Thứ Ba, ngày 07/11/2023 | 08:32
Cùng thực trạng thiếu máu đáp ứng điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, các cơ sở y tế tại Hậu Giang dù rất khó khăn vẫn cố gắng hết sức để đảm bảo nguồn máu phục vụ cấp cứu, bảo vệ an toàn người bệnh.
Khoa Nội tiết - Nội thận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang rất khó khăn để đảm bảo máu truyền cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo.
Được phân bổ nhỏ giọt
Máu được phân bổ nhỏ giọt là tình hình chung được ghi nhận ở các bệnh viện của tỉnh.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh nên nhu cầu sử dụng máu truyền nhiều hơn các bệnh viện, trung tâm y tế khác trên địa bàn. Những tháng gần đây, bệnh viện rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn máu dự trữ. Ông Đoàn Văn Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thông tin: “Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ đã nhiều lần gửi công văn cho bệnh viện, từ cuối tháng 8 có công văn thông báo ngừng đi giao máu, chế phẩm máu và chỉ phát máu, chế phẩm máu trong trường hợp cấp cứu. Hiện tại việc cung cấp máu cho bệnh viện rất hạn chế. Tính đến ngày 2-11, bệnh viện chỉ còn dự trữ 11 túi máu O, 3 túi máu B, 2 túi máu A, 2 túi máu AB. Mỗi loại máu chỉ 2-3 bọc chỉ dùng để “chữa cháy”, lo nhất nếu có bệnh mất máu cấp, cần truyền máu nhiều sẽ không đáp ứng đủ”.
Khi có trường hợp bệnh nhân cần truyền máu cấp và số lượng nhiều, bệnh viện không đủ số lượng túi máu để truyền, buộc phải vừa điều trị vừa chạy lên Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ để nhận thêm. “Tình trạng này gây nhiều khó khăn và ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả cấp cứu, điều trị bệnh. Đối với bệnh nhân thiếu máu mãn, phải chuyển viện do không có máu truyền. Một số trường hợp phẫu thuật nếu không đủ máu truyền, dù là những ca phẫu thuật thường quy, chẳng hạn những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, chảy máu ồ ạt, đều chuyển “tốc hành” đi không thể can thiệp gì, các bệnh lý về máu hiện nay hầu như sẽ chuyển hết, còn trước đây có máu truyền, bệnh viện sẽ truyền máu, xử lý ổn mới chuyển đi”, ông Phước thông tin thêm.
Trên 100 bệnh nhân thận nhân tạo đang lọc thận tại bệnh viện nhiều tháng nay chưa đảm bảo được nhu cầu truyền máu kịp thời. Bác sĩ Trang Ngọc Ngoán, Trưởng khoa Nội tiết - Nội thận, cho biết: “Trước đây, đủ lượng máu cung cấp, trong quá trình khám nếu có chỉ định truyền máu, bệnh nhân sẽ nhập viện và truyền ngay. Hiện nay, do khó khăn thiếu máu, sau khi chỉ định lập nhu cầu và xin cung cấp, bệnh nhân phải chờ đợi, có khi nhu cầu 5 mà chỉ được cấp 3 túi máu. Chúng tôi phải đánh giá tình hình sức khỏe người bệnh và ưu tiên người trước, người sau, tiêm thuốc tạo máu cho bệnh nhân. Dù khó khăn nhưng để bảo vệ an toàn người bệnh chúng tôi nỗ lực điều tiết để bệnh nhân nào cũng được truyền máu khi có chỉ định, chỉ sớm hay muộn”.
Bệnh viện đi... mượn máu
Trước đây, khi không xảy ra tình trạng thiếu máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn nhận máu và dự trữ cung ứng cho các trung tâm y tế tuyến huyện, nhưng nay Ban Giám đốc Bệnh viện cho hay đã không cung nổi, khi ngay tại bệnh viện cũng thiếu.
Vừa áp lực điều trị, cấp cứu bệnh nhân, các cơ sở y tế vừa phải chạy vạy tìm nguồn máu. Ông Nguyễn Quốc Thống, Phó khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, cho biết: “Bệnh viện ký hợp đồng cung cấp máu với Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ. Theo thông tin từ trên đó, do đấu thầu túi máu không kịp dẫn đến tình trạng thiếu máu chung. Trước đây dự trữ nhiều được, giờ khi nào cần cấp cứu mới lên nhận về, bệnh viện chỉ được dự trù 1 tuần 2-3 đơn vị máu mỗi loại. Đôi khi cần gấp chạy không kịp lên Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ phải chạy qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh mượn rồi mới lên Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ nhận về trả. Có đêm qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh mượn 2-3 lần”.
Trước vấn đề khan hiếm máu điều trị bệnh, có ý kiến thắc mắc: Tại sao không sử dụng ngân hàng máu sống? Vì hầu như các tỉnh, thành đều có những tình nguyện viên tham gia ngân hàng máu sống. Tuy nhiên, điều này không phải muốn là được. Ông Đoàn Văn Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nói lý do: “Bộ Y tế quy định bệnh viện không được lấy máu truyền từ máu người nhà, ngân hàng máu sống. Trước đây mình lấy máu và xét nghiệm có thể truyền, nhưng sau này không được”.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh có gửi văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh cho lấy máu từ ngân hàng máu sống, máu người nhà để truyền cho bệnh nhân nhưng không được chấp thuận. Ngân hàng máu sống mình rất nhiều và người nhà bệnh nhân thường sẽ sẵn sàng cho máu. Dù đây là giải pháp theo tôi có thể giải quyết khó khăn.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Thống, Phó khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, chia sẻ thêm: “Ngân hàng máu sống chỉ dành cho nhóm máu hiếm, các nhóm máu bình thường nếu lấy máu từ ngân hàng máu sống buộc phải xét nghiệm. Việc sử dụng máu đã qua xét nghiệm ở Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ truyền sẽ an toàn hơn lấy máu từ ngân hàng máu sống”.
