Triển vọng mô hình nuôi le le

12/09/2019 | 06:01 GMT+7

(HG) - Từ 30 cặp le le giống mua thả nuôi ban đầu, qua gần 1 năm chăm sóc, tới nay đàn le le của anh Phạm Văn Lộc, ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, đã sinh sản gần 40 cặp le le con, phát triển tốt. Anh Lộc dự kiến nuôi thêm khoảng 1 tháng, có thể bán con giống với giá từ 700.000 - 800.000 đồng/cặp. Tuy nhiên, để tăng thêm số lượng đàn, anh quyết định không bán mà tiếp tục thả nuôi cho sinh sản. Ngoài ra, anh Lộc còn đầu tư mua thêm máy ấp trứng để le le mái có thể đẻ được nhiều lứa trong năm, tỷ lệ con sống sau khi nở cũng đạt khá cao, trên 80%. 

Anh Lộc chăm sóc đàn le le mới nở.

Thông thường, le le từ khi mới nở tới lúc sinh sản mất khoảng 7 tháng, mỗi con có thể đẻ từ 6-7 lứa trong năm, mỗi lần đẻ gần 10 trứng. Thức ăn của le le chủ yếu là lúa, cá, tép và một số loại rong, bèo.

Tin, ảnh: BÁ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>