Công an thành phố Vị Thanh đang thụ lý vụ án

31/10/2017 | 07:53 GMT+7

Ông Nguyễn Văn H., ở ấp 9, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, gửi đơn đến Tòa soạn Báo Hậu Giang, trình bày: Ông L.V.T. có hành vi xâm hại tình dục con gái ông vào năm 2016. Vụ việc ông đã trình báo với công an nhưng không được giải quyết. Ngày 8-8-2017, Công an huyện Long Mỹ ban hành Công văn số 62 trả lời cho ông. Ông H. cho rằng, Công văn số 62 không phù hợp. Trong quá trình giải quyết, ông Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng Công an xã Vĩnh Viễn A, lạm dụng quyền hạn bao che cho T.

Thiếu tá Lê Quốc Hội, Phó trưởng Công an huyện Long Mỹ, cho biết: Ngày 18-7-2017, ông H. có đến Công an huyện Long Mỹ gửi đơn tố cáo ông Phúc, Trưởng Công an xã Vĩnh Viễn A, lạm quyền, bao che cho ông L.V.T., người có hành vi xâm hại tình dục con gái ông. Đồng thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời việc xử lý vụ việc con gái ông bị xâm hại tình dục vào tháng 11-2016 đến nay chưa giải quyết. Vụ việc con gái ông H. bị L.V.T. xâm hại tình dục hiện Công an thành phố Vị Thanh đang thụ lý điều tra. Gia đình ông H. liên hệ với Công an thành phố Vị Thanh để giải quyết. Về nội dung ông H. tố cáo ông Phúc thì Công an huyện Long Mỹ đã chuyển đơn đến Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn A giải quyết, đồng thời thông báo cho ông H. biết. Ngày 30-8-2017, Công an huyện Long Mỹ đã làm việc với ông H., qua giải thích, ông H. thống nhất Công văn số 62, không yêu cầu khiếu nại gì.

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>