Cảnh giác với trộm cắp cây kiểng vào cuối năm

Thứ Năm, ngày 15/12/2022 | 09:06

Trộm cắp tài sản thường trở nên phức tạp vào những tháng cuối năm. Trong các vụ trộm cắp xảy ra, nổi lên là tình trạng mất trộm hoa kiểng có giá trị như mai vàng chưng tết.

Hai đối tượng tham gia trộm mai phải lãnh án 1 năm tù và 9 tháng tù.

Cuối tháng 11 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy đưa ra xét xử lưu động đối với 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản là cây mai kiểng. Theo bà Đào Thị Thủy, thẩm phán Tòa án nhân dân huyện, sở dĩ vụ án được chọn đưa ra xử lưu động là bởi thời gian qua, trên địa bàn đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản là cây kiểng. Đặc biệt là vào thời điểm cuối năm, loại tội phạm này thường xảy ra phổ biến nên cần xét xử lưu động để tạo tính răn đe, tuyên truyền pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 2 giờ ngày 22-3, Cao Văn Quân cùng với Nguyễn Văn Răng nhậu tại nhà một người bạn. Sau khi say, Răng rủ Quân đi trộm cắp tài sản thì Quân đồng ý. Cả hai sau đó dùng xe máy đi từ hướng chợ Nàng Mau về xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy. Khi đến cầu Kênh Hậu, cả hai phát hiện một cây mai trồng trong bồn không có người trông giữ nên Quân dừng xe, còn Răng xuống xe dùng tay lắc cây mai cho đứt rễ rồi nhổ lên và ôm lên xe tẩu thoát.

Đến sáng ngày 22-3, anh Lương Văn Hoàng, ngụ ấp 1, thị trấn Nàng Mau, phát hiện mất cây mai nên trình báo cơ quan công an. Qua định giá, cây mai bị trộm có giá trị 5 triệu đồng… Trước đó, đối tượng Răng cũng từng tham gia trộm mai của người dân vào tháng 2-2019.

Chưa kể vào tháng 1-2022, Công an huyện Châu Thành A đã triệt phá một vụ án trộm 2 cây mai của người dân trên địa bàn thị trấn Bảy Ngàn; hay cuối tháng 11-2021, Công an thành phố Vị Thanh đã bắt Nguyễn Tuấn Kiệt Em và Lê Quang Diệu, do 2 đối tượng này thực hiện 4 vụ trộm cắp gồm 6 cây mai kiểng trên địa bàn thành phố.

Cơ quan chức năng đánh giá, trong năm 2022, tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh xảy ra 84 vụ/88 bị can, trong đó việc tài sản bị trộm của người dân là cây kiểng không phải hiếm. Đối với hoa kiểng trộm được, các đối tượng thường tẩu tán bằng cách bán với giá rẻ, thấp hơn giá trị thực nên có thể sang tay qua nhiều người trong thời gian ngắn hoặc thay đổi hình dáng ban đầu của cây để tránh bị phát hiện. Từ đó, công tác điều tra, thu hồi tang vật gặp nhiều khó khăn.

Để tăng cường đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng công an các địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền đến hộ dân có trồng hoa kiểng về các phương thức, thủ đoạn trộm cắp hoa kiểng, giúp người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa; đồng thời, tăng cường tuần tra đêm nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc trộm cắp.

Luật sư Phan Văn Hùng, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, cho rằng, theo quy định của pháp luật, tội phạm trộm cắp tài sản, tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc phạt tù. Nếu trộm giá trị tài sản chưa tới 2 triệu đồng sẽ bị xử lý hành chính, từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự. Nếu đối tượng lại tiếp tục phạm tội này, dù tài sản giá trị chưa đến 2 triệu đồng thì vẫn xem xét tiền sự để xử lý hình sự và có thể bị phạt tù.

Trung tá Lê Quốc Hội, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh, khuyến cáo, mọi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động trong quản lý và bảo vệ tài sản của mình. Riêng đối với hoa kiểng có giá trị cần để nơi an toàn và có biện pháp bảo vệ như lắp đặt camera an ninh để theo dõi, cảnh giác đối với những người đến tham quan vườn cây của mình nếu không phải là khách hàng quen biết...

