Thứ Sáu, ngày 06/05/2022 | 06:59
Thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV), quan tâm cải thiện chế độ dinh dưỡng... là những sự đầu tư, tạo trợ lực đưa thể thao thành tích cao tỉnh có cơ hội tiến xa.
Thành tích thể thao Hậu Giang dần có những bước tiến ở đấu trường quốc gia.
Cú hích cho huấn luyện viên, vận động viên
Từ năm 2018, khi Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh Hậu Giang quy định một số nội dung, mức chi chế độ hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có hiệu lực, đã đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ về chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV tỉnh nhà. Theo đó, có những quy định rất cụ thể, trong thời gian tập trung tập luyện: đội tuyển nhận 180.000 đồng/người/ngày, đội trẻ 140.000 đồng/người/ngày, đội năng khiếu 100.000 đồng/người/ngày; lúc tập trung thi đấu đội tuyển 250.000 đồng/người/ngày, đội trẻ 200.000 đồng/người/ngày, đội năng khiếu 180.000 đồng/người/ngày. Đáng nói là mức chi này tăng từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng/người/ngày so với trước, tạo nên cú hích tinh thần mạnh mẽ từ phía HLV, VĐV.
Hơn năm qua, Hậu Giang còn tiến hành thực hiện mức chi chế độ dinh dưỡng cho VĐV theo Thông tư 86 ngày 26-10-2020 của Bộ Tài chính, quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV thể thao thành tích cao, VĐV thể thao thành tích cao, tiếp tục mang đến bức tranh tươi mới về chế độ. VĐV đội tuyển tập trung tập huấn hưởng 240.000 đồng/người/ngày, đội trẻ 200.000 đồng/người/ngày, tập trung thi đấu 320.000 đồng/người/ngày đối với đội tuyển và đội trẻ là 240.000 đồng/người/ngày.
Riêng đội năng khiếu do không nằm trong đối tượng áp dụng của Thông tư 86 nên hiện chế độ được thực hiện theo Nghị quyết số 10 ngày 14-7-2021 của HĐND tỉnh Hậu Giang Quy định chế độ dinh dưỡng đối với HLV thể thao, VĐV thể thao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đội năng khiếu nhận 110.000 đồng/người/ngày lúc tập luyện, còn khi thi đấu là 200.000 đồng/người/ngày. VĐV Vovinam Nguyễn Thị Mộng Giao chia sẻ: “Với mức 200.000 đồng/ngày em đảm bảo đủ cho cuộc sống, nên rất phấn khởi. Em sẽ tiếp tục nỗ lực theo giáo án ban huấn luyện đề ra để cải thiện thành tích, hướng đến mục tiêu giành suất lên đội tuyển”.
Thành tích ở các giải quốc gia, quốc tế chính là thước đo năng lực, cơ sở xác định mức chi chế độ dinh dưỡng của từng VĐV, tạo đòn bẩy để VĐV thêm nỗ lực, cống hiến với mong muốn cải thiện chế độ. Chế độ dinh dưỡng tương đối, giúp VĐV có đủ chất, đủ lực cho quá trình tập luyện, thi đấu khi nền tảng thể lực tốt. VĐV còn giảm nhẹ đi nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền, nếu tiết kiệm còn có thể phục vụ việc học tập văn hóa và phụ giúp gia đình, do đó, họ sẽ an tâm cống hiến.
Bước chuẩn bị dài hơi
Mặc dù vẫn chưa có một chế độ cụ thể để khuyến khích, thu hút nhân tài như nhiều tỉnh, thành khác nhưng bằng sự nghiêm túc ở cách làm việc, nhiệt tình và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tập luyện đã giúp Hậu Giang chiêu mộ thành công nhiều HLV, VĐV tiềm năng về phục vụ. Những cái tên có thể kể đến như: HLV Nguyễn Tấn Tùng (cờ vua), Hồ Thanh Liêm (kickboxing) hay các VĐV Phạm Thị Diểm (điền kinh), Nguyễn Thị Phương Trinh (triathlon), Nguyễn Tường Vy (judo)… Đó là các cá nhân góp phần mang về thành tích cho thể thao nước nhà những năm qua.
VĐV judo Nguyễn Tường Vy, đang tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31, chia sẻ: “Gắn bó với thể thao Hậu Giang đối với tôi là một cái duyên, cái tình, cái nghĩa. Tôi hiểu những khó khăn mà tỉnh nhà còn gặp phải, tuy chế độ chưa gọi là quá nhiều nhưng đảm bảo kịp thời, hỗ trợ tối đa cho VĐV. Đã lựa chọn Hậu Giang làm điểm dừng chân thì tôi sẽ nỗ lực đem về cho tỉnh những thành tích cao nhất có thể”.
Tỉnh nhà đang triển khai chính sách đãi ngộ đối với VĐV khi được triệu tập vào đội tuyển quốc gia nhận hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng; đội trẻ quốc gia 2,5 triệu đồng/người/tháng, nhằm giúp các VĐV có thêm một phần trang trải cuộc sống.
