Công dụng chữa bệnh của cây mắc cỡ

22/06/2018 | 09:01 GMT+7

Mắc cỡ là cây mọc hoang khắp nơi, là dạng cây bò sát đất, thân cây có gai sắc nhọn, hoa màu tím. Theo lương y Nguyễn Minh Mây, Phòng thuốc Nam từ thiện, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, cây mắc cỡ có công dụng chữa bán thân bất toại, có tác dụng tốt chữa chứng tê tay, chân sau tai biến, thông kinh, trị ban trái, nhức mỏi. Cây mắc cỡ được dùng toàn thân để làm thuốc.

Cây mắc cỡ.

Bài thuốc chữa chứng tê sau tai biến: Mắc cỡ 20 gram, đinh lăng 20 gram, cỏ thuốc hàn 10 gram, cây mua 15 gram.

Cách dùng: Sắc thuốc với 3 chén nước còn lại 8 phân để uống.

HỒNG DIỄM ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>