Các cơ sở y tế nỗ lực xoay xở, chia sẻ giữa các đơn vị với nhau để đảm bảo an toàn người bệnh, nhưng đều mong tình trạng này sớm được giải quyết nhằm điều trị tốt nhất cho người bệnh, để không còn cảnh cần phải chạy vạy đi xin, đi mượn.
Người dân Hậu Giang rất nhiệt tình hiến máu, nhưng khó đạt chỉ tiêu vận động hiến máu năm nay Theo thông tin từ ông Nguyễn Chí Nghề, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đến nay, tỉnh vận động hiến máu được 4.570 đơn vị máu, trong khi chỉ tiêu cả năm được giao là 11.000. Nguyên nhân kết quả đạt thấp là do Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ không có túi máu để tổ chức vận động hiến máu, tiếp nhận máu. Kể từ tháng 6 đến nay không tổ chức đợt vận động hiến máu nào. Với số lượng tiếp nhận máu hiện tại đã đáp ứng nhu cầu truyền máu của tỉnh năm 2023 là gần 4.000 đơn vị máu. Ông Nghề đã đề nghị Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ sớm đấu thầu túi máu để tổ chức hoạt động tiếp nhận máu trở lại. Đề xuất Ban Chỉ đạo quốc gia xem xét giảm chỉ tiêu vận động hiến máu của tỉnh năm 2023. Đề nghị Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện có chỉ đạo đẩy nhanh đấu thầu túi máu ở Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ. Những năm trước, hàng năm tỉnh luôn vận động hiến máu vượt chỉ tiêu được giao, trung bình tiếp nhận từ 12.000-13.000 đơn vị máu. |
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM
07:30 12/05/2025
Sở Y tế tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 4 tháng đầu năm, và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 5-2025 với nhiều kết quả nổi bật, dự thảo nhiều định hướng sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhấn mạnh không để gián đoạn cung ứng dịch vụ y tế khi sáp nhập và phải nâng chất lượng.
14:19 09/05/2025
(HGO) – Sáng ngày 9-5, tại xã Hoả Lựu, thành phố Vị Thanh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ra quân Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng.
08:43 08/05/2025
(HG) - Đây là nhấn mạnh của ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về dược, an toàn thực phẩm.
08:30 05/05/2025
Tỷ lệ khám, chữa bệnh y học cổ truyền 4 tháng đầu năm nay chiếm gần 12% so với tổng số lượt khám, chữa bệnh chung của tỉnh, cho thấy bên cạnh tây y, y học cổ truyền vẫn phát huy vai trò trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
08:17 24/04/2025
(HG) - Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bác sĩ sản khoa của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nhầy “khổng lồ” có trọng lượng 6,5kg chiếm toàn bộ ổ bụng của bệnh nhân Đ.T.B., 65 tuổi, ở xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh.
07:31 24/04/2025
Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay - chân - miệng đợt I năm 2025 vừa được triển khai trên địa bàn tỉnh (từ ngày 14 đến 18-4), đã cung cấp kiến thức, huy động sự đồng thuận của người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
06:03 21/04/2025
Hơn 3 tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Ngã Bảy được kiểm soát tốt nhờ sự chủ động “phòng bệnh hơn chữa bệnh” với nhiều giải pháp hiệu quả.
06:11 18/04/2025
Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xem là “chìa khóa” thúc đẩy ngành y tế đạt được những kết quả tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân từ công nghệ số.
06:18 17/04/2025
Thuốc Amlodipine có tác dụng giãn mạch, hạ huyết áp, dùng phổ biến ở bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh tim mạch. Tuy nhiên, theo BSCK1 Đặng Nguyễn Vũ Linh (ảnh), Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khi người bệnh tự ý uống thuốc Amlodipine không theo chỉ định của bác sĩ, quá liều có nhiều rủi ro sức khỏe.
08:34 16/04/2025
(HG) - Ngày 15-4, Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay - chân - miệng đợt I năm 2025 đã được đồng loạt thực hiện trên phạm vi cả tỉnh.
07:34 12/05/2025
(HG) - Ngày 11-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ tư Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.
07:33 12/05/2025
(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nhiệm thu cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang”, do Ths. Lê Văn Tuyên làm chủ nhiệm, Trường Chính trị tỉnh là cơ quan chủ trì, được thực hiện từ tháng 5 năm 2023 đến nay, với tổng kinh phí gần 1,2 tỉ đồng.
07:31 12/05/2025
(HG) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 5 được Thường trực HĐND tỉnh đề ra.
07:30 12/05/2025
Sở Y tế tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 4 tháng đầu năm, và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 5-2025 với nhiều kết quả nổi bật, dự thảo nhiều định hướng sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhấn mạnh không để gián đoạn cung ứng dịch vụ y tế khi sáp nhập và phải nâng chất lượng.