Hậu Giang cũng xác định các môn thể thao trọng điểm để tập trung đầu tư nâng cao thành tích; lực lượng cán bộ quản lý, huấn luyện hàng năm được bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ; phối hợp các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ trong việc gửi đào tạo…
Đặc biệt, khi Đề án “Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020” được thực hiện, đã giúp thành tích thể thao tỉnh dần có sự cải thiện đáng kể. Giai đoạn 2016-2020, tham dự 170 giải khu vực, toàn quốc và quốc tế, đạt 390 huy chương các loại (83 vàng, 127 bạc, 180 đồng); 147 VĐV đạt đẳng cấp kiện tướng và cấp I quốc gia; tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đạt 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, xếp hạng 50/65 đoàn tham dự, tăng 3 bậc so với đại hội lần trước…
Hậu Giang cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 tại tỉnh; triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030… đã có tác động tích cực đến việc phát triển thể thao phong trào cơ sở. Đây được xem là điều kiện cần để tìm kiếm, phát hiện và vun bồi nhiều tiềm năng mới cho thể thao thành tích cao tỉnh nhà trong tương lai.
Những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều nghị quyết, kế hoạch, đề án, giúp mức độ đầu tư cho thể thao thành tích cao nâng lên. Tuy vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định nhưng sự bổ sung các chính sách kịp thời phần nào động viên, khích lệ tinh thần VĐV phấn khởi tập luyện, giải tỏa băn khoăn, trăn trở. Tạo tiền đề để tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: “Ngành đang hoàn thiện Đề án Phát triển “Thể thao thành tích cao” tỉnh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030, nếu được thông qua sẽ là một tín hiệu vui cho thể thao thành tích cao tỉnh với những sự đầu tư, phát triển có chiều sâu, mang tính dài hơi. Tỉnh sẽ xác định những môn thế mạnh và phù hợp để nâng cao thành tích thi đấu, thu hẹp khoảng cách so với toàn quốc. Phấn đấu đạt ở nhóm hạng 40 tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026”.
Để thể thao thành tích cao tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, mạnh trong những năm tiếp theo cần có sự quan tâm, vào cuộc của địa phương. Đi kèm một lộ trình thực hiện với những kế hoạch mang tính chiến lược, tổng thể, dài hạn, mục tiêu rõ ràng, là sự kết hợp hệ thống các giải pháp khả thi, hiệu quả và đồng bộ, để tạo bước đột phá mới.
Hậu Giang đang đào tạo 131 VĐV thể thao thành tích cao ở 13 môn Là judo, jujitsu, kickboxing, đua thuyền, cử tạ, cờ vua, bi sắt, Vovinam, karate, bóng chuyền, bắn cung, bóng rổ và điền kinh. Trong đó, đội tuyển 45 VĐV, đội trẻ 41 VĐV, năng khiếu 28 VĐV và năng khiếu bán tập trung 17 VĐV. Giai đoạn 2016-2020, thể thao Hậu Giang mang về 390 huy chương các loại (83 vàng, 127 bạc và 180 đồng) ở các giải khu vực, quốc gia, quốc tế. |
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG
07:25 18/04/2025
(HG) - Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2025 vừa kết thúc tối ngày 16-4 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk.
07:22 18/04/2025
(HG) - Đội triathlon Hậu Giang đoạt 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại Giải vô địch triathlon quốc gia năm 2025, thành tích này tương đương năm 2024.
08:19 17/04/2025
Giải vô địch karate tỉnh năm 2025 diễn ra từ ngày 24 đến 27-4 tại thành phố Ngã Bảy. Lần đầu tiên, môn karate ở Hậu Giang được tổ chức giải quy mô cấp tỉnh, đánh dấu bước tiến mới phát triển phong trào.
08:18 17/04/2025
(HG) - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Long Mỹ vừa phối hợp chùa Pô Thi Vone Wong Sa Ka Rone (ở ấp 4, xã Xà Phiên) tổ chức Giải đua vỏ lãi Composite năm 2025. Hoạt động chào mừng Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer và các hoạt động hưởng ứng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam.
05:38 15/04/2025
Giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á và Giải bóng chuyền nữ quốc tế AVC Challenge Cup là hai giải đấu quốc tế quan trọng của bóng chuyền nữ Việt Nam.
05:37 15/04/2025
(HG) - Kết thúc Giải vô địch các câu lạc bộ sambo quốc gia 2025, đội Hậu Giang đoạt được 3 huy chương bạc: Nguyễn Đăng Thuận, nội dung sport sambo, hạng cân -88kg nam; Trần Thúy Duy, ở 2 nội dung sport sambo và combat sambo, hạng cân +80kg nữ.
05:52 10/04/2025
Phong trào cờ tướng ở Hậu Giang thu hút nhiều người tham gia giúp thể thao địa phương phát triển thêm đa dạng.
05:52 10/04/2025
(HG) - Kết thúc Giải vô địch kickboxing các đội mạnh toàn quốc năm 2025, Hậu Giang đoạt 11 huy chương các loại, với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.
18:27 08/04/2025
(HG) - Tranh tài ở Giải vô địch judo quốc gia năm 2025, đội judo Hậu Giang đoạt 1 huy chương vàng, nội dung Katame no kata nhờ thành tích của đôi vận động viên Nguyễn Tường Vy - Trần Mỹ Duyên. Ngoài ra, đôi vận động viên Huỳnh Văn Khả -
07:32 08/04/2025
(HG) - Giải vô địch quốc gia karate khu vực miền Nam lần thứ IV năm 2025 vừa kết thúc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào tối ngày 6-4.
07:35 19/04/2025
(HGO) - Ngày 18-4, tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn (1905-2025); 50 năm giải phóng quê hương (1975-2025); 10 năm Vĩnh Viễn trở thành huyện lỵ Long Mỹ (2015-2025).
21:46 18/04/2025
(HGO) - Tối 18-4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
19:46 18/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 18-4, Trường chính trị tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”. Tham dự lễ, có ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
19:38 18/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 18-4, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.