Nhớ lần tham gia mũi thọc sâu đánh đồn Quang Phong

Thứ Sáu, ngày 21/04/2023 | 10:12

Đồn Quang Phong của địch thuộc xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, cách Cầu Móng khoảng 2,5km về hướng Đông Bắc, có vị trí quan trọng đối với Mỹ - ngụy, bởi phía Bắc giáp kênh xáng Lái Hiếu, kênh rộng khoảng 35m, sâu, nước chảy xiết nên việc qua lại gặp nhiều khó khăn... Tuy nhiên, qua nắm tình hình, lợi dụng thời tiết, sự chủ quan của địch và quyết tâm cao của ta, chỉ trong vài giờ đã đánh chiếm được đồn.

Ông Tám Nghĩa say sưa kể về lần chỉ huy, tham gia mũi thọc sâu đánh đồn Quang Phong tháng 4-1972.

Đồn Quang Phong có 2 lần bị đánh chiếm là vào tháng 4-1972 và ngày 28-1-1973.

Đêm 6 rạng ngày 7-4-1972, Tiểu đoàn Tây Đô nổ súng đánh chiếm đồn Quang Phong; tham gia tiêu diệt địch lần ấy có ông Lê Trọng Nghĩa (Tám Nghĩa), Chính trị viên phó Tiểu đoàn Tây đô, sau này là Phó Chủ nhiệm chính trị Cục Chính trị Quân khu 9, đã về hưu.

Kể về trận đánh này, Tám Nghĩa cho biết, diệt đồn Quang Phong có giá trị lịch sử khu vực, nhưng chủ yếu ở Cần Thơ. Tức là một tiểu đoàn địa phương cấp tỉnh mà đánh căn cứ quân sự lớn; trước đó, chưa có đơn vị nào của Quân khu tổ chức đánh.

Sau khi nắm chắc tình hình, địa thế, quy luật sinh hoạt, phòng bị và tổ chức đồn địch, Tiểu đoàn Tây đô quyết đánh Quang Phong dưới ánh trăng khuya.

Là Chính trị viên phó Tiểu đoàn Tây đô, nhưng Lê Trọng Nghĩa rất hăng tác chiến hơn là cầm colt chỉ huy, nên cùng với mũi thọc sâu áp sát tường rào nổ súng.

Ông Tám kể: Tuần tự là tiếp cận tường, sau đó đánh chiếm lô cốt đầu cầu, nếu không chiếm được lô cốt là bị đánh bật ra. “Đồn Quang Phong có bờ tường bảo vệ, mỗi đoạn có lô cốt, công sự; khi tôi bắn pháo vào nổ vang trời chiếm công sự thì địch bên trong hay nhưng không ra kịp”.

Có một tình tiết khá mâu thuẫn khi ấy Tám Nghĩa chỉ huy (cấp phó) mà trực tiếp nổ súng đánh chiếm lô cốt là chưa phù hợp, nhưng đó là sự thật.

Chính trị viên phó Tiểu đoàn Tây đô khi ấy kể: Chuyện chiếm lô cốt là vấn đề quan trọng, nếu không thì mất thời cơ chiếm đồn. Tại sao tôi phải chiếm, lính cả chục mà sao tôi ra tay?

Lý do là như thế này: Thằng lính phía trước tôi nó gần trái mìn, khi mìn nổ, nó ngất xỉu, không xung phong được, tôi còn tỉnh táo, không thấy nó xung phong mới nhào vô đánh chiếm, xong, thằng lính tỉnh lại nó mới vô sau. Từ đó, nó đánh chứ tôi không đánh nữa.

Chỉ huy mũi thọc sâu chủ yếu, đánh vô sào huyệt nên từ khi chiếm ven tường, lô cốt, đánh thọc sâu, Tám Nghĩa rất nhanh trong di chuyển, áp sát mục tiêu. Đồng đội khi ấy cũng có người bị thương nhưng ai còn tấn công được là liên tục nổ súng, trấn áp tinh thần, tiêu diệt địch.

“Lúc đó, tôi bị thương ở tay nhưng không dừng lại băng bó mà tiếp tục nổ súng. Nhóm tôi có 4 đồng chí, 1 hy sinh, 3 còn lại đều bị thương nhưng kiên cường đánh vô tới sở chỉ huy”, ông Nghĩa kể.

Nhớ lại tinh thần địch lúc ấy, Tám Nghĩa cho biết chúng chống cự không nổi, đánh trả yếu ớt, cuối cùng mình cũng chiếm đồn.

Đạn pháo ác liệt khi tấn công sở chỉ huy, ông Tám lại bị thương lần nữa. Đó là lần ông nghe địch bắn trả 1 phát, nổ như là trái M79, lúc đó miểng bay trúng làm lủng đầu ông, chảy máu nhiều, trận địa lúc này sắp kết thúc, phần thắng thuộc về ta nên Tám Nghĩa yêu cầu y tá tiếp cận băng bó vết thương.

Đánh giằng co mấy giờ liền, trời chuyển dần hừng sáng cũng là lúc địch bại trận. Ta tiêu diệt hoàn toàn đại đội bộ binh, trận địa pháo binh, 1 đồn dân vệ, 1 ban tề xã…

So sánh tương quan lực lượng khi ấy, phía địch trên trăm tên, ta chỉ có 70-80 lính, song tinh thần quyết chiến, quyết thắng, “Ra đi là chiến thắng” của Tiểu đoàn Tây đô luôn hừng hực, vậy nên dù dưới lằn tên lửa đạn của quân thù, các anh vẫn mưu trí, dũng cảm chiến đấu, đem về chiến công cho đơn vị, góp phần tạo thế và lực mạnh hơn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ - ngụy cứu nước đang vào giai đoạn cuối.

Trận tập kích đồn Quang Phong của Đại đội 3, Tiểu đoàn Bộ binh 309, Trung đoàn Bộ binh 1

Hừng sáng ngày 28-1-1973, sau hơn 25 phút chiến đấu, ta làm chủ hoàn toàn đồn Quang Phong, diệt gọn đại đội thuộc Tiểu đoàn 456 bảo an. Địch chết tại chỗ 43 tên, bị bắt sống 5 tên (3 tên chạy thoát). Ta thu 30 súng (có 1 đại liên), 2 máy thông PRC25. Ta hy sinh 3 đồng chí, bị thương 2 đồng chí.

Tinh thần của cán bộ, chiến sĩ sau trận đánh này rất phấn khởi, nhân dân lần lượt rời bỏ vùng địch kiểm soát trở về quê cũ sản xuất, ổn định đời sống. Vùng giải phóng không ngừng được củng cố, tạo thành hậu phương chắc làm chỗ dựa cho bộ đội đánh giặc.

 

Bài, ảnh: TRÍ THỨC

Xem thêm

Tỉnh đội tổ chức lưu giao lưu văn nghệ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam

21:05 28/04/2023

(HGO) - Tối 27-4, tại Trung đoàn Bộ binh 114, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tự hào người Chiến sĩ Hậu Giang”, để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4,

Họp mặt kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập Ban An ninh tỉnh Cần Thơ

20:54 28/04/2023

(HGO) - Chiều ngày 28-4, Công an tỉnh long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 62 năm Ngày thành lập Ban An ninh tỉnh Cần Thơ.

Hậu Giang long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

20:43 28/04/2023

(HGO) - Chiều ngày 28-4, Hậu Giang long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2023) và 50 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân khu 9 (1973-2023).

Ý nghĩa các hoạt động mừng sự kiện lớn

11:02 27/04/2023

Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quốc tế Lao động 1-5, cùng các sự kiện lớn khác, huyện Châu Thành A đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa,

Quân và dân tỉnh Hậu Giang: Đánh địch vi phạm Hiệp định Paris năm 1973

08:04 27/04/2023

Sau những thất bại nặng nề về quân sự trên chiến trường miền Nam Việt Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc, cùng với những tác động từ phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Mỹ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới,

Hướng về các ngày lễ lớn

07:53 26/04/2023

Hòa cùng không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023), các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Vị Thủy tổ chức các hoạt động tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi nổi trên địa bàn.

Trọn nghĩa vẹn tình với đồng đội

08:43 25/04/2023

Đến Khu tưởng niệm tại ấp 6, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, lúc nào cũng gặp ông - Đại tá Đỗ Hà Thái, nguyên cán bộ Phòng Tuyên huấn, Trưởng Ban quân lực Đoàn 6 Pháo Binh, nay là Lữ đoàn pháo binh 6 - Quân khu 9.

Một gia đình giàu truyền thống cách mạng

13:26 23/04/2023

Đó là gia đình ông Nguyễn Phước Thiện (liệt sĩ) và bà Nguyễn Thị Kinh (đã mất), ở xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, có 8 người con, trong đó 5 người tham gia kháng chiến.

Niềm vui ngày thống nhất như vẫn vẹn nguyên

07:45 20/04/2023

Sau gần nửa thế kỷ, ký ức về ngày giải phóng vẫn được cha ông truyền lại cho thế hệ sau, để nhắc nhớ về một thời dân tộc ta đã gian khổ, hy sinh, chiến đấu quên mình để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chuyện chưa kể về thanh niên xung phong ngày ấy...

03:41 19/04/2023

Tròn 48 năm đất nước thống nhất, những chàng trai, cô gái TNXP trẻ trung ngày nào giờ tóc đã bạc, da điểm đồi mồi nhưng những ký ức hào hùng về quãng thời gian dành trọn thanh xuân cho Tổ quốc vẫn còn in sâu trong trí nhớ.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

Tin vắn

18:05 11/10/2024

Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hà Nội mới (ảnh) lần thứ XI - năm 2024, khởi tranh từ ngày 7 đến 10-11, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội).

Biến lợi thế sông nước thành thế mạnh du lịch

14:26 11/10/2024

Cũng như các tỉnh, thành khác ở miền Tây, Hậu Giang có tiềm năng lớn về du lịch sông nước.

Gặp gỡ đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam

11:57 11/10/2024

(HGO) – Sáng ngày 10-10, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, gặp gỡ Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ra mắt Câu lạc bộ Nông dân tỉ phú tỉnh Hậu Giang

11:57 11/10/2024

(HGO) – Sáng ngày 10-10, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (khoá X) nhiệm kỳ 2023 - 2028, sơ kết công tác hội quý III; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quyết định của Trung ương. Dự hội nghị có ông Sầm Hoàng Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.