Hiểu đúng về nghề công tác xã hội

Thứ Sáu, ngày 25/03/2022 | 08:17

Ngày 25-3 hàng năm là “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”, là dịp tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề này. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết nội dung của nghề công tác xã hội (CTXH)...

Cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh chăm sóc bệnh nhân tâm thần và người lang thang cơ nhỡ.

Nghề đi trao “cần câu”

Theo thạc sĩ Ngô Thị Thanh Thúy, Phó bộ môn Xã hội học, Khoa Khoa học xã hội nhân văn (Trường Đại học Cần Thơ), CTXH và từ thiện có những điểm tương đồng song cũng có những khác biệt khá lớn ở một số khía cạnh. Cụ thể, hoạt động từ thiện mang mục đích chủ yếu là “cho và nhận”, người nhận thụ động dễ dẫn đến yếu tố ỷ lại; còn CTXH là đặt lợi ích của người cần được giúp đỡ lên hàng đầu, góp phần giáo dục, giúp cho mọi người tự nhận thức, để tự họ có thể chủ động giải quyết vấn đề, vươn lên thay đổi cuộc sống. Nếu hiểu rõ vấn đề thì nghề CTXH như đi trao “cần câu”, còn phần lớn các hoạt động thiện nguyện là trao “con cá”.

Có thể hiểu rằng, nghề CTXH là những hoạt động tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của Nhân dân. Để tổ chức thực hiện tốt hoạt động CTXH cũng như nghề CTXH trong thời gian tới, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Ngành chuyên môn cần chủ động hơn trong công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc xác định các đối tác, lĩnh vực, các ngành liên quan để kịp thời tham mưu đề xuất kinh phí tổ chức tập huấn về kiến thức, kỹ năng nghề CTXH. Rà soát nhu cầu và chủ động tham mưu phối hợp với Trường Đại học Lao động cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp đào tạo đại học, sau đại học nghề CTXH. Ngành giáo dục và đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu thay vì tổ chức tập huấn, trang bị kỹ năng cho người kiêm nhiệm CTXH trong trường học, thì tổ chức tập huấn cho tất cả thầy, cô chủ nhiệm của tất cả các trường.

“Hoạt động CTXH được triển khai tương đối tốt ở các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên hoạt động vẫn chưa đồng đều giữa các đơn vị. Ngành lao động - thương binh và xã hội cần chủ động hơn trong huy động nguồn lực để phối hợp với ngành y tế nhân rộng các mô hình hay, hoạt động hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên rà soát để tổ chức tập huấn, trang bị những kiến thức mới, kỹ năng nâng cao cho những người làm công tác này, nhất là kỹ năng tiếp cận với tất cả các nhóm đối tượng theo độ tuổi, kỹ năng tư vấn, phân tích, hỗ trợ, để qua đó tạo nền tảng hướng đến sự chuyên nghiệp”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh nhấn mạnh.

Hướng đến sự chuyên nghiệp nghề công tác xã hội

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề CTXH giai đoạn 2010-2020, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh. Những năm qua công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về CTXH cho cán bộ, viên chức, nhân viên trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm thực hiện. Đến nay, tỉnh đã tổ chức 14 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, với hơn 2.900 lượt cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tham dự, đã tổ chức được 1 lớp trung cấp nghề CTXH.

Trên địa bàn tỉnh có 2 nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai ở thành phố Vị Thanh và huyện Châu Thành A, thành lập Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, với trên 220 bệnh nhân, người lang thang được nuôi dưỡng, chăm sóc. Ở trung tâm, các bệnh nhân được chăm sóc về sức khỏe, được tạo điều kiện lao động nhẹ, ngoài ra còn tham gia học nghề và học văn hóa.

Cùng với các cơ sở nuôi dưỡng, tỉnh cũng tổ chức thực hiện nhiều hoạt động CTXH ở các cơ sở y tế, qua đó đã dần hướng đến sự chuyên nghiệp với nghề CTXH. Điển hình tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thành lập phòng CTXH từ năm 2016. Theo chị Nguyễn Thị Minh Duyên, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng - CTXH, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Bệnh viện đã thành lập mạng lưới cộng tác viên CTXH với 45 thành viên là nhân viên y tế, lãnh đạo các khoa, phòng. Thực hiện Đề án “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện”, Đoàn cơ sở đã phối hợp cùng Phòng Quản lý chất lượng - CTXH thành lập và duy trì hoạt động của “Đội thanh niên tình nguyện tiếp sức người bệnh” có 35 đoàn viên tham gia với nhiệm vụ: Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục khám chữa bệnh, nhập viện, xuất viện, thanh toán BHYT; tham vấn tâm lý, tư vấn và truyền thông giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân; tham gia hoạt động tình nguyện hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện và cộng đồng; vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn...

“Các hoạt động CTXH trong bệnh viện trước hết vận động nội lực từ phía bệnh nhân, nhân viên y tế, nếu như vượt quá khả năng mới nhờ đến sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện và các đơn vị khác bên ngoài. Với cách làm như vậy sẽ giúp người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế nhận ra giá trị của bản thân để tự giúp chính mình”, chị Duyên chia sẻ.

