Một gia đình giàu truyền thống cách mạng

Chủ Nhật, ngày 23/04/2023 | 13:26

Đó là gia đình ông Nguyễn Phước Thiện (liệt sĩ) và bà Nguyễn Thị Kinh (đã mất), ở xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, có 8 người con, trong đó 5 người tham gia kháng chiến.

Đại tướng Phạm Văn Trà (thứ ba từ trái qua), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong một lần về thăm và chụp ảnh lưu niệm với gia đình bà Nguyễn Thị Kinh (thứ tư từ trái qua).

Lần giở từng trang “sổ vàng” của gia đình, ông Nguyễn Thanh Trị, ở xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, người con thứ sáu của ông Thiện và bà Kinh, bồi hồi nhớ lại truyền thống hào hùng của gia đình. Cha ông, cụ Nguyễn Phước Thiện, sinh năm 1920, ở xã Long Bình, thị xã Long Mỹ ngày nay, xuất thân trong gia đình truyền thống cách mạng. Năm 1942, ông Thiện tham gia kháng chiến ở xã Long Bình. Lúc này, ông nhận thấy sự bất công của một số tên điền chủ ác bá, bắt tay với giặc cầm đầu thu tô, thu tức, hà hiếp dân lành, chỉ điểm giặc đánh phá cơ sở ta, tìm kiếm bắt người thân cộng sản.

Năm 1947, ông cùng một số người yêu nước địa phương ám sát giết tên điền chủ ác bá Hoàng Hội Thạch (tự Hai Kiếm), sau đó bị phát hiện, nên ông chuyển về xã Long Phú, huyện Long Mỹ, để duy trì hoạt động. Sau năm 1954, nhiều người yêu nước miền Nam đi tập kết, nhưng ông được giữ ở lại để làm cơ sở sau này. Năm 1957, tên điền chủ ác bá Bảy Thơ bắt tay với giặc đánh phá cơ sở ta. Khi biết ông được cài giữ lại xây dựng cơ sở, nên hắn chỉ điểm tìm kiếm bắt ông, nhưng bất thành.

Những năm 1958-1959, chúng dồn dân vào ấp chiến lược nhằm tách dân ra khỏi cách mạng và ra sức đánh phá cơ sở ta. Để che mắt giặc, lúc này, ông Thiện và một số cán bộ phải hoạt động bí mật ở các xã Phương Bình, Phương Phú, Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, có lúc không liên lạc được với cơ sở và phải sống nhờ vào ăn bình bát, rau muống... Năm 1960, ông được bố trí làm Bí thư Đảng ủy xã Long Phú, nên tổ chức “diệt ác phá kìm”, rồi tiếp tục được điều động về Huyện đội Long Mỹ phụ trách Trưởng ban Giao bưu huyện.

Đến năm 1968, ông được bổ nhiệm Huyện ủy viên huyện Long Mỹ. Năm 1969, trong một lần ngăn chặn giặc chi viện trận đánh đồn Trà Cú, ông đã hy sinh. Còn bà Nguyễn Thị Kinh (vợ ông Thiện), sinh năm 1922, ở xã Long Phú, thị xã Long Mỹ ngày nay, tham gia cách mạng khi tuổi còn trẻ. Cụ thể, năm 1942, bà tham gia đưa rước cán bộ, đưa thư từ huyện về tỉnh và từ tỉnh về địa phương. Những năm kháng chiến ác liệt, bè lũ tay sai gom dân vào khu ấp chiến lược nhưng bà cùng các đồng chí, đồng đội vận động bà con duy trì ở lại, bám trụ để nuôi chứa cán bộ.

Biết được vậy nên một số tên tay sai cấu kết với giặc chỉ điểm đánh phá cơ sở ta, tìm bắt bà và nhiều cán bộ khác nhưng không thành. Để duy trì hoạt động, bà làm hầm bí mật trong nhà, cung cấp lương thực, nuôi chứa cán bộ, tổ chức giết tên điền chủ ác bá, từ đó cơ sở được lắng dịu. Những năm 1960, 1963, 1968, 1972, các người con của bà nối gót cha anh đi làm cách mạng. “Lúc đó, nhiều anh em của tôi tuổi đời còn khá nhỏ, nhưng tiếp nối truyền thống của đất nước, quê hương, gia đình “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, nên lần lượt tham gia kháng chiến”, ông Nguyễn Thanh Trị giải thích.

Chiến dịch mùa xuân 1975 thành công vang dội, sau ngày giải phóng, bà Kinh được chuyển về xã Long Phú công tác và được bầu vào cấp ủy xã, phụ trách công tác phụ nữ. Trong thời gian công tác tại đây, bà tham gia hòa giải, xây dựng tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, vun đắp cuộc sống gia đình, xóm làng. Với những đóng góp của mình, bà Nguyễn Thị Kinh được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba và Huy chương Vì sự nghiệp Phụ nữ.

