Báo Hậu Giang: Điểm tin

03/01/2024 | 06:00 GMT+7

Mời Quý độc giả theo dõi tin tức sáng nay: Nhà vườn Hậu Giang cung ứng ra thị trường khoảng 200 trái đào tiên hồ lô với giá bán từ 300.000 - 700.000 đồng/trái; Thu nhập bình quân 2023 của lao động Việt Nam tăng 6,9%; 1.000 tác phẩm mang hình tượng rồng độc bản bằng sơn mài; Hơn 100 ngôi sao thế giới đã diện thiết kế của Công Trí; Hình cưới 50 năm của nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy gây sốt.

Nhà vườn Hậu Giang cung ứng ra thị trường khoảng 200 trái đào tiên hồ lô với giá bán từ 300.000 - 700.000 đồng/trái.

Gần 10 năm nay, trái cây tạo hình được xem là sản phẩm biếu tặng ngày Tết khá hút hàng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Dù không còn tư duy làm một mùa ăn cả năm, nhưng nhà vườn miền Tây vẫn cố gắng đưa ra thị trường nhiều mẫu mã nhất, để đáp ứng thị hiếu khách hàng.

Năm nay, nhà vườn Hậu Giang cung ứng ra thị trường khoảng 200 trái đào tiên hồ lô với giá bán từ 300.000 - 700.000 đồng/trái. Ngoài ra còn có các sản phẩm khác như xoài in chữ thư pháp tài lộc, mãng cầu vàng.

Còn tại Đồng Tháp, ngoài bưởi tạo hình hồ lô, nhà vườn huyện Lai Vung đang chăm sóc hơn 700 chậu quýt hồng cung ứng trong dịp Tết Nguyên đán 2024, giá bán từ 1 triệu - 5 triệu đồng/chậu tùy theo chất lượng.

Theo các nhà vườn, dù sản lượng giảm, nhưng quýt hồng chậu năm nay vẫn đạt về mẫu mã, màu sắc và chất lượng trái. Ngoài ra còn có những sản phẩm mới như bưởi tạo hình vào chậu, quýt hồng tạo hình.

Thu nhập bình quân 2023 của lao động Việt Nam tăng 6,9%

Năm 2023, thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 7,1 triệu đồng mỗi tháng, tăng 459.000 đồng (6,9%) so với cùng kỳ 2022.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy thu nhập bình quân của lao động nam đạt 8,1 triệu đồng và nữ 6 triệu đồng. Riêng quý IV/2023, đời sống lao động cải thiện khi thu nhập bình quân đạt 7,3 triệu đồng mỗi tháng, tăng 180.000 đồng so với quý III.

Tốc độ tăng thu nhập đạt 2,5%, gần gấp đôi so với 1,4% quý IV/2022 - thời điểm đại dịch vừa chấm dứt. Lý do là những tháng cuối năm, doanh nghiệp tăng tốc sản xuất kinh doanh, đơn hàng cải thiện đẩy mức thu nhập của người lao động cao hơn so với trước.

1.000 tác phẩm mang hình tượng rồng độc bản bằng sơn mài

Chào đón năm Giáp Thìn, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát tại làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) đã cho ra mắt bộ sưu tập 1.000 tác phẩm mang hình tượng rồng độc bản bằng sơn mài.

Để cho ra một tác phẩm rồng độc bản thì phải mất khoảng 15 - 30 ngày. Đầu tiên là khâu lên ý tưởng rồi tạo hình lên gỗ sau đó mới mang đi làm sơn mài. Bắt đầu quá trình làm sơn là khảm chất liệu, khảm vỏ trứng, khảm vỏ trai hay lá đồng, đá.

Sau đó thực hiện quét từ 7 - 10 lớp màu rồi đến công đoạn mài ra, và sau khi mài ra sẽ được dán bạc lá, vàng lá. Bước tiếp theo là phủ phẩm, phủ sơn rồi thực hiện mài nhẵn và đánh bóng thì sẽ hoàn thiện công đoạn làm một sản phẩm sơn mài truyền thống.

Điểm nhấn trong bộ sưu tập 1.000 tạo tác rồng của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát chính là chiếc ghế được dát 2.500 lá vàng. Ghế có hình con rồng với 5 móng vững chãi và mạnh mẽ, đuôi rồng như lá bồ đề, tư thế uốn lượn mang đậm ý nghĩa về văn hóa cội nguồn của người Việt Nam.

Hơn 100 ngôi sao thế giới đã diện thiết kế của Công Trí

Tính đến nay có hơn 100 ngôi sao quốc tế chọn diện trang phục của nhà thiết kế Công Trí tại các lễ trao giải lớn, sự kiện quan trọng hay xuất hiện trên tạp chí thời trang, các sản phẩm âm nhạc.

Đó là Rosé, Beyoncé, Katy Perry, Kelly Marie Chan, Miley Cyrus, Demi Lovato, Rita Ora, Dakota Johnson, Nina Dobrev, Lucy Hale, Camila Cabello, Shailene Woodley, Jennifer Lopez, Khlóe Kardashian, Sandra Oh, Katherine McNamara, Sophie Turner, Julia Garner, Kristen Bell…

Riêng trong năm 2023, có gần 40 ngôi sao quốc tế chọn trang phục của anh.

Công Trí chia sẻ anh hạnh phúc khi được nhiều ngôi sao quốc tế tin tưởng, lựa chọn thiết kế của anh.

Trong những năm qua, anh đã và đang góp phần khẳng định thời trang Việt ở thị trường quốc tế.

Việc nhà thiết kế Công Trí và nhiều nhà thiết kế Việt đưa thời trang ra thế giới cho thấy thời trang Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế.

Hình cưới 50 năm của nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy gây sốt

Mới đây, ca sĩ Đình Trí đăng ảnh cưới của ba mẹ anh, NSND Lệ Thủy. Hình ảnh cô đào nổi tiếng trong ngày trọng đại cuộc đời ngay lập tức gây sốt trong cộng đồng mạng.

Nghệ sĩ Lệ Thủy từng kể rằng chồng bà, ông Nguyễn Đình Trúc, khi xưa ở rất gần nhà má bà, chung cư Nguyễn Thiện Thuật (quận 3).

Khi đó bà đã là cô đào cải lương rất nổi tiếng. Và anh chàng Trúc rất được lòng mẹ của nghệ sĩ Lệ Thủy.

Ngày cưới vì hai nhà ở quá gần nhau, bước vài bước là tới nên xe đón dâu chạy một vòng Sài Gòn mới trở về nhà làm lễ.

Ngoài niềm vui ngày trọng đại của cuộc đời, buổi chiều cùng ngày chú rể còn nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế của Đại học Vạn Hạnh.

Nghệ sĩ Lệ Thủy vui vẻ cho biết đó là ngày song hỉ lâm môn của gia đình bà.

Và kể từ ngày cưới đến nay đã 50 năm gia đình nghệ sĩ Lệ Thủy vẫn hết sức ấm êm, hạnh phúc.

Với một cô đào tên tuổi như Lệ Thủy thì việc giữ được mái ấm suốt 50 năm qua là việc khá hiếm hoi trong làng nghệ thuật.

Bảo Nam tổng hợp từ Tuổi trẻ, VT,VnExpress

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>