Toàn tỉnh có trên 29.400 người nhận trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người yếu thế như thăm hỏi, tặng quà, tư vấn... Theo bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nếu như những năm đầu đại đa số mọi người chưa biết đến khái niệm về CTXH, nhưng với từng bước đi khá vững chắc, ngành chuyên môn đã phối hợp với các cấp, các ngành, từng bước đưa khái niệm này đến với mọi người và đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, kết quả đạt được cũng chỉ mới dừng lại ở công tác từ thiện, nhân đạo, các hoạt động an sinh xã hội, chưa bao quát được hết vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nghề CTXH trong cộng đồng, trong cuộc sống xã hội.

Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và hiểu rõ ý nghĩa của nghề CTXH, những người công tác trong lĩnh vực CTXH sẽ góp phần không nhỏ trong việc giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, hướng đến một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề CTXH

 

Trên thế giới, CTXH được xem như là một nghề mang tính chuyên nghiệp ở nhiều quốc gia từ nhiều thế kỷ, khởi đầu cũng mang đậm tính nhân đạo, nhưng về sau, xuất phát từ các vấn đề xã hội mới nảy sinh cùng với sự phát triển kinh tế, xuất hiện những vấn đề cần giải quyết như tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng giới, giúp đỡ những thành phần dễ bị tổn thương. Vì lý do này, nghề CTXH ra đời.

Tại Việt Nam, ngày 15-9-2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 25-3 hàng năm là Ngày Công tác xã hội Việt Nam, nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn, ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm CTXH trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của Nhân dân.

 

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Khởi công cầu giao thông hưởng ứng Tháng nhân đạo

07:58 13/05/2025

(HG) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố Ngã Bảy, Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm phường 1 (Thành phố Hồ Chí Minh), khởi công xây dựng cầu Kênh Đào, liên ấp Cái Côn - ấp Mang Cá, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy.

Của ngon món hiếm: Chắc an toàn ?

05:54 12/05/2025

- Ông Tư, có món ngon nè, đặt về ăn không? - Lạ nghe, đó giờ cứ nghe đồ ăn đặt qua mạng là bà la, phản đối dữ lắm, sao nay lại chủ động đặt đồ ăn qua mạng đồ.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang: “Điểm sáng” chuyển đổi số, đảm bảo quyền lợi an sinh cho người dân

17:37 10/05/2025

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang được đánh giá là một trong những cơ quan ngành dọc có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người dân.

BHXH, BHYT: Đảm bảo an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà

16:49 09/05/2025

Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Hơn 20 năm dệt lưới an sinh, vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội

08:25 09/05/2025

Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện và phát triển; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Huyện Châu Thành tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông

07:58 09/05/2025

(HG) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời ngăn nguy cơ ngộ độc thực phẩm

07:38 09/05/2025

Những ngày qua, các đoàn thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm (ATTP) tuyến tỉnh, huyện, xã đã tăng cường kiểm tra về ATTP, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp “Tháng hành động vì ATTP” năm 2025 (từ ngày 15-4 đến 15-5).

Đưa 111 lao động sang làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc

17:54 08/05/2025

(HGO) - Ngày 8-5, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 111 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 3).

“Phao cứu sinh” cho người bị tai nạn

05:29 08/05/2025

Với vai trò sơ cấp cứu ban đầu, thời gian qua, các điểm sơ cấp cứu do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện được ví như “phao cứu sinh”, góp phần cứu sống, giảm thiểu thương vong cho nhiều người bị tai nạn.

Nhiều hiệu quả từ ứng dụng công nghệ 4.0 vào phòng cháy, chữa cháy rừng

09:12 07/05/2025

(HG) - Hiện cán bộ kiểm lâm tỉnh được trang bị một thiết bị bay không người lái, đồng thời nhiều chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt camera quan sát nhằm phục vụ công tác PCCCR.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Huyện Phụng Hiệp: Hoạt động HĐND cấp xã phát huy hiệu quả

08:28 13/05/2025

(HG) - HĐND huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua trong hoạt động HĐND cấp xã năm 2024.

4 tháng qua có 398 doanh nghiệp thành lập mới

08:24 13/05/2025

(HG) - Trong tháng 4, tỉnh Hậu Giang có 124 hồ sơ đăng ký mới doanh nghiệp với tổng số vốn 406,4 tỉ đồng, so với cùng kỳ tăng 6% số lượng doanh nghiệp đăng ký, giảm 43% số vốn.

Mô hình 6 trong 1 giúp nông dân phát triển kinh tế bền vững

08:22 13/05/2025

Góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, Hội Nông dân huyện Châu Thành đã xây dựng mô hình 6 trong 1 và nhân rộng trên toàn huyện.

Huyện Phụng Hiệp: Hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn văn thư lưu trữ

08:21 13/05/2025

(HG) - Nhằm tăng cường quản lý công tác văn thư lưu trữ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, UBND huyện Phụng Hiệp phối hợp với Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Hậu Giang tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức huyện và 15 xã, thị trấn.