Ngoài sự nỗ lực của cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa tội phạm trộm cắp thì việc nâng cao ý thức chủ động trong bảo vệ, bảo quản tài sản của mỗi người dân là điều rất cần thiết. Khi người dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm sẽ góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, các đối tượng trộm cắp cũng không có điều kiện hoạt động.

Bài, ảnh: B.B

Viết bình luận mới

Xem thêm

Cảnh giác các chiêu lừa trên không gian mạng

08:20 06/06/2025

Cùng với sự phát triển của mạng internet, công nghệ số, những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Nhớ chuyện cũ rồi đi đánh người, lãnh 2 năm 6 tháng tù

08:17 06/06/2025

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Võ Quốc Khởi (sinh năm 1992), ngụ huyện Châu Thành A, 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 5 năm về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Tiếp tục xét xử vụ án Chợ du lịch Xà No

05:45 04/06/2025

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo Lê Gia Phước (sinh năm 1969), cựu Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh và Nguyễn Trí Dũng (sinh năm 1988),

Tin lời cấp lại mã số thuế khi nhập tỉnh, một người mất hết tiền trong tài khoản

05:43 04/06/2025

Đầu tuần, phóng viên nghe một câu chuyện về lừa đảo trực tuyến, làm nạn nhân mất sạch tiền trong tài khoản.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

05:07 03/06/2025

(HG) - Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh vừa thông tin, trong quá trình tuần tra, đơn vị này phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lẻn vào trộm 15 triệu đồng tại cửa hàng điện thoại

05:10 02/06/2025

(HG) - Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Phúc Hậu (sinh năm 2007), ngụ huyện Vị Thủy, 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Cảnh giác nạn trộm vặt vùng nông thôn

06:17 30/05/2025

(HG) - Thời gian gần đây, tình hình trộm cắp tài sản ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra, nhất là nạn trộm cắp vặt. Mặc dù cũng có không ít các trường hợp đã được công an bắt giữ, xử lý, nhưng xong vụ này lại nổi lên vụ khác.

Vận động thành công 1 đối tượng truy nã ra đầu thú

17:02 29/05/2025

(HGO) - Công an xã Vị Bình, huyện Vị Thủy thông tin, đơn vị vừa phối hợp vận động thành công đối tượng Nguyễn Văn Công, sinh năm 1984, đăng ký thường trú ấp 9A1, xã Vị Bình, huyện Vị Thuỷ, có quyết định truy nã về hành vi đánh bạc ra đầu thú.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua livestream bán bùa và làm bùa

16:57 29/05/2025

(HGO) – Ngày 29-5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện Long Mỹ

06:55 29/05/2025

(HG) - Sáng ngày 28-5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra trên địa bàn huyện Long Mỹ.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Vị Thủy

17:01 07/06/2025

(HGO) – Sáng ngày 7-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại biểu HĐND 3 cấp có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri các xã, thị trấn thuộc huyện Vị Thủy.

Hội thao các cơ quan Báo chí Nam Sông Hậu hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

16:58 07/06/2025

(HGO) – Ngày 7-6, tại thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau), đã diễn ra Hội thao các cơ quan Báo chí Nam Sông Hậu. Đây là hoạt động thể thao thường niên được Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các cơ quan báo Đảng Nam Sông Hậu, thống nhất luân phiên tổ chức. Trong lần thứ 6 này, Báo Cà Mau là đơn vị đăng cai hội thao, với sự tham gia mở rộng của đài phát thanh và truyền hình các địa phương.

Chấn chỉnh việc quản lý hoạt động giết mổ, quy trình kiểm soát giết mổ động vật

19:37 06/06/2025

(HGO) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan và địa phương trong tỉnh chấn chỉnh việc quản lý hoạt động giết mổ, quy trình kiểm soát giết mổ động vật nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu đến giữa nhiệm kỳ, Trường Chính trị Hậu Giang đạt chuẩn mức 2

17:21 06/06/2025

(HGO) – Chiều ngày 6-6, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đến dự.