Thứ Hai, ngày 01/07/2019 | 18:11
Bước vào mùa mưa, số vụ sạt lở đất bờ sông đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2018, diễn biến sạt lở phức tạp nhất là huyện Châu Thành.
Điểm sạt lở ở ấp Đông Bình, xã Đông Phước, đang được khẩn trương khắc phục.
Trong tháng 6, huyện Châu Thành tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất bờ sông, nâng tổng số vụ sạt lở từ đầu năm đến nay lên 25 điểm, ước thiệt hại trên 1 tỉ đồng. Cụ thể là vào ngày 18-6, một vụ lở đất xảy ra ven sông Mái Dầm, ấp Phú Trí B1, xã Phú Hữu, chiều dài sạt lở 60m, ăn sâu vào bờ nơi rộng nhất 5m, làm mất 300m2 đất. Làm sụp hoàn toàn 52m lộ bê tông rộng 3m và nguy cơ ảnh hưởng đến 2 cây cột điện; ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Ngày 22-6, cũng trên tuyến sông Mái Dầm, ấp Phú Trí B1, xã Phú Hữu, xảy ra thêm một vụ sạt lở đất với chiều dài sạt lở 30m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 5m, làm mất đất 150m2. Sự cố làm sụp hoàn toàn 30m lộ bê tông.
Những người dân sinh sống ven tuyến sông Mái Dầm đang rất bất an bởi vào cao điểm mùa mưa nền đất yếu, sạt lở đất ven bờ sẽ còn diễn biến phức tạp hơn nữa. Chưa kể phương tiện thủy trọng tải lớn lưu thông trên sông Mái Dầm nhiều. Các vụ sạt lở xảy ra vào lúc nước rong và hiện tại còn nhiều điểm có dấu hiệu răn nứt, nguy cơ cao.
Ngôi nhà của anh Phạm Minh Kháng nằm gần điểm sạt lở đất ở ấp Phú Trí B1, xã Phú Hữu. Phần lộ bê tông phía trước đã có dấu hiệu răn nứt khoảng 1 tháng nay khiến anh hết sức lo lắng. “Có vết nứt thì không bao lâu sẽ sụp lún thôi. Phần lộ bê tông bên cạnh đã bị sụp rồi, cũng có dấu nứt giống như chỗ trước nhà tôi. Trên tuyến sông Mái Dầm này năm nào cũng bị lở đất. Lúc nước lớn, nhìn xuống sông dòng chảy cuồn cuộn xoáy bào bờ. Tôi tranh thủ đốn hạ cây to ven sông để giảm áp lực nền đất. Mong sao đừng sạt lở thêm vụ nào nữa”.
Lở đất trên địa bàn huyện Châu Thành xảy ra nhiều nhất là ven kênh Mái Dầm, các tuyến kênh Đường Than, Ba Bụi, Xẻo Chồi, Ngã Lá, Ngã Cậy… Nguyên nhân chủ yếu do biến đổi dòng chảy, nền đất yếu dễ sụp lún vào mùa mưa hay những lúc thủy triều xuống thấp.
Ông Huỳnh Chí Phương, ở ấp Đông Bình, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, chỉ tay về phía con sông Mái Dầm, kể lại: “Chừng 10 năm trước, nhà tôi nằm ngoài kia, nơi mà nước đang cuồn cuộn chảy. Đất lở dần nên tôi dời sâu vào trong gần 50m. Bây giờ đất ven bờ lại sụp tiếp. Sinh sống nơi đây ai cũng lo lắng, bởi sạt lở ngày càng diễn biến phức tạp, thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng lớn đến chuyện đi lại, đời sống của người dân”.
Chị Võ Ngọc Thúy, ở ấp Đông Bình, xã Đông Phước, chia sẻ: “Ngày 14-4 là ngày mà gia đình tôi mất ăn, mất ngủ vì lo sợ. Hôm đó đất sụp rất nhanh, gần như không có dấu hiệu báo trước. 5 giờ sáng đất lở, chỉ còn cách nửa mét là vào tới nhà tôi. Bây giờ, vợ chồng tôi đã dời nhà vào trong. Cuộc sống vẫn chưa ổn định vì căn nhà chưa hoàn thiện. Cứ sống quanh khu vực sạt lở mới thấy khổ, cứ phập phồng lo mỗi khi mưa lũ về”.
