo về thông tin được tỉnh chú trọng. Cụ thể, đã tổ chức trên 1.150 cuộc tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững và các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh có liên quan, thu hút gần 35.000 lượt cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân tham dự. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin) trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tỉnh chủ động phối hợp với 24 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng tin, bài, phóng sự…

Từ năm 2022 đến nay, Báo Hậu Giang đã đăng gần 200 tin, bài tuyên truyền về mục Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Còn Đài PT&TH Hậu Giang đã thực hiện và phát sóng và đăng tải trên các nền tảng khoảng 218 tin, 110 phóng sự về công tác giảm nghèo; xây dựng các bản tin, chuyên mục đăng tải trên các nền tảng...

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Tỉnh chú trọng đến những phản hồi thông tin từ người dân, qua đó có những giải pháp tuyên truyền phù hợp. Từ ngày 1-6-2021 đến ngày 15-8-2023, hệ thống phản ánh hiện trường của ứng dụng “app Hậu Giang” đã ghi nhận 6.621 phản ánh, trong đó đã tiếp nhận 4.755 phản ánh (tỷ lệ 72%) và chuyển cơ quan chức năng xử lý 4.702 phản ánh, đạt 99%. Thành lập 525 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh, với hơn 2.600 thành viên. Đã triển khai phủ sóng 5G thí điểm tại thành phố Vị Thanh, xây dựng trạm phát sóng thông tin di động (BTS) tại Khu công nghiệp Sông Hậu. 100% xã, phường, thị trấn có điểm phục vụ bưu chính, có báo đọc trong ngày; sóng di động được phủ đến tất cả các ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh... Các ứng dụng công nghệ được triển khai đã giúp đưa các thông tin chính thống đến với người dân tốt, nhanh hơn.

Ông Lê Văn Mười Hai, Phó Tổng Biên tập Báo Hậu Giang, phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh còn một số khó khăn như thư viện, điểm đọc sách báo, tủ sách pháp luật, cụm loa truyền thanh cố định, di động phục vụ hoạt động tuyên truyền chưa đạt hiệu quả như mong muốn; việc thiết lập, quản lý các trang, mạng xã hội để phục vụ tuyên truyền ở một vài địa phương, đơn vị chưa đạt kết quả như mong muốn...

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng Hậu Giang đã triển khai nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền giảm nghèo về thông tin. Qua đó, giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống. Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác này, phía tỉnh cần thực tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách nói chung, giảm nghèo nói riêng để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo về thông tin. Tập trung xóa tư tưởng ỷ lại, trông chờ của người nghèo, khơi dậy tinh thần vượt khó, để người nghèo chủ động vươn lên, thoát nghèo bền vững... Với những kiến nghị, đề xuất của các sở, ngành, đoàn sẽ ghi nhận, tổng hợp để báo cáo về trên.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>