Ông Donald Trump quyết xây tường biên giới với Mexico

08/04/2019 | 09:09 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5-4 cam kết dựng gần 725km tường biên giới mới dọc biên giới với Mexico sau khi dọa sẽ có biện pháp trừng phạt kinh tế để ngăn cuộc khủng hoảng di cư trái phép và buôn lậu ma túy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thị sát một phần tường biên giới với Mexico mới hoàn tất tại Calexico hôm 5-4. Ảnh: AP

Dự kiến đến cuối năm 2020, sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11-2020, khoảng 725km hàng rào mới sẽ được hoàn tất. Các giới chức biên giới cho hay họ cần thêm 1.162km hàng rào mới hoặc xây mới.

Đề cập đến sự gia tăng mạnh của làn sóng nhập cư, ông Trump đã triệu tập một cuộc thảo luận với các quan chức nhập cư và các nhà lãnh đạo địa phương ở Calexico tại biên giới Mỹ-Mexico, phía Bắc TP Mexicali. Trước khi thị sát 3,5km hàng rào cao 9m vừa hoàn thành tại Calexico, ông Trump cho biết sẽ điều động thêm nguồn lực quân đội đến vùng biên giới này.

Trước đó, ông chủ Nhà Trắng đang cân nhắc ban hành biện pháp trừng phạt kinh tế với Mexico nếu nước này không giúp ngăn chặn dòng người di cư và ma túy xâm nhập lãnh thổ Mỹ. Trên mạng Twitter hôm 5-4, ông Trump nhắc lại lời đe dọa đóng cửa biên giới với Mexico nếu nước này không bắt giữ và đưa những người nhập cư bất hợp pháp trở về nơi của họ. Trước phản ứng mạnh mẽ từ phía Mỹ, trong những ngày gần đây, Mexico đã có cách tiếp cận nghiêm ngặt hơn trong việc phỏng vấn và tiếp nhận đăng ký của người nhập cư từ Trung Mỹ, Haiti và Cuba.

Dù ông Trump nhiều lần liên hệ vấn đề buôn lậu ma túy và di cư bất hợp pháp với việc siết chặt an ninh biên giới, đa phần hoạt động mua bán ma túy không phải do người di cư thực hiện mà do các băng đảng tội phạm chuyên nghiệp vận chuyển vào Mỹ thông qua các cửa khẩu chính thức.

Trong một diễn biến khác, Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát đã kiện các thành viên của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc ban bố tình trạng khẩn cấp để huy động ngân sách xây tường biên giới Mexico.

Đơn kiện được nộp lên tòa án liên bang ở thủ đô Washington ngày 5-4 (giờ Mỹ), cho rằng việc Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đã trực tiếp coi thường nguyện vọng của Quốc hội Mỹ, vi hiến và gây tranh cãi về khả năng huy động ngân sách của tổng thống chỉ đơn giản bằng việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Những thành viên trong chính quyền ông Trump bị kiện gồm Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanaha, Bộ trưởng An ninh nội địa Kirstjen Nielsen, quyền Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt và các cơ quan mà họ giám sát. Tuy nhiên, đơn kiện không liệt tên ông Trump vào danh sách các bị đơn.

Nỗ lực của Hạ viện Mỹ được thực hiện theo sau các hành động pháp lý trước đó nhằm ngăn Tổng thống Trump sử dụng số ngân sách 8,1 tỉ USD mà ông huy động được để khởi công xây bức tường dọc biên giới Mỹ - Mexico. Có tới 16 bang ở Mỹ đã đệ đơn kiện ông Trump.

Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm huy động ngân sách xây tường biên giới hồi giữa tháng 2 sau khi Quốc hội Mỹ không chấp nhận khoản ngân sách do ông đề xuất.

Lưỡng viện Mỹ vừa qua đã thông qua dự luật chấm dứt tình trạng khẩn cấp do ông Trump ban bố. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình, ông chủ Nhà Trắng đã dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn nỗ lực này.

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>