Sạt lở trên địa bàn huyện Châu Thành diễn biến phức tạp.
Ở mỗi điểm sạt lở, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Châu Thành cho biết đã phối hợp với chính quyền địa phương sở tại điều động dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể vào cuộc giúp người dân khắc phục sạt lở. Cho cắm biển cảnh báo sạt lở; treo đèn chiếu sáng hai đầu đoạn sạt lở và cùng với người dân tham gia khắc phục, dọn dẹp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống.
Theo ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh, diễn biến sạt lở đất từ đầu năm đến nay hết sức phức tạp, số điểm sạt lở tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước. Để chủ động đối phó với các tình huống, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đề nghị các địa phương chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra, tổng hợp, theo dõi các điểm xung yếu về sạt lở trên các tuyến kênh, sông để cắm biển cảnh báo vùng, khu vực sạt lở nguy hiểm hạn chế người và phương tiện qua lại.
Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến thời điểm này trên địa bàn Hậu Giang xảy ra 30 điểm sạt lở đất bờ sông, tăng 13 điểm so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, huyện Châu Thành 25 điểm, huyện Châu Thành A 1 điểm, huyện Phụng Hiệp 1 điểm, thị xã Ngã Bảy 3 điểm. Chiều dài sạt lở trên 700m; diện tích mất đất bờ sông trên 3.400m2; ước thiệt hại trên 1,5 tỉ đồng, tăng 549.900.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. |
Bài, ảnh: KỲ ANH
08:08 17/04/2025
(HG) - Tuyến đường kênh Mười Thước, ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, đang bị xuống cấp nặng, thêm vào đó là tình trạng các hố chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật được xây bằng bê tông nằm dọc tuyến đường này bị người dân vứt rác thải vô tội vạ.
08:33 16/04/2025
Nếu tình hình nắng nóng gay gắt còn kéo dài thì Hậu Giang sẽ nâng cấp dự báo cháy rừng để siết chặt hơn các giải pháp trong phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
05:35 14/04/2025
(HG) - Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đã họp xét duyệt thuyết minh đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của rừng tràm tại tỉnh Hậu Giang”,
05:33 10/04/2025
(HG) - Vụ sạt lở đất bờ sông vừa xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày 9-4 tại kênh xáng Nàng Mau, thuộc ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp (gần chân cầu Nàng Mau), với chiều dài 33m, sâu vào bờ từ 6-16m,
07:13 08/04/2025
(HG) - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang tỉnh cho biết, lưu lượng dòng chảy từ sông Hậu vào tỉnh ở tuần đầu tháng 4-2025 ở mức cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 7,5%-12,0% và ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.
07:55 03/04/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hậu Giang cho biết, đã đề nghị các địa phương có rừng và chủ rừng tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
07:41 03/04/2025
(HG) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, mặn trên sông Hậu trong tuần qua đã đạt đỉnh trong đợt triều cường đầu tháng 3 âm lịch và không xâm nhập, không ảnh hưởng tới tỉnh.
06:47 28/03/2025
(HG) - Để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh,
08:05 26/03/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, sáng ngày 25-3 đã xảy ra sạt lở bờ kênh tại hộ ông Trần Văn Chiến, kênh Mái Dầm, ở ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành.
07:54 24/03/2025
(HG) - Tại UBND xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, Báo Tiền Phong phối hợp với Keppel Việt Nam, Tỉnh đoàn Hậu Giang và chính quyền địa phương tổ chức chương trình Living Well trao tặng hệ thống máy lọc nước mặn tại xã Hỏa Tiến.
18:06 21/04/2025
(HGO) - Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện kế hoạch của đơn vị, từ ngày 21 đến 25-4,
17:33 21/04/2025
(HGO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi cơ bản phương thức sản xuất – kinh doanh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, ngày 15-4,
17:16 21/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 21-4, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam.
16:01 21/04/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2025.