Nối tiếp truyền thống cha, ông thời chiến, nên trong thời bình, các con, cháu của ông Thiện, bà Kinh tiếp tục tham gia cách mạng, qua việc giữ nhiều vị trí, trọng trách công tác khác nhau ở thành phố Cần Thơ. Theo ông Nguyễn Thanh Trị, những năm qua, ông cùng với người thân tích cực vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm xây hàng chục căn nhà tình thương, tình đồng đội, tình nghĩa cho những gia đình chính sách, hộ nghèo; bắt hàng chục cây cầu; tặng hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học, ở thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ.

Điều đó không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mà còn nhắc nhở, giáo dục con cháu luôn hướng về quê cha, đất mẹ. Ông Trị tâm sự: “Cha mẹ tôi rất xem trọng lòng biết ơn. Từ thời khó khăn, gian khổ, ông bà luôn chỉ bảo anh em chúng tôi phải cố gắng học hỏi, rèn luyện bản thân, nhớ về nguồn cội. Vì thế, trong điều kiện của mình, chúng tôi cũng muốn đóng góp một phần vật chất, tinh thần cho quê hương; chia sẻ, động viên các cháu hiếu học nhưng có hoàn cảnh khó khăn”. 

Bởi ông Trị tâm niệm: “Gia đình mình là gia đình cách mạng, nên tôi luôn dạy dỗ và khuyên con cháu phải nêu gương truyền thống của gia đình”.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Xem thêm

Tỉnh đội tổ chức lưu giao lưu văn nghệ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam

21:05 28/04/2023

(HGO) - Tối 27-4, tại Trung đoàn Bộ binh 114, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tự hào người Chiến sĩ Hậu Giang”, để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4,

Họp mặt kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập Ban An ninh tỉnh Cần Thơ

20:54 28/04/2023

(HGO) - Chiều ngày 28-4, Công an tỉnh long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 62 năm Ngày thành lập Ban An ninh tỉnh Cần Thơ.

Hậu Giang long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

20:43 28/04/2023

(HGO) - Chiều ngày 28-4, Hậu Giang long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2023) và 50 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân khu 9 (1973-2023).

Ý nghĩa các hoạt động mừng sự kiện lớn

11:02 27/04/2023

Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quốc tế Lao động 1-5, cùng các sự kiện lớn khác, huyện Châu Thành A đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa,

Quân và dân tỉnh Hậu Giang: Đánh địch vi phạm Hiệp định Paris năm 1973

08:04 27/04/2023

Sau những thất bại nặng nề về quân sự trên chiến trường miền Nam Việt Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc, cùng với những tác động từ phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Mỹ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới,

Hướng về các ngày lễ lớn

07:53 26/04/2023

Hòa cùng không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023), các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Vị Thủy tổ chức các hoạt động tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi nổi trên địa bàn.

Trọn nghĩa vẹn tình với đồng đội

08:43 25/04/2023

Đến Khu tưởng niệm tại ấp 6, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, lúc nào cũng gặp ông - Đại tá Đỗ Hà Thái, nguyên cán bộ Phòng Tuyên huấn, Trưởng Ban quân lực Đoàn 6 Pháo Binh, nay là Lữ đoàn pháo binh 6 - Quân khu 9.

Nhớ lần tham gia mũi thọc sâu đánh đồn Quang Phong

10:12 21/04/2023

Đồn Quang Phong của địch thuộc xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, cách Cầu Móng khoảng 2,5km về hướng Đông Bắc, có vị trí quan trọng đối với Mỹ - ngụy,

Niềm vui ngày thống nhất như vẫn vẹn nguyên

07:45 20/04/2023

Sau gần nửa thế kỷ, ký ức về ngày giải phóng vẫn được cha ông truyền lại cho thế hệ sau, để nhắc nhớ về một thời dân tộc ta đã gian khổ, hy sinh, chiến đấu quên mình để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chuyện chưa kể về thanh niên xung phong ngày ấy...

03:41 19/04/2023

Tròn 48 năm đất nước thống nhất, những chàng trai, cô gái TNXP trẻ trung ngày nào giờ tóc đã bạc, da điểm đồi mồi nhưng những ký ức hào hùng về quãng thời gian dành trọn thanh xuân cho Tổ quốc vẫn còn in sâu trong trí nhớ.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

Tin vắn

18:05 11/10/2024

Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hà Nội mới (ảnh) lần thứ XI - năm 2024, khởi tranh từ ngày 7 đến 10-11, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội).

Biến lợi thế sông nước thành thế mạnh du lịch

14:26 11/10/2024

Cũng như các tỉnh, thành khác ở miền Tây, Hậu Giang có tiềm năng lớn về du lịch sông nước.

Gặp gỡ đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam

11:57 11/10/2024

(HGO) – Sáng ngày 10-10, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, gặp gỡ Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ra mắt Câu lạc bộ Nông dân tỉ phú tỉnh Hậu Giang

11:57 11/10/2024

(HGO) – Sáng ngày 10-10, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (khoá X) nhiệm kỳ 2023 - 2028, sơ kết công tác hội quý III; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quyết định của Trung ương. Dự hội nghị có ông Sầm Hoàng Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.