Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với công dân
(HGO) - Sáng ngày 13-3, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi đối thoại với các hộ dân có khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành.
Tại buổi đối thoại, hộ ông Nguyễn Thanh Nam và bà Nguyễn Thị Diễm Hương, ngụ ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, cùng khiếu nại, yêu cầu được giao đất ở tái định cư (hộ ông Nam và bà Hương bị ảnh hưởng dự án Khu công nghiệp sông Hậu, giai đoạn 1); hộ ông Phạm Văn Tư, ngụ ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, bị ảnh hưởng dự án Khu tái định cư Đông Phú, yêu cầu nâng giá bồi thường cống, bọng và nâng mức hỗ trợ đối với cây mai vàng; hộ bà Phan Thị Tuyết, ngụ huyện Vị Thủy, yêu cầu nâng giá bồi thường về đất do bị ảnh hưởng dự án Cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang.
Quang cảnh buổi đối thoại.
Theo xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường, trường hợp hộ ông Nguyễn Thanh Nam và bà Nguyễn Thị Diễm Hương khi triển khai dự án bị ảnh hưởng nhà, công trình lần lược là 58,63m2 và 32,9m2, trong đó hộ ông Nam được phê duyệt hỗ trợ 160 triệu đồng, bà Hương là 75 triệu đồng. Xét về tính pháp lý, cả 2 bị giải tỏa nhà, nhưng không phải di chuyển chỗ và hiện không sinh sống trên phần nhà bị giải tỏa, do đó không đủ điều kiện giải quyết tái định cư.
Đối với trường hợp hộ ông Phạm Văn Tư, qua xác minh, bị thu hồi 3.293m2, trong đó có 293m2 đất ở, còn lại là đất lúa, số tiền bồi thường là 3,4 tỷ đồng. Đối với các cống, bọng và số cây mai vàng bị ảnh hưởng dự án, qua xác minh thì UBND huyện Châu Thành đã áp giá bồi thường, hỗ trợ đúng theo đơn giá nên không có cơ sở nâng giá.
Đối với trường hộ bà Phan Thị Tuyết bị ảnh hưởng dự án Cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang tổng diện tích bị ảnh hưởng 214,3m2, đối với phần đất nằm tại vị trí 1 của gia đình bà Tuyết được bồi thường với đơn giá 570.000/m2 là đúng quy định, do đó cũng không có cơ sở nâng giá đất.
Sau khi nghe ý kiến các sở, ban, ngành và hộ dân, phát biểu kết luận tại buổi đối thoại, ông Đồng Văn Thanh thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, không chấp nhận yêu cầu của hộ bà Tuyết, ông Tư do không có cơ sở pháp lý. Riêng trường hợp hộ ông Nam và bà Hương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương tiến hành họp dân, xác định rõ việc các hộ trên có sinh sống thực tế tại căn nhà bị giải tỏa không, từ đó có báo cáo gửi UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.
Tin, ảnh: B.B
- Lãnh đạo huyện Vị Thuỷ cùng Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi về định hướng chuyển đổi số
- Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam tặng quà tại Hậu Giang
- Điểm tin sáng 21 – 5: Công tác chuẩn bị được triển khai tích cực để chính sách tiền lương mới thực hiện từ 1 - 7 tới
- Giận quá mất khôn…
- Đồng chí Trần Thanh Mẫn được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Điểm tin sáng 17 – 5: Bốn người Việt Nam vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
- Gần 1.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ, tầm soát bệnh phong - da liễu
- Trao quyết định quân hàm sĩ quan năm 2024
- Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Hậu Giang tham quan vườn măng cụt trăm tuổi
- Giận quá mất khôn…
- Từ ngày 1-7: VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính