Năm 2024: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”

09/01/2024 | 16:31 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 9-1, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu Hậu Giang có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2023, tình hình TTATGT về cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với  năm 2022 về số vụ và số người chết. Cụ thể, tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/12/2023, toàn quốc xảy ra 22.067 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11.628 người, bị thương 15.292 người, so năm 2022 số vụ giảm 1.285, giảm 1.922 người chết.

Năm 2023, ngành Công an đã ra quân thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Qua đó, xử lý hơn 770.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức,…góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn gây ra, đặc biệt là trong các dịp cao điểm nghỉ lễ, tết. Xử lý hơn 660.000 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, phát hiện và xử lý 2.935 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy.

Năm 2023, cả nước ghi nhận 34 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người; tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố; hành vi chống người thi hành công vụ trong quá trình xử lý vi phạm về TTATGT gia tăng (79 vụ, tăng 53 vụ so với năm 2022),...

Tại Hậu Giang, năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 189 vụ tai nạn giao thông, làm chết 110 người, bị thương 123 người, so năm 2022, số vụ tăng 73, số người chết tăng 1, bị thương tăng 98. Lực lượng công an đã tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý hơn 30.000 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, trong đó, vi phạm về tốc độ hơn 6.400 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn gần 5.400 trường hợp,… đã tạm giữ khoảng 13.500 xe các loại, tước GPLX hơn 5.000 trường hợp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá các bộ, ngành và địa phương đã có rất nhiều tiến bộ, tích cực, nhiều cách làm hay, hiệu quả, thực chất trong công tác bảo đảm TTATGT.

Năm 2024, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” với mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; đánh giá đúng tình trạng về tình hình tai nạn giao thông, vi phạm TTATGT; cần có sự đồng bộ về giải pháp, ứng xử nghiêm khắc hơn với các vi phạm; áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sử dụng các ứng dụng trên mạng xã hội vào công tác tuyên truyên và xử phạt (nguội) do camera ghi lại; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về cách làm kéo giảm tai nạn, coi Tết Nguyên đán Giáp Thìn là cao điểm đầu tiên để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông...

Tin, ảnh: BẢO LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>