Công bố Báo cáo kinh tế thường niên vùng ĐBSCL năm 2023
(HGO) - Sáng ngày 12-12, tại thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh ĐBSCL (VCCI Cần Thơ) tổ chức lễ công bố Báo cáo kinh tế thường niên vùng ĐBSCL năm 2023. Báo cáo do VCCI và Trường Chính sách công và quản lý Fullbright thực hiện.
Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI chi nhánh Cần Thơ, trao đổi với các doanh nghiệp.
Theo Báo cáo, kinh tế vùng ĐBSCL phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022 nhưng chậm hẳn lại trong năm 2023. ĐBSCL dần mất đi lợi thế về môi trường kinh doanh (PCI). Sau một thời gian khá dài có mức PCI cao hơn mặt bằng chung thì đến năm 2021, PCI trung bình của ĐBSCL đã giảm xuống bằng mức trung bình cả nước. Đến năm 2022, PCI trung bình ĐBSCL đã thấp hơn so với cả nước.
Vòng xoáy đi xuống về nhân lực vẫn đang tiếp diễn ở ĐBSCL. Theo Tổng Cục thống kê, trong năm 2022, dân số của ĐBSCL chỉ tăng khoảng 10.000 người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của vùng là 0,55%0, cũng thấp nhất trong số các vùng và thấp hơn hẳn so với mức trung bình của cả nước là 9,7%0. Kết hợp với mức độ già hóa dân số cao nhất nước ĐBSCL sẽ nhanh chóng mất đi trạng thái dân số vài trong vài năm tới.
Ở chiều hướng tích cực, vùng ĐBSCL ghi nhận sự vươn lên ngoạn mục của Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng trong chỉ số PCI. Báo cáo dẫn chứng, trong năm 2022, Hậu Giang trở thành điểm sáng về cải thiện PCI của vùng với mức thăng hạng vượt bậc (tăng 26 bậc). Ngoài ra, Long An, Bến Tre và Kiên Giang cũng là các địa phương có sự cải thiện về thứ hạng lẫn điểm số. Nhờ vậy, vùng ĐBSCL vẫn duy trì được 5 vị trí trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu PCI của cả nước.
Tăng trưởng đầu tư của ĐBSCL tuy duy trì được sự ổn định, nhưng vẫn thấp hơn so với cả nước. Nông nghiệp tuy giữ vai trò quan trọng nhất trong GRDP của vùng nhưng lại không phải là động lực chính thúc đẩy kinh tế vùng…
Báo cáo năm 2023 xác định thể chế, quản trị và liên kết vùng là nội dung then chốt, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ĐBSCL trong hiện tại và dài hạn.
Quang cảnh hội nghị lễ công bố Báo cáo kinh tế thường niên vùng ĐBSCL 2023.
Liên kết vùng không chỉ là sự hợp tác để tạo lợi thế, khai thác tối đa tiềm lực kinh tế giữa các địa phương trong vùng, giữa ĐBSCL với Thành phố Hồ Chí Minh mà đó còn là cơ sở để tiến tới thực hiện nhất quán các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.
Bên cạnh đó, một thể chế tốt và cơ chế quản trị hiệu quả, sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư nhận diện các cơ hội để phát triển kinh doanh, đầu tư.
Tin, ảnh: MỘNG TOÀN
- Ngày mai, Quốc hội họp bất thường về công tác nhân sự
- Triển khai công tác điều hành xuất khẩu gạo
- Sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa kiểm toán nhà nước với 6 tỉnh, thành phố
- Điểm tin sáng 4 – 5: Từ vụ vắc-xin AstraZeneca gây đông máu, chuyên gia Bộ Y tế nói không cần quá lo ngại
- Lốc xoáy thổi bay mái che 7 lô sạp tại Chợ đêm Vị Thanh
- Tạm ngưng hoạt động 1 căng tin trường học do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
- Tới mùa thi, cho con em uống nhiều loại thuốc bổ, bồi dưỡng quá mức, liệu có tốt ?
- Nhiều biện pháp ứng phó với xâm nhập mặn
- Món quà tuổi 20 của ngành thương mại
- Hội thi “Đờn ca tài tử Nam bộ” năm 2023
- 31 vận động viên thành tích cao được nâng tuyến
- Khánh thành cầu Kênh Đê ở huyện Long Mỹ
- Nhiệt điện Cần Thơ hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Xây dựng tốt văn bản làm nền tảng cho sự phát triển
- Nơi cuối trời Tổ quốc, có những đóa "Hoa khuyết" vươn mình
- Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy: Có tổng mức đầu tư hơn 1.211 tỉ đồng
- 4 hiểm họa đáng sợ lĩnh vực mạng, doanh nghiệp nhỏ tuyệt đối phải biết
- Iceland sơ tán dân, lo núi lửa “thức giấc”