Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Nghiêm túc, chủ động, an toàn

29/06/2023 | 20:25 GMT+7

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã kết thúc. Tất cả các khâu tổ chức kỳ thi đều diễn ra nghiêm túc, chủ động, đảm bảo an toàn tuyệt đối đề thi, tình hình an ninh, trật tự an toàn điểm thi, phòng thi được thực hiện tốt...

Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành môn thi ngoại ngữ, môn thi cuối cùng Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đảm bảo mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học

Rời khỏi phòng thi với nụ cười tươi ở môn thi cuối ngoại ngữ, em Trần Trọng Nguyễn, học sinh lớp 12T, Trường THPT chuyên Vị Thanh, chia sẻ: “Môn tiếng Anh em làm được, em tự chấm chắc trên 8 điểm. Còn các môn thi tự chọn bài thi khoa học tự nhiên em làm chắc cũng tầm 8 điểm trở lên. Những ngày qua em đã dành toàn thời gian để tập trung ôn tập cho kỳ thi quan trọng này. Đề thi năm nay bám sát chương trình học nhưng cũng có những câu khó làm, em tự tin mình sẽ đậu tốt nghiệp THPT”.

So với những kỳ thi trước, năm nay đề thi tuy vẫn tập trung chủ yếu chương trình lớp 12, rất ít câu hỏi chương trình lớp 11, đề không quá khó, không đánh đố thí sinh nhưng tăng các câu hỏi tạo sự phân hóa rõ rệt theo năng lực từng đối tượng thí sinh.

Thí sinh điểm thi Trường THPT Chiêm Thành Tấn (thành phố Vị Thanh) vui mừng khi làm bài tốt các môn thi. Ảnh: ĐANG THƯ

Với bài tổ hợp môn khoa học tự nhiên (hóa học, sinh học, vật lý), các thí sinh, giáo viên đánh giá đề môn thi thành phần vật lý là khó nhất, còn tổ hợp bài thi khoa học xã hội, môn lịch sử được nhận định khó hơn, môn địa lý học sinh có kỹ năng sử dụng Atlat tốt sẽ dễ dàng đạt điểm cao. Đây cũng được xem là môn thi “kéo điểm” cho thí sinh.

Thầy Vũ Duy Tuấn, giáo viên dạy môn vật lý, Trường THPT chuyên Vị Thanh, chia sẻ: “So với đề thi chính thức năm 2022, đề thi các môn thi thành phần khoa học tự nhiên khó hơn, nhưng thí sinh làm được, không nằm ngoài chương trình đã học nên với những thí sinh học giỏi, chịu đầu tư vẫn sẽ đạt được điểm 10 tuyệt đối. Môn vật lý có khoảng 7-8 câu cuối dùng để phân loại học sinh khá, giỏi. Các câu còn lại học sinh trung bình chỉ cần có chăm chỉ ôn luyện, cẩn thận làm bài thì không khó đạt điểm trên trung bình”.

 Phấn khởi với bài thi tổ hợp khoa học xã hội có phần “dễ thở” hơn, em Nguyễn Thanh Ân, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Vị Thủy, bộc bạch: “Trước thi em lo mình sẽ khó đạt điểm cao ở bài thi khoa học xã hội, vì sẽ có những câu khó, câu dài, gây nhiễu làm em mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, đề thi năm nay khá nhẹ nhàng, không xuất hiện dạng câu hỏi so sánh, không có câu hỏi mang tính thời sự. Em nghĩ mỗi môn mình cũng trên 8 điểm. Môn địa lý chắc cũng trên 9 điểm vì dễ. Còn môn tiếng Anh không phải thế mạnh của em, môn này em nghĩ mình khoảng 5 điểm”.

Đề thi năm nay đảm bảo mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, có độ phân hóa phù hợp cho mục tiêu tuyển sinh đại học.

Đảm bảo thi an toàn chất lượng

Không khí coi thi nhẹ nhàng, không tạo thêm áp lực nên nhiều thí sinh dự thi bày tỏ tâm lý khá thoải mái và rất tự tin làm bài. Em Trần Ngọc Huyền, học sinh lớp 12A4, Trường THPT Châu Thành A, huyện Châu Thành A, bộc bạch: “Trước khi vào thi, cán bộ coi thi tận tình hướng dẫn chúng em, nhất là sinh hoạt kỹ cách đánh bài thi trắc nghiệm theo đúng quy định, không gây áp lực, nhắc chúng em kiểm tra lại vật dụng được phép mang vào, tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi… Thầy cô coi thi tạo không khí phòng thi thoải mái nên chúng em tập trung làm bài thi rất hiệu quả”.

Để có kỳ thi thành công, công tác chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế và có chất lượng được tỉnh chú trọng. Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh đã kiện toàn thành viên ban chỉ đạo, kịp thời quan tâm, chỉ đạo sát sao từng phần việc phát sinh. Ban chỉ đạo thi tỉnh đã trực tiếp kiểm tra chỉ đạo 20/20 điểm thi trong toàn tỉnh. Kịp thời chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho các đơn vị, cơ quan, sở, ban, ngành tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn cho thí sinh suốt kỳ thi. Điều mà lãnh đạo tỉnh quan tâm nhất là vấn đề thời tiết, mưa gió thất thường để mỗi điểm thi có phương án dự phòng phù hợp, kịp thời. Nhắc nhở mỗi điểm thi tập trung sinh hoạt kỹ quy chế thi, tăng cường các biện pháp phòng ngừa thiết bị gian lận trong thi cử hiện đại. Tỉnh tập trung đảm bảo đầy đủ các phương tiện, hình thức hỗ trợ, lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi, không để thí sinh vì bất cứ lý do nào, hoàn cảnh nào không thể đến phòng thi.

Ông Lê Chí Đức, Trưởng điểm thi Trường THPT Chiêm Thành Tấn, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Trước mỗi buổi thi chúng tôi đều tổ chức sinh hoạt phổ biến kỹ lại quy chế thi 1 lần nữa cho cán bộ coi thi, rồi mới phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Sinh hoạt kỹ nhất là với buổi thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Bởi đây là buổi coi thi khá khó, cùng một lúc hai tổ hợp môn thi với tất cả 6 môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục công dân nên phải làm tuần tự, kỹ lưỡng theo quy trình để tránh đánh phát nhầm đề thi cho thí sinh… mỗi cán bộ coi thi phải thực hiện đảm bảo “3 không”: không lơ là chủ quan; không tự ý xử lý tình huống bất thường; không căng thẳng áp lực quá mức”.

Điểm nổi bật trong công tác tổ chức thi là lực lượng bảo vệ an ninh vòng ngoài, vòng trong và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, tham mưu Ban chỉ đạo thi về việc linh động bố trí đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, phòng thi, điểm thi và xung quanh điểm thi an toàn.

Không lơ là, không chủ quan...

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh, cho biết: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi thường niên, được tổ chức hằng năm nhưng đây là kỳ thi rất quan trọng được toàn xã hội quan tâm và đánh giá cao. Xác định không lơ là, không chủ quan, tỉnh đã chung tay, trách nhiệm vì quyền lợi chính đáng của thí sinh. UBND tỉnh, từng sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, nhà trường, thầy cô giáo “đã dành phần khó về mình”, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, tốt nhất cho  thí sinh tham gia kỳ thi an toàn, nhẹ nhàng, thuận tiện, nghiêm túc, đúng quy chế và chất lượng nhất”.

 

Vắng 71 lượt thí sinh

Chiều ngày 29-6, các thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh, tỷ lệ thí sinh dự thi môn thi ngoại ngữ đạt 99,69%, vắng 9 lượt thí sinh.

Kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh, sau 2 ngày tổ chức thi, vắng 71 lượt thí sinh (thí sinh hệ THPT 24 lượt thí sinh, hệ giáo dục thường xuyên 6 lượt thí sinh, thí sinh tự do là 41 lượt thí sinh). Trong đó, 5 thí sinh vắng có lý do, 2 trường hợp thí sinh bị tai nạn giao thông, 3 bị bệnh phải nhập viện điều trị, còn lại vắng không lý do; vắng 1 cán bộ coi thi.

 

Bài, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>