Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

Quả ngọt từ phong trào “Dạy thực chất - Học thực chất - Kết quả thực chất”

14/02/2024 | 04:27 GMT+7

Năm 2023 khép lại, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đã mang về thành tích rực rỡ khi vươn lên nhận cờ thi đua, trở thành đơn vị dẫn đầu cụm thi đua các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tại buổi đến thăm và làm việc với Trường Chính trị tỉnh về tiến độ xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1.

Đây là “quả ngọt” từ việc duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “Dạy thực chất - Học thực chất - Kết quả thực chất”. Bệ phóng vững chắc này sẽ giúp trường sớm xây dựng thành công trường chính trị chuẩn mức 1 trong năm 2024.

Mùa vàng giải thưởng

Tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và công tác đào tạo, bồi dưỡng từ phong trào thi đua “Dạy thực chất - Học thực chất - Kết quả thực chất” hiệu quả, Trường Chính trị tỉnh năm 2023 đã gặt hái mùa vàng bội thu, liên tục góp sức vào thành tích chung của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan (áo xanh), Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhận cờ đơn vị dẫn đầu cụm thi đua năm 2023 các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2023, trường đạt nhiều giải thưởng cao trong các hội thi, cuộc thi do cấp trên phát động. Trong Hội thi “Tìm hiểu Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023), trường đoạt 1 giải ba, 1 giải khuyến khích; Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Nhất, năm 2023 do Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang phát động, trường đoạt 2 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích; Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Nhất, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang phát động, trường đoạt 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích. Với những thành tích đặc biệt này, trường vinh dự được xét công nhận và tặng Bằng khen tập thể xuất sắc nhất cuộc thi. Đặc biệt, trong năm 2023, trường có 32 bài viết được đăng tải trên các tạp chí có chỉ số khoa học ISSN, 323 bài viết cho các hội thảo khoa học cấp bộ, tỉnh và các trường chính trị trong cả nước; xuất bản 04 sách chuyên khảo và kỷ yếu Hội thảo khoa học, xuất bản 04 số Thông tin Lý luận và Thực tiễn...

Nhận bằng khen từ Thường trực Tỉnh ủy trao tặng, với cô Nguyễn Thị Hoàng Minh, giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh, là một niềm vui rất lớn trong mùa xuân mới 2024 này. Cô Hoàng Minh là giảng viên đã đạt danh hiệu “Giảng viên dạy xuất sắc” tại Hội thi “Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VIII, năm 2023”. Cô Hoàng Minh chia sẻ: “Chính việc nghiên cứu và áp dụng hiệu quả phong trào thi đua “Dạy thực chất - Học thực chất - Kết quả thực chất” đã giúp tôi mang về danh hiệu cao nhất trong hội thi”. Qua 8 lần tham gia hội thi, Trường Chính trị tỉnh có 3 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy xuất sắc”.

Lãnh đạo tỉnh dự buổi họp mặt ngày 20-11 cùng với nhà trường.

Ông Huỳnh Thanh Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cho biết: “Chủ động, nỗ lực trau dồi kiến thức chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý thuyết với thực tiễn, chọn lọc đưa dẫn chứng vào từng bài giảng, đề thi hết môn, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo nghiên cứu thực tế… một cách phù hợp, tạo sự sinh động, thuyết phục người học, nhiều viên chức, giảng viên trường đã mang về thành tích cao từ các cuộc thi, hội thi, công trình nghiên cứu khoa học. Đây là một trong những điểm sáng trong năm 2023 của nhà trường”.

Quyết tâm đạt mục tiêu Trường Chính trị chuẩn mức 1 năm 2024

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, chia sẻ: “Năm 2023, tập thể trường đã đoàn kết, nỗ lực, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được phân công. Nổi bật nhất là tiêu chí về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ giảng viên. Kết quả mang về, trường đã vươn lên nhận cờ thi đua, trở thành đơn vị dẫn đầu cụm thi đua các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2023”.

Có được thành tích trên là do trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, sự hướng dẫn chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự phối hợp và tạo điều kiện của các ban, sở, ngành, địa phương.

Năm 2024, Trường Chính trị tỉnh hướng đến đạt chuẩn mức 1.

Trường Chính trị tỉnh được thành lập vào năm 2004, chỉ có 12 viên chức, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Năm đầu tiên chỉ có 4 lớp trung cấp lý luận chính trị với 323 học viên. Với sự quyết tâm, nỗ lực vượt khó, đến nay, trường đã có cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về lượng, mạnh về chất. Trường hiện có 43 cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên, trong đó có 1 tiến sĩ, 27 thạc sĩ, còn lại đạt trình độ đại học. Tỷ lệ học viên khá giỏi từ 47% những năm đầu thành lập 2004-2006, đến năm 2022 nâng lên trên 81%. Năm 2023, trường tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo, bồi dưỡng 63 lớp với 4.228 học viên; so với kế hoạch tỉnh giao năm 2023, trường đã thực hiện vượt 34,04% lớp và 15,65% số học viên.

Trong năm 2023, trường được UBND tỉnh giao thực hiện 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, tham gia cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng danh mục vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm của cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; phối hợp Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề “Liên kết vùng trong phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long”, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy Hậu Giang phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học “Trường Đảng miền Nam - Hành trình, khát vọng”…

Đặc biệt, thiết thực với chuỗi hoạt động chào mừng 20 năm thành lập tỉnh, kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, trường tổ chức một tọa đàm khoa học cấp tỉnh về: “Hiệu quả công tác đào tạo - Thực tiễn từ đơn vị sử dụng cán bộ”; tổ chức một hội thảo khoa học về “Đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức - Hiệu quả từ Quy định số 1120-QĐ/TU”,...

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cho biết: “Mục tiêu năm 2024 là nhà trường phải dồn sức, quyết tâm hoàn thành chất lượng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1. Hiện nay, trường chỉ còn 7 tiêu chí nữa là sẽ hoàn thành lộ trình trường chuẩn”.

Đến nay, trường đã đạt 48/55 tiêu chí. Trong đó, một số tiêu chí tiệm cận đạt mức 2. TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao những nỗ lực và chất lượng hoạt động của nhà trường thời gian qua, nhất là trong việc tập trung các nguồn lực xây dựng, hướng đến Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 vào năm 2024. Bà nhấn mạnh, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang là một trong 10 trường chính trị đầu tiên của cả nước xây dựng đề án Trường Chính trị chuẩn. Đây chính là những thuận lợi để nhà trường phát huy nội lực, tranh thủ các ngoại lực hoàn thành có chất lượng đề án trường chuẩn trong thời gian sớm nhất.

Phát huy tinh thần “6 dám” (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung), Trường Chính trị tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao, chung sức, đồng lòng, tin tự, với khát vọng bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, hướng đạt mục tiêu Trường Chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW vào năm 2024. Sớm 1 năm so với Đề án số 02-ĐA/TU.

Tập trung phương châm “Dạy đổi mới - Học tích cực - Kết quả tiến bộ”

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: “Tôi đánh giá rất cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường trong thời gian qua. Trường đã có sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trong các hoạt động, nhất là tinh thần làm việc trách nhiệm, đổi mới, quyết tâm thực hiện hiệu quả phương châm “Dạy thực chất - Học thực chất - Kết quả thực chất”; công tác quản lý rất bài bản, căn cơ, khoa học, linh hoạt, hiệu quả, tạo động lực cho tập thể trường phát triển. Chính việc quản lý thực chất này đã góp phần nâng chất công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà. Thời gian tới, trường cần tập trung, quyết tâm, dồn sức hoàn thành mục tiêu Thường trực Tỉnh ủy giao năm 2024, xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 thật chất lượng, làm nền tảng vững chắc hướng đến năm 2027 đạt chuẩn mức 2”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Mỗi cán bộ quản lý, giảng viên trường phải luôn chủ động tự học, không ngừng rèn luyện, đổi mới phương pháp giảng dạy, trau dồi kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp, phải có “tâm sáng, trí trong”, biến quyết tâm thành hành động hiệu quả. Mỗi học viên phải tăng cường vận dụng lý thuyết được học vào thực tiễn nhiệm vụ, không ngừng sáng tạo để phong trào đột phá “Dạy thực chất - Học thực chất - Kết quả thực chất” năm 2023 nâng lên thành phương châm “Dạy đổi mới - Học tích cực - Kết quả tiến bộ” vào năm 2024